Số lượng kỳ lân mới của Ấn Độ năm 2022 chỉ bằng một nửa năm ngoái
Nếu trong năm 2021, Ấn Độ có thêm ít nhất 45 kỳ lân với tổng mức định giá hơn 97 tỷ USD, thì tính đến cuối tháng 10 năm nay, Ấn Độ mới chỉ có 24 kỳ lân với tổng mức định giá là 50 tỷ USD, theo dữ liệu từ DealStreetAsia…
“Năm 2022 là một năm khủng khiếp với hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu, bao gồm cả Ấn Độ. Các công ty khởi nghiệp, được hưởng lợi rất nhiều từ thanh khoản kỷ lục trong thời kỳ đại dịch COVID-19, đã phải chịu sự thu hồi thanh khoản do lãi suất tăng. Các biện pháp cắt giảm chi phí liên tục được thực hiện vì ngay cả các công ty niêm yết cũng đang tìm cách thu hẹp ngân sách do những biến động chung. Chế tài pháp lý gia tăng cũng đã làm giảm triển vọng của các công ty này", Siddarth Pai, đồng sáng lập 3One4 Capital cho biết.
Trong khi vào tháng 3 năm nay, Ấn Độ liên tục chứng kiến sự gia nhập của 15 kỳ lân. Đến tháng tư, tốc độ này đã bắt đầu chậm lại, nếu không muốn nói là không tạo ra được thêm kỳ lân nào. Trong tháng năm, Ấn độ xuất hiện thêm 1 kỳ lân. 3 kỳ lân sau đó gia nhập vào tháng sáu, 2 kỳ lân vào tháng bảy. Trong tháng tám, chỉ có một công ty khởi nghiệp được định giá kỳ lân. 2 kỳ lân vào tháng chín, trong khi tháng mười không xuất hiện thêm kỳ lân nào.
Trong năm nay, những cơn gió thổi ngược của nền kinh tế vĩ mô cùng mùa đông tài trợ đã và đang tác động bất lợi đến việc định giá của các công ty khởi nghiệp, do đó số lượng kỳ lân giảm là điều tất yếu. Với mức định giá thấp, việc huy động vốn tăng trưởng tiếp tục là một thách thức với những người chơi lớn. Khi mà họ đang cố gắng tiết kiệm tiền mặt bằng cách cắt giảm chi phí và thu hẹp quy mô, đồng thời chờ đợi những động thái lạc quan của thị trường trước khi bắt đầu tăng tốc cho vòng tiếp theo. Theo đó, các chuyên gia cho biết tình hình dự kiến sẽ còn tồi tệ ít nhất trong 2 quý tới.
"Mặc dù câu lạc bộ kỳ lân có thể vẫn sẽ không có tiến triển ngay cả trong năm 2023, nhưng hệ thống sinh thái khởi nghiệp ở Ấn Độ sẽ phát triển ngày càng mạnh mẽ nhờ vào sự hỗ trợ của các doanh nghiệp lớn. Có thể thấy một số phân ngành mới sẽ tạo lực kéo cho tình hình năm tới, chẳng hạn như SaaS, công nghệ vũ trụ, công nghệ regtech, công nghệ tiêu dùng, v.v.”, Raja Lahiri, đồng sáng lập của Grant Thornton Bharat LLP cho biết.
Bên cạnh đó, ông cũng nói thêm: "Định giá và trạng thái kỳ lân không phải là chỉ số duy nhất; còn nhiều chỉ số khác về tăng trưởng, như chất lượng sản phẩm/dịch vụ, lợi nhuận, sự chấp nhận của người tiêu dùng, chất lượng đội ngũ quản lý, tiêu chuẩn quản trị tốt, v.v., để xác định chất lượng của một công ty. Những điều này được kỳ vọng sẽ trở nên nổi bật hơn trong việc đánh giá sức mạnh của hệ sinh thái khởi nghiệp".
Dự đoán về tình hình tương lai, Paid nói: “Lạm phát đầu tư mạo hiểm đã hạ nhiệt nhanh hơn nhiều so với lạm phát truyền thống. Các nhà đầu tư sẽ thận trọng hơn trong các khoản định giá cao. Trong tương lai, việc tạo ra giá trị sẽ tiến gần hơn với việc định giá. Số lượng kỳ lân có thể sẽ tiếp tục giảm do suy thoái, M&A sẽ gặp rất nhiều khó khăn hoặc thậm chí rất nhiều công ty sẽ phải đóng cửa. Nhưng triển vọng sẽ được cải thiện từ giữa năm 2023 khi các yếu tố này được các nhà đầu tư định giá lại và đặt niềm tin vào tương lai quay trở lại thị trường”.
Tính đến ngày 31/10/2022, Ấn Độ là quê hương của 108 kỳ lân, điều này đã đưa Ấn Độ trở thành hệ sinh thái khởi nghiệp lớn thứ ba trên toàn cầu chỉ sau Hoa Kỳ và Trung Quốc.