14:53 12/04/2021

Nhiều sự kiện hấp dẫn tại Quảng Ninh hè 2021

Tường Bách

Theo thống kê của ngành Du lịch, tính từ ngày 2/3 (ngày đầu thí điểm mở lại hoạt động du lịch nội tỉnh) đến nay, Quảng Ninh đã đón trên 40.000 lượt khách du lịch. Và nếu địa bàn giữ vững được sự an toàn dịch bệnh như hiện nay thì rất có thể Quảng Ninh sẽ thực hiện được mục tiêu đón 10 triệu lượt khách trong năm 2021.
Mở đầu chuỗi sự kiện du lịch hè 2021 với thông điệp khẳng định Hạ Long là điểm đến "An toàn, thân thiện, hấp dẫn" sẽ là chuỗi các chương trình diễn ra tại Tuần Châu trong ngày 30/4. Theo đó, sẽ có các màn trình diễn ngoài trời được dàn dựng công phu; trên Vịnh Hạ Long có hàng chục con tàu du lịch diễu hành qua lại khu vực sân khấu; kết hợp trình diễn của trực thăng, thủy phi cơ và dù lượn... Buổi tối cùng ngày sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật ánh sáng trên nền nhạc Hiphop, DJ và pháo hoa nghệ thuật tầm cao. Đầu tháng 5, sẽ tiếp tục diễn ra nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc, hứa hẹn thu hút đông đảo du khách, nhân dân tham gia. Trong đó phải kể đến: Chương trình nghệ thuật "Hạ Long, Quảng Ninh - Chào hè 2021", trình diễn pháo hoa nghệ thuật tầm thấp diễn ra vào ngày 1/5 tại Quảng trường 30/10; Đại nhạc hội EDM in Everland tại Quảng trường Sun Carnival... Cùng với đó, TP Hạ Long chính thức khai trương và đưa vào sử dụng Bãi tắm Hòn Gai; tổ chức Lễ hội Đền Đức Ông Trần Quốc Nghiễn… Tập đoàn Tuần Châu cũng sẽ mở cửa miễn phí công viên điêu khắc; Tập đoàn Sun Group mở cửa miễn phí khu du lịch Bảo hải linh thông tự tại khu vực đồi Ba Đèo và giảm giá tại Sun World Halong Complex…
Nhiều sự kiện hấp dẫn tại Quảng Ninh hè 2021 - Ảnh 1.
Đồng thời, liên minh kích cầu du lịch Quảng Ninh cùng với các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh đưa ra các nhóm sản phẩm tập trung vào hoạt động du lịch tâm linh, ẩm thực, biển đảo, văn hóa, vui chơi giải trí – nghỉ dưỡng và các tour trọn gói ưu đãi hấp dẫn, đồng loạt giảm 30 – 50% giá dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh. Du khách cũng sẽ được miễn, giảm giá vé thu phí khi tham quan Vịnh Hạ Long, Bảo tàng tỉnh, Khu di tích và danh thắng Yên Tử; hỗ trợ vé tuyến xe buýt từ sân bay Vân Đồn - Hạ Long - Uông Bí và ngược lại.
Theo báo cáo của Sở Du lịch, từ nay đến cuối năm 2021, toàn tỉnh tổ chức hơn 80 sự kiện, hoạt động, chương trình kích cầu du lịch quy mô lớn. Trong đó, riêng giai đoạn khởi động cho du lịch hè sẽ có hơn 30 sự kiện. Với sự vào cuộc mạnh mẽ ngay từ thời điểm mở đầu cho mùa du lịch cao điểm của Quảng Ninh, kỳ vọng tỉnh sẽ hoàn thành mục tiêu đón 10 triệu lượt khách năm 2021, trở thành điểm đến hấp dẫn và lựa chọn hàng đầu với du khách Việt Nam và quốc tế. Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh Phạm Ngọc Thủy cho biết: Năm 2021, du lịch Quảng Ninh tiếp tục lấy du lịch nội địa làm nội lực duy trì các hoạt động của ngành; liên minh, liên kết giữa Quảng Ninh và các địa phương trọng điểm du lịch trên địa bàn toàn quốc với phương châm "Liên kết, hành động và phát triển". Sở huy động được sự tham gia, hưởng ứng của doanh nghiệp du lịch nhằm tạo nên các chương trình du lịch độc đáo, đặc sắc thu hút khách du lịch; tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch nâng cao năng lực cạnh tranh, tìm kiếm đối tác, thúc đẩy cơ hội trao đổi nguồn khách trên thị trường nội địa và quốc tế.Quảng Ninh kỳ vọng năm 2021 sẽ đón được 10 triệu lượt khách, trở thành điểm hấp dẫn, lựa chọn hàng đầu với du khách Việt Nam và quốc tế.