14:37 27/03/2013

Người lao động được nghỉ 5 ngày dịp 30/4 và 1/5

Nam Anh

Người lao động sẽ được nghỉ liên tục từ 27/4 đến hết ngày 1/5/2013

Việc hoán đổi ngày nghỉ trong các dịp nghỉ lễ, Tết của năm 2013 như 
trên, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ cuối năm 2012 theo đề 
xuất của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.
Việc hoán đổi ngày nghỉ trong các dịp nghỉ lễ, Tết của năm 2013 như trên, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ cuối năm 2012 theo đề xuất của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, dịp nghỉ lễ 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 tới, cán bộ công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày.

Cụ thể, cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang, người lao động trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan Đảng, đoàn thể, các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế sẽ được nghỉ ngày thứ Hai, 29/4/2013  và đi làm bù vào thứ Bảy, ngày 4/5/2013.

Như vậy, kỳ nghỉ sẽ được kéo dài liên tục bắt đầu từ thứ Bảy, ngày 27/4/2013 đến hết ngày thứ Tư, 1/5/2013.

Đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định hai ngày thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần, thì đơn vị đó căn cứ vào chương trình, kế hoạch, quy định cụ thể để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Việc hoán đổi ngày nghỉ trong các dịp nghỉ lễ, Tết của năm 2013 như trên, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ cuối năm 2012 theo đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.