14:24 10/03/2008

Không xem xét chống bán phá giá đối với 25 doanh nghiệp cá tra, basa

Đình Nam

Mỹ đưa 25 nhà sản xuất cá tra, basa Việt Nam ra khỏi danh sách xem xét hành chính sơ bộ thuế chống bán phá giá

Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã đưa 25 nhà sản xuất cá tra, basa Việt Nam ra khỏi danh sách xem xét hành chính sơ bộ thuế chống bán phá giá (CBPG) lần thứ tư, giai đoạn từ 1/8/2006 đến 31/7/2007.

Như vậy, chỉ còn 7 doanh nghiệp của Việt Nam nằm trong danh sách xem xét hành chính lần này.

DOC cũng thông báo lùi thời hạn công bố kết quả sơ bộ của việc xem xét hành chính lần thứ 4 này đến ngày 2 tháng 9, thay vì ngày 2 tháng 5 như dự kiến. Kết luận cuối cùng sẽ được đưa ra sau 120 ngày kể từ ngày công bố kết quả sơ bộ.