Thị trường ôtô ngày càng “nóng”

Phương Anh
Doanh số các loại ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước tháng 10 tiếp tục vượt lên, cho thấy sức “nóng” ngày càng tăng của thị trường
Sức mua cuối năm tăng càng làm cho thị trường "nóng" thêm - Ảnh: Đức Thọ.
Sức mua cuối năm tăng càng làm cho thị trường "nóng" thêm - Ảnh: Đức Thọ.
Doanh số các loại ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước tháng 10 tiếp tục vượt lên, cho thấy sức “nóng” ngày càng tăng của thị trường.

Số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho biết, tổng sản lượng bán hàng của các hãng xe thành viên trong tháng 10/2009 đã đạt con số 11.762 chiếc. So với tháng 9, con số này tăng không nhiều song so với cùng kỳ năm 2008, mức tăng trưởng đạt được là 103%.

Như vậy, đây là tháng các nhà sản xuất ôtô trong nước đạt doanh số cao nhất kể từ đầu năm đồng thời cũng là tháng thứ hai liên tiếp đạt mức tăng trưởng gấp đôi so với cùng kỳ.

Nhìn vào các con số thống kê ở bảng dưới bài, có thể thấy sức “nóng” của thị trường thời gian qua diễn ra trên tất cả các phân khúc.

Trong đó, tăng trưởng mạnh nhất là phân khúc xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống, bao gồm xe du lịch 5 chỗ ngồi và xe đa dụng 6-9 chỗ ngồi.

Cụ thể, trong tháng 10 đã có 3.866 xe loại 5 chỗ ngồi được bán ra, tăng 368 chiếc so với tháng 9. Tương tự, đã có 2.617 xe loại 6-9 chỗ ngồi được bán ra, tăng 174 chiếc so với tháng 9. Mặc dù không tăng mạnh như các phân khúc khác song các loại xe thương mại cũng đạt con số 5.279 chiếc bán ra, tăng 149 chiếc so với tháng liền kề trước đó.

Xét về “thứ hạng”, Toyota tiếp tục là hãng xe dẫn đầu về doanh số với 3.017 chiếc được bán ra, đứng thứ hai là Trường Hải với 2.009 chiếc, thứ ba là Vidamco với 1.636 chiếc, kế đó là Vinamotor với 1.223 chiếc và Ford với 1.004 chiếc…

Tính đến hết tháng 10, các hãng xe thành viên VAMA đã bán ra tổng cộng 92.136 xe, tiến gần đến mục tiêu tổng doanh số 110.000 chiếc cho cả năm 2009 được hiệp hội đặt ra từ đầu năm.

Dự báo trong hai tháng cuối năm, doanh số các loại xe sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ tiếp tục tăng lên mặc dù mức tăng sẽ không lớn do nhiều loại xe đã hết hàng để giao trong năm.

So sánh doanh số ôtô trong nước 4 tháng gần đây
Tháng 10Tháng 9Tháng 8Tháng 7
Xe du lịch3.866 3.4983.528 3.191
Xe đa dụng MPV1.115 971848 994
Xe việt dã SUV1.502 1.4721.439 1.316
Xe minibus, bus844 784627 788
Xe tải, pick-up, van và xe khác4.435 4.3464.113 4.550
Tổng cộng11.762 11.071 10.555 10.839
Nguồn: VAMA

Tin mới

Xe điện "chất đống" ở các cảng Châu Âu: Điều gì đang xảy ra với các hãng xe Trung Quốc?

Xe điện "chất đống" ở các cảng Châu Âu: Điều gì đang xảy ra với các hãng xe Trung Quốc?

Các nhà sản xuất Trung Quốc đang gửi nhiều xe điện đến châu Âu hơn mức họ có thể bán, dẫn đến hàng nghìn chiếc trong số đó phải “tạm trú” ở các bến cảng. Tình trạng này khiến các nhà khai thác cảng không hài lòng vì tình trạng dư thừa ô tô của Trung Quốc đang cản trở các hoạt động khác của cảng. Một số người nói rằng chúng không còn là cảng nữa mà là bãi đậu xe cho xe điện Trung Quốc mới đến.
Những xu hướng của pin xe điện trong tương lai

Những xu hướng của pin xe điện trong tương lai

Ngành công nghiệp ô tô toàn cầu đang trải qua quá trình chuyển đổi cơ bản từ động cơ đốt trong sang hệ truyền động điện khí hóa. Quá trình này hiện đang trải qua một số khó khăn ngày càng tăng, nhưng sự phát triển của công nghệ pin xe điện (EV) thế hệ tiếp theo vẫn tiếp tục tiến triển không suy giảm.
Thời điểm phù hợp để áp dụng chính sách giảm lệ phí trước bạ ô tô

Thời điểm phù hợp để áp dụng chính sách giảm lệ phí trước bạ ô tô

Thị trường ô tô Việt Nam được xác định đã “tạo đáy” trong ngắn hạn. Một số chuyên gia cho rằng, đây là thời điểm phù hợp cân nhắc áp dụng những chính sách ưu đãi, hỗ trợ, giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn và gia tăng sản lượng. Trong đó, giảm lệ phí trước bạ luôn là chính sách được nhà sản xuất, đại lý phân phối và người tiêu dùng mong đợi.