21:56 12/09/2018

Thương mại Việt - Nga hướng đến 10 tỷ USD vào năm 2020

KIỀU LINH

Mục tiêu tới năm 2020, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Nga đạt 10 tỷ USD

Tại Liên bang Nga, đã có 23 dự án của Việt Nam đăng ký hoạt động với tổng vốn đầu tư khoảng 2,9 tỷ USD, tập trung trong các lĩnh vực như khai thác dầu khí.
Tại Liên bang Nga, đã có 23 dự án của Việt Nam đăng ký hoạt động với tổng vốn đầu tư khoảng 2,9 tỷ USD, tập trung trong các lĩnh vực như khai thác dầu khí.

"Việt Nam cam kết tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang Liên bang Nga và Vùng Viễn Đông", Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại Đối thoại kinh tế Nga - ASEAN ngày 11/9.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, Việt Nam có khoảng 1.424 dự án đầu tư của doanh nghiệp tại 75 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký đạt gần 22 tỷ USD trong nhiều lĩnh vực như nông-lâm nghiệp, công nghệ thông tin, viễn thông, tài chính - ngân hàng, dịch vụ, khai khoáng… 

Hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam tập trung chủ yếu vào khu vực ASEAN, chiếm 50% số dự án và 39% tổng vốn đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

Liên bang Nga chiếm 13% tổng vốn đăng ký đầu tư ra nước ngoài, đứng thứ 3/75 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư của Việt Nam và đang có xu thế mở rộng ra các quốc gia và châu lục khác.

Tại Liên bang Nga, đã có 23 dự án của Việt Nam đăng ký hoạt động với tổng vốn đầu tư khoảng 2,9 tỷ USD, tập trung trong các lĩnh vực như khai thác dầu khí, viễn thông, trung tâm thương mại, nông nghiệp, chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa... 

Việt Nam là nước đầu tiên mà Liên minh kinh tế Á - Âu ký Hiệp định thương mại tự do, chính thức có hiệu lực từ ngày 5/10/2016, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh: "Chúng ta có cơ sở để kỳ vọng quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Liên bang Nga và Việt Nam nói riêng, giữa Liên minh kinh tế Á - Âu và Việt Nam nói chung sẽ tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ trong thời gian tới".

Mục tiêu tới năm 2020, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Nga đạt 10 tỷ USD.

Để đạt được mục tiêu này, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định: "Tôi sẽ thông tin tới cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, cộng đồng người Việt và doanh nhân Việt Nam đang làm ăn sinh sống tại nước ngoài và tại Liên bang Nga về tiềm năng và cơ hội to lớn của vùng Viễn Đông. Tôi cũng kỳ vọng về một làn sóng đầu tư của Việt Nam sang Liên bang Nga nói chung và Vùng Viễn Đông nói riêng trong thời gian tới.

Đồng thời mong muốn Chính phủ Liên bang Nga và Chính quyền các tỉnh Vùng Viễn Đông hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp ASEAN nói chung và doanh nghiệp Việt Nam nói riêng có thể tiếp cận các cơ hội đầu tư, thương mại và triển khai các dự án tại Liên bang Nga và Vùng Viễn Đông một cách nhanh chóng, hiệu quả".