07:34 24/01/2019

Trung Quốc bắt đầu cuộc đại di dân lớn nhất thế giới

Ngọc Trang

Dự kiến trong 40 ngày dịp Tết Nguyên đán, người Trung Quốc sẽ thực hiện gần 3 tỷ chuyến đi

Hàng trăm triệu người Trung Quốc đã bắt đầu hành trình hồi hương để đoàn tụ với gia đình nhân dịp Tết Nguyên đán. 

Trong 40 ngày dịp lễ năm nay, bắt đầu từ ngày 21/1 đến 1/3, người dân nước này được dự báo sẽ thực hiện khoảng 2,99 tỷ chuyến đi, tăng 0,6% so với năm 2018, theo China News.

Video: Xinhua.

Trung Quốc bắt đầu cuộc đại di dân lớn nhất thế giới - Ảnh 2.

Hành khách trên một chuyến tàu tại ga đường sắt Bắc Kinh ngày 21/1.

Trung Quốc bắt đầu cuộc đại di dân lớn nhất thế giới - Ảnh 3.

Trung Quốc bắt đầu cuộc đại di dân lớn nhất thế giới - Ảnh 4.

Hành khách xếp hàng làm thủ tục tại ga đường sắt Tây Thâm Quyến, Quảng Đông ngày 21/1.

Trung Quốc bắt đầu cuộc đại di dân lớn nhất thế giới - Ảnh 5.

Các ga tàu Trung Quốc chật kín người hồi hương.

Trung Quốc bắt đầu cuộc đại di dân lớn nhất thế giới - Ảnh 6.

Hành khách lên tàu ga Yên Đài, tỉnh Sơn Đông. Chỉ riêng trong ngày 21/1, đã có khoảng 9 triệu chuyến tàu được thực hiện.

Trung Quốc bắt đầu cuộc đại di dân lớn nhất thế giới - Ảnh 7.

Hình ảnh tại ga tàu phía Tây Thiên Tân.

Trung Quốc bắt đầu cuộc đại di dân lớn nhất thế giới - Ảnh 8.

Hành khách đông nghẹt tại ga tàu Cẩm Châu, tỉnh Phúc Kiến.

Trung Quốc bắt đầu cuộc đại di dân lớn nhất thế giới - Ảnh 9.

Ga tàu Nam Kinh, tỉnh Giang Tô.

Trung Quốc bắt đầu cuộc đại di dân lớn nhất thế giới - Ảnh 10.

Cũng như nhiều năm trước, các phương tiện giao thông được tăng cường để vận chuyển dòng người khổng lồ từ các thành phố lớn trở về khắp các vùng ở Trung Quốc. Cuối năm 2018, nước này đã đưa vào khai thác 10 đường sắt mới. Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc cũng lên kế hoạch cho 532.000 chuyến bay trong 40 ngày lễ, tăng 10% so với năm ngoái.