Vietnam AutoExpo 2010: Màn trình diễn của xe nhập khẩu

Đức Thọ
Những điểm nhấn đáng kể tại Vietnam AutoExpo 2010 chủ yếu vẫn là màn trình diễn của các loại ôtô, xe máy nhập khẩu
Các loại xe hơi nhập khẩu luôn là điểm đến hấp dẫn đối với khách tham quan - Ảnh: Bobi.
Các loại xe hơi nhập khẩu luôn là điểm đến hấp dẫn đối với khách tham quan - Ảnh: Bobi.
Sáng 9/6, Triển lãm quốc tế về Phương tiện giao thông và Công nghiệp phụ trợ lần thứ 6 (Vietnam AutoExpo 2010) đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ, Hà Nội.

Là một trong những sự kiện đáng chú ý nhất trong năm ở lĩnh vực ôtô, xe máy, Vietnam AutoExpo 2010 được kỳ vọng sẽ thể hiện một diện mạo mới và đầy đủ nhất của ngành công nghiệp ôtô, xe máy cũng như các ngành công nghiệp phụ trợ liên quan.

Khảo sát một vòng Vietnam AutoExpo 2010 có thể thấy, những điểm nhấn đáng kể tại kỳ triển lãm lần này chủ yếu vẫn là màn trình diễn của các loại ôtô, xe máy nhập khẩu.

So với kỳ triển lãm trước, quy mô tổ chức của Vietnam AutoExpo 2010 không lớn hơn song cũng có phần phong phú hơn nhờ sự góp mặt của một loạt thương hiệu mới.

Có mặt tại thị trường Việt Nam chưa lâu, các thương hiệu xe hơi có xuất xứ từ Mỹ như Chrysler, Dodge hay Jeep đã được nhà phân phối IC Auto làm “nóng” ngay khu trung tâm triển lãm. 3 mẫu xe được xem là ưu tú nhất hiện nay mang 3 thương hiệu kể trên tại thị trường Việt Nam gồm Chrysler 300C, Dodge Toumey và Jeep Wrangler.

Một cái tên đáng chú ý khác là thương hiệu môtô thể thao Ducati cũng được IC Auto đem đến giới thiệu. Những chiếc xe “2 bánh” có giá bán không thua kém gì so với xe “4 bánh” như Monster 696+, Streefighter 1098, Superbike 848, Hypermotard 1100S hay mẫu môtô nước Seadoo RXT iS 260 đã tạo nên điểm nhấn ấn tượng tại kỳ triển lãm lần này.

“Án ngữ” ngay cửa chính vào khu triển lãm, thương hiệu xe hơi hạng sang Audi đến từ nước Đức tiếp tục trở thành tâm điểm với sự xuất hiện của các mẫu xe nổi tiếng như A8, A6, A4 và Q5, Q7.

Dù không nằm ở khu trung tâm như Audi, Chrysler, Jeep, Ducatti song các thương hiệu ôtô, xe máy khác như Land Rover, Opel, Tobe, Sufat… hay các nhà cung cấp phụ kiện, đồ chơi xe hơi cũng góp phần làm tăng sự sôi động cho cuộc triển lãm.

Tin mới

Xe điện "chất đống" ở các cảng Châu Âu: Điều gì đang xảy ra với các hãng xe Trung Quốc?

Xe điện "chất đống" ở các cảng Châu Âu: Điều gì đang xảy ra với các hãng xe Trung Quốc?

Các nhà sản xuất Trung Quốc đang gửi nhiều xe điện đến châu Âu hơn mức họ có thể bán, dẫn đến hàng nghìn chiếc trong số đó phải “tạm trú” ở các bến cảng. Tình trạng này khiến các nhà khai thác cảng không hài lòng vì tình trạng dư thừa ô tô của Trung Quốc đang cản trở các hoạt động khác của cảng. Một số người nói rằng chúng không còn là cảng nữa mà là bãi đậu xe cho xe điện Trung Quốc mới đến.
Những xu hướng của pin xe điện trong tương lai

Những xu hướng của pin xe điện trong tương lai

Ngành công nghiệp ô tô toàn cầu đang trải qua quá trình chuyển đổi cơ bản từ động cơ đốt trong sang hệ truyền động điện khí hóa. Quá trình này hiện đang trải qua một số khó khăn ngày càng tăng, nhưng sự phát triển của công nghệ pin xe điện (EV) thế hệ tiếp theo vẫn tiếp tục tiến triển không suy giảm.
Thời điểm phù hợp để áp dụng chính sách giảm lệ phí trước bạ ô tô

Thời điểm phù hợp để áp dụng chính sách giảm lệ phí trước bạ ô tô

Thị trường ô tô Việt Nam được xác định đã “tạo đáy” trong ngắn hạn. Một số chuyên gia cho rằng, đây là thời điểm phù hợp cân nhắc áp dụng những chính sách ưu đãi, hỗ trợ, giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn và gia tăng sản lượng. Trong đó, giảm lệ phí trước bạ luôn là chính sách được nhà sản xuất, đại lý phân phối và người tiêu dùng mong đợi.