09:25 24/09/2014

Triều Tiên bắt tàu cá Trung Quốc ở Hoàng Hải

Tâm Anh

Triều Tiên đã đưa ra mức phạt khá nặng, hơn 40.000 USD đối với đơn vị khai thác chiếc tàu Trung Quốc vừa bị bắt giữ

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hiện đang thảo luận với Đại sứ quán Triều Tiên ở Bắc Kinh về vụ bắt giữ tàu - Ảnh: RIA/ Yonhap.<br>
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hiện đang thảo luận với Đại sứ quán Triều Tiên ở Bắc Kinh về vụ bắt giữ tàu - Ảnh: RIA/ Yonhap.<br>
Hãng RIA Novosti dẫn bản tin ngày 23/9 của Thông tấn xã Hàn Quốc Yonhap cho biết, một tàu Trung Quốc mới đây đã bị Triều Tiên bắt giữ vì đánh bắt cá trái phép ở Hoàng Hải.

Chiếc tàu Trung Quốc, mang tên "Liaowayu 55090", với 6 thủy thủ trên boong, đã bị bắt giữ vào ngày 12/9 vừa qua khi đang tiến hành hoạt động đánh bắt cá ở Hoàng Hải. Ngày 17/9, tức là 5 ngày sau vụ bắt giữ, các thủy thủ Trung Quốc đã được phóng thích, Yonhap cho biết thêm.

"Thủy thủ đoàn khẳng định tàu của họ không hề xâm phạm vùng biển của Triều Tiên, cũng không băng qua ranh giới để đánh bắt cá", chủ tàu Trung Quốc Zhang Xikai nói với hãng tin Reuters. "Họ đang tiến hành hoạt động bình thường trong vùng biển Trung Quốc thì bị những người Triều Tiên mang súng ống 'bắt bớ' và bị kéo vào vùng biển của Triều Tiên".

Các nhà chức trách Triều Tiên đã đưa ra mức phạt khá nặng đối với đơn vị khai thác chiếc tàu Trung Quốc này, buộc họ phải thanh toán số tiền phạt lên tới 250.000 Nhân dân tệ (tương đương với 40.686 USD). Thông tin mức phạt đã được một nguồn tin ngoại giao ở Bắc Kinh xác nhận.

Theo hãng tin Yonhap, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hiện đang thảo luận với Đại sứ quán Triều Tiên ở Bắc Kinh về vấn đề này.

Trước đó, vào hồi tháng 5 năm nay, Triều Tiên cũng đã bắt giữ một tàu cá khác của Trung Quốc với 16 thủy thủ. Trong vụ việc đó, Triều Tiên đã buộc phía Trung Quốc phải trả số tiền phạt lên tới 600.000 Nhân dân tệ. Tuy nhiên, sau khi Bắc Kinh và Bình Nhưỡng tiến hành hội đàm, các thủy thủ của Trung Quốc đã được phóng thích mà không phải nộp phạt.