06:00 03/02/2017

Rà soát 18 công trình dở dang có vốn đầu tư công trên 10.000 tỷ

Bạch Huệ

Đây đều là các dự án trọng điểm quốc gia có vốn đầu tư trên 10.000 tỷ đồng

Bộ Giao thông Vận tải dẫn đầu về danh sách dự án 10.000 tỷ bị kiểm tra.
Bộ Giao thông Vận tải dẫn đầu về danh sách dự án 10.000 tỷ bị kiểm tra.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới đây đã có công văn gửi Văn phòng Chính phủ đề nghị rà soát tình hình thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia sử dụng vốn đầu tư công từ 10.000 tỷ đồng trở lên.

Theo đó, các dự án có khối lượng hoàn thành dưới 50% tổng mức đầu tư là đối tượng bị kiểm tra. Các dự án có khối lượng hoàn thành trên 50% tổng mức đầu tư, khi hoàn thành, các bộ, địa phương sẽ tổ chức kiểm toán, quyết toán và đánh giá kết thúc theo quy định.

Về kiến nghị này, Thủ tướng đã giao cho các Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp rà soát, đánh giá lại các dự án quan trọng quốc gia sử dụng vốn đầu tư công. Kết quả rà soát phải gửi Thủ tướng trong tháng 4/2017.

Cụ thể, có 18 dự án trên 10.000 tỷ đồng sử dụng vốn đầu tư công có mặt trong danh sách này.

Trong đó, Bộ Giao thông Vận tải dẫn đầu về số dự án sẽ bị rà soát với loạt công trình dang dở như Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 Tp.HCM, tuyến Bến Thành - Suối Tiên; Dự án đầu tư xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 Tp.HCM, tuyến Bến Thành - Tham Lương; Dự án kết nối khu vực trung tâm đồng bằng sông Mê Kông; Dự án đầu tư xây dựng Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng; Dự án đường bộ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; Dự án đường bộ cao tốc Bến Lức - Long Thành; Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông; Đường sắt đô thị Hà Nội tuyến 1 giai đoạn 1 và giai đoạn 2A; Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội; Dự án tuyến đường sắt đô thị Hà Nội đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo.

Bộ Công Thương có 3 dự là Thuỷ điện tích năng Bắc Ái, Nhà máy nhiệt điện tua bin khí Ô môn III, nhà máy nhiệt điện tua bin khí Ô Môn IV.

Bộ Xây dựng có dự án vệ sinh môi trường Tp.HCM giai đoạn 2 và dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá (Hà Nội).

Bộ Khoa học và Công nghệ có dự án Trung tâm vũ trụ Việt Nam. Ngoài ra, Dự án xây dựng Nhà máy X52 Quân chủng Hải quân của Bộ Quốc phòng cũng nằm trong danh sách này.