08:35 01/04/2021

Trình miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chiều nay

Tiến Dũng

Chủ tịch nước sẽ trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng trước, sau đó mới tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch nước để tránh việc "Thủ tướng miễn nhiệm mình"

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 11, chiều nay (1/4), Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Sau đó, Quốc hội thảo luận tại đoàn trước khi bỏ phiếu kín miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ vào sáng mai (2/4).

Trước đó, tại họp báo về chương trình kỳ họp 11, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết đây là lần đầu tiên đương kim Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch nước. Do đó, Chủ tịch nước sẽ trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng trước, sau đó mới tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch nước để tránh việc "Thủ tướng miễn nhiệm mình".

Cùng ngày 2/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình miễn nhiệm chức Chủ tịch nước với ông Nguyễn Phú Trọng. Trong ngày 2/4, Quốc hội miễn nhiệm cả Thủ tướng và Chủ tịch nước.

Sáng thứ Hai tuần sau (5/4), Quốc hội bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch nước. Sau đó, Chủ tịch nước trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng. Chiều cùng ngày, tân Chủ tịch nước và tân Thủ tướng sẽ tiến hành tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội và cử tri cả nước.

Trước đó, tại họp báo về chương trình kỳ họp 11, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết đây là lần đầu tiên đương kim Thủ tướng Chính phủ được đề cử làm Chủ tịch nước. Do đó, theo quy trình, Chủ tịch nước sẽ trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng trước, sau đó mới tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch nước để tránh việc "Thủ tướng miễn nhiệm mình".

Theo chương trình kỳ họp 11, trong ngày hôm nay, Quốc hội khóa 14 sẽ tiến hành bầu một số Phó chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, các đại biểu sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu một số Phó chủ tịch Quốc hội.

Danh sách 3 nhân sự được đề cử để Quốc hội bầu làm Phó chủ tịch Quốc hội gồm ông Trần Thanh Mẫn – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Khắc Định – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; và ông Nguyễn Đức Hải – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội.

Cùng ngày, Quốc hội sẽ thảo luận trên hội trường về Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Kiểm toán Nhà nước. Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, sẽ trình bày tờ trình về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo thẩm tra trước khi các đại biểu thảo luận về nội dung này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, 67 tuổi, quê tại Quảng Nam, cử nhân kinh tế. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khoá 10, 11, 12, 13; Ủy viên Bộ Chính trị các khoá 11, 12, 13 và đại biểu Quốc hội khoá 11, 13 và 14.

Ông Nguyễn Xuân Phúc từng là cán bộ Ban Quản lý kinh tế tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, sau đó làm việc cho UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Từ năm 1993-1996, ông giữ chức Giám đốc Sở Du lịch, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.

Từ năm 1997-2001, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam, giữ chức Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam.

Từ năm 2001-2006, ông Phúc giữ nhiều chức vụ như Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Ủy viên Ủy ban Kinh tế - Ngân sách Quốc hội khoá 11, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ... Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 10, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Từ tháng 6/2006 đến tháng 7/2016, ông giữ các chức vụ như Ủy viên Ủy ban Kinh tế - Ngân sách Quốc hội khoá 11; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban liên Chính phủ Việt - Lào; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tây Bắc; Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo Nhà nước về Biển Đông - Hải đảo, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế...

Ngày 26/7/2016, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 14, ông Nguyễn Xuân Phúc được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021.