16:57 15/08/2017

Trúng 100 tỷ Vietlott có thể sẽ phải nộp thuế 30 tỷ

Bạch Dương

Bộ Tài chính đề xuất thay đổi cách tính thuế đối với những người trúng xổ số

Kể từ khi Vietlott đi vào hoạt động tại Việt Nam từ tháng 7/2016, hàng loạt cá nhận đã trúng giải từ vài chục tỷ, cao nhất là 132 tỷ đồng. <br>
Kể từ khi Vietlott đi vào hoạt động tại Việt Nam từ tháng 7/2016, hàng loạt cá nhận đã trúng giải từ vài chục tỷ, cao nhất là 132 tỷ đồng. <br>
Bộ Tài chính vừa mới đưa ra báo cáo định hướng sửa đổi, bổ sung các luật Thuế Thu nhập cá nhân, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế tiêu thụ đặc biệt, trong đó có đề xuất thay đổi cách tính thuế đối với những người trúng xổ số.

Theo quy định hiện hành của Luật Thuế thu nhập cá nhân, người trúng thưởng sẽ bị áp dụng thuế toàn phần 10% cho giá trị trúng thưởng trên 10 triệu đồng.

Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, kể từ khi Vietlott triển khai loại hình xổ số Mega 6/45 với giải Jackpot lên tới cả trăm tỷ đồng, nhiều ý kiến cho rằng  cơ quan quản lý nên tính toán lại mức thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ trúng thưởng để phù hợp với hình thức xổ số Vietlott, bởi mức đóng thuế ở Việt Nam quá ít so với người trúng số độc đắc ở nước ngoài. Chẳng hạn tại Mỹ, người trúng số phải đóng thuế thu nhập cá nhân khoảng 25%, một số bang áp dụng lên mức 39%.

Do đó, Bộ Tài chính đề xuất cho sửa thuế suất với thu nhập từ trúng thưởng theo 3 bậc.

- Bậc 1, dưới 5 tỷ đồng, người trúng số độc đắc phải nộp thuế suất 10%.

- Bậc 2: từ 5 đến 10 tỷ đồng, người trúng số phải nộp thuế suất 20%.

- Bậc 3, trên 10 tỷ đồng, người trúng số phải nộp mức thuế suất tới 30%.

Như vậy, hàng loạt những người trúng số Vietlott giải Jackpot có thể sẽ phải đóng thuế tới 30%, bởi giải Jackpot có giá trị tối thiểu là 12 tỷ đồng. 

Chẳng hạn, giải Jackpot kỷ lục của Vietlott vừa được trao mới đây lên tới 132 tỷ đồng, theo luật thuế hiện tại người trúng phải nộp 13,2 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân, song nếu đề xuất của Bộ Tài chính được áp dụng, người trúng thưởng sẽ phải nộp tới 40,7 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cho rằng với mức điều chỉnh trên sẽ điều tiết hợp lý thuế thu nhập cá nhân, góp phần tăng thu cho ngân sách.

Kể từ khi Vietlott đi vào hoạt động tại Việt Nam từ tháng 7/2016, hàng loạt cá nhận đã trúng giải từ vài chục tỷ, cao nhất là 132 tỷ đồng.

Là doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Tài chính, do Bộ Tài chính nắm giữ 100% vốn, Vietlott chính thức ra mắt sản phẩm xổ số điện toán tự chọn đầu tiên tại Việt Nam vào ngày 18/7/2016. Năm 2016, Vietlott đạt doanh thu 1.597 tỷ đồng, trong đó doanh số trả thưởng đạt 819 tỷ đồng, nộp ngân sách 446 tỷ.