10:44 16/09/2013

“Nóng” cuộc đua vào ghế Chủ tịch FED

Mai Phương

Không loại trừ khả năng cơ quan này sắp được lãnh đạo bởi một nhân vật nữ

Ông Lawrence Summers (trái), người vừa rút lui khỏi cuộc đua vào ghế Chủ tịch FED, và bà Janet Yellen, ứng cử viên hàng đầu hiện nay.<br>
Ông Lawrence Summers (trái), người vừa rút lui khỏi cuộc đua vào ghế Chủ tịch FED, và bà Janet Yellen, ứng cử viên hàng đầu hiện nay.<br>
Một ứng cử viên sáng giá vừa rút lui khỏi cuộc đua vào vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) thay cho ông Ben Bernanke. Không loại trừ khả năng cơ quan này sắp được lãnh đạo bởi một nhân vật nữ.

Tin từ Reuters cho biết, ông Lawrence Summers, một cựu trợ lý cấp cao của Tổng thống Barack Obama, đồng thời là người từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính dưới thời Tổng thống Bill Clinton vừa tuyên bố rút lui khỏi danh sách ứng cử viên cho cương vị Chủ tịch FED.

“Hôm nay, tôi đã có cuộc nói chuyện với ông Larry Summers và chấp nhận quyết định của ông ấy rút lui khỏi danh sách các ứng cử viên được cân nhắc cho chức Chủ tịch FED”, Tổng thống Obama cho biết trong một tuyên bố.

Ông Summers được nhìn nhận là một chuyên gia kinh tế sáng giá, một nhà hoạch định chính sách đầy quyết đoán. Ông đã được coi là ứng cử viên sáng giá nhất thay thế cho đương kim Chủ tịch FED Bernanke, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 1/2014.

Tuy nhiên, việc xem xét cất nhắc ông Summers vào ghế Chủ tịch FED cũng vấp phải nhiều ý kiến phản đối bởi chính ông là người ủng hộ việc nới lỏng các quy chế giám sát đối với ngành tài chính Mỹ trong thập niên 1990. Sự nới lỏng quy chế này được cho là nguyên nhân quan trọng dẫn tới cuộc khủng hoảng tài chính 2008.

Nhận thức rõ được sự phản đối này, ông Summers tự động rút lui vì cho rằng, một quy trình lựa chọn Chủ tịch mới cho FED không suôn sẻ có thể ảnh hưởng bất lợi tới các chính sách kinh tế của Tổng thống cũng như của FED.

“Tôi nhận thấy, nếu như tôi được lựa chọn, điều đó có thể ảnh hưởng không tốt tới lợi ích của FED, Chính phủ, và hơn hết là lợi ích của tiến trình phục hồi của nền kinh tế đất nước”, ông Summers viết trong một là thư gửi Tổng thống Obama.

Với sự rút lui của ông Summers, bà Janet Yellen, Phó chủ tịch FED, nổi lên thành ứng cử viên hàng đầu cho chức vụ Chủ tịch của cơ quan này. Ngoài ra, ông Obama cũng cho biết là sẽ xem xét khả năng bổ nhiệm ông Donald Kohn, cựu Phó chủ tịch FED. Giới quan sát còn xem cựu Phó chủ tịch FED Roger Ferguson và cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Timothy Geithner là những ứng viên tiềm năng, cho dù ông Geithner đã tuyên bố không hứng thú với công việc này.

Thị trường tài chính tin rằng, nếu được bổ nhiệm, bà Yellen sẽ giữ chính sách tiền tệ nới lỏng hiện tại của FED lâu dài hơn so với nếu ông Summers được bổ nhiệm. Các chuyên gia lo ngại, nếu trở thành Chủ tịch FED, ông Summers sẽ đem tới một phong cách điều hành trái ngược hẳn với ông Bernanke. Trong khi đó, bà Yellen được cho là sẽ đi theo khuôn mẫu của ông Bernanke nhiều hơn.

Trước khi giữ chức Phó chủ tịch FED, bà Yellen từng là Chủ tịch FED tại San Francisco và Chủ tịch Hội đồng Cố vấn kinh tế Nhà Trắng.

Việc ông Summers rút lui được cho là một thách thức mới mà Tổng thống Obama gặp phải trong nhiệm kỳ thứ hai. Chuyên gia kinh tế có bằng của Đại học Havard này là người có mối quan hệ thân cận với Tổng thống. Năm 2009-2010, ông Summers là Giám đốc Hội đồng kinh tế Quốc gia, giữ vai trò then chốt trong việc hình thành phản ứng của chính quyền Obama trước những ảnh hưởng tồi tệ của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế.