Việc chuẩn bị nguồn vốn lên tới 25 tỷ USD được xem là một bước mở rộng đáng kể trong nỗ lực xây dựng hệ sinh thái Deep Tech của Ấn Độ, từ nghiên cứu, phát triển công nghệ đến thương mại hóa và mở rộng quy mô doanh nghiệp.
Ấn Độ chuẩn bị 25 tỷ USD thúc đẩy đầu tư Deep Tech
Thanh Minh
30/09/2026
Ấn Độ đang chuẩn bị huy động khoảng 25 tỷ USD để hỗ trợ các startup công nghệ sâu (Deep Tech), trong nỗ lực thu hẹp khoảng cách với Mỹ và Trung Quốc và giảm sự phụ thuộc vào công nghệ tiên tiến từ nước ngoài…
Theo Rajat Tandon, Chủ tịch Hiệp hội Đầu tư mạo hiểm và Vốn thay thế Ấn Độ (IVCA), trong 10 năm qua, Ấn Độ đã đầu tư khoảng 11,6 tỷ USD vào lĩnh vực Deep Tech.
ẤN ĐỘ NHẬN THỨC CÁC CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN NGÀY CÀNG TRỞ NÊN QUAN TRỌNG
Tuy nhiên, quy mô nguồn vốn dành cho lĩnh vực này đang được đẩy lên đáng kể. Chính phủ Ấn Độ đã cam kết 11 tỷ USD thông qua Quỹ Hạ tầng Nghiên cứu và Phát triển (Research Development Infrastructure Fund), với nguồn vốn này dự kiến được các quỹ đầu tư mạo hiểm và quỹ đầu tư vốn tư nhân đối ứng.
Ngoài ra, khoảng 3-4 tỷ USD khác có thể được bổ sung, đưa tổng nguồn vốn sẵn sàng cho các khoản đầu tư Deep Tech lên khoảng 25 tỷ USD, ông Tandon cho biết.
Deep Tech là khái niệm rộng, bao gồm các startup hoạt động trong những lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, sản xuất tiên tiến, máy bay không người lái và công nghệ vũ trụ. Theo các chuyên gia được CNBC dẫn lời, động thái tăng đầu tư của Chính phủ Ấn Độ xuất phát từ nhận thức rằng các công nghệ tiên tiến ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng.
Mỹ và Trung Quốc hiện đang dẫn đầu cuộc đua AI toàn cầu. Trong khi công nghệ Trung Quốc vẫn bị nhìn nhận với sự thận trọng tại Ấn Độ, các biện pháp hạn chế xuất khẩu công nghệ của Washington cũng khiến việc tiếp cận một số công nghệ nước ngoài trở nên kém chắc chắn hơn.
“Các mức thuế của Mỹ thực sự đang hỗ trợ rất nhiều cho lĩnh vực Deep Tech”, Anandamoy Roychowdhury, Giám đốc điều hành Crane Venture Partners, nhận định. Theo ông, Ấn Độ sẽ phải phát triển các công ty Deep Tech trong nước vì lo ngại những công nghệ quan trọng có thể bị cắt quyền tiếp cận vào bất kỳ thời điểm nào.
Những lo ngại này đã phần nào trở thành hiện thực hồi tháng 6, khi Anthropic vô hiệu hóa quyền truy cập vào các mô hình mới Fable 5 và Mythos 5 đối với công dân nước ngoài, nhằm tuân thủ một chỉ thị kiểm soát xuất khẩu của Chính phủ Mỹ.
DEEP TECH ẤN ĐỘ BƯỚC VÀO GIAI ĐOẠN THƯƠNG MẠI HÓA
Các lãnh đạo quỹ đầu tư tham dự SuperReturn Asia cho rằng hệ sinh thái Deep Tech của Ấn Độ vẫn đang ở giai đoạn đầu, nhưng có tiềm năng hình thành những doanh nghiệp công nghệ có quy mô toàn cầu nhờ chất lượng ý tưởng và nguồn nhân lực trong nước.
Shweta Rajpal Kohli, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Startup Policy Forum, cho biết lĩnh vực Deep Tech tại Ấn Độ đang chứng kiến “sự tăng tốc mạnh mẽ của đổi mới sáng tạo”. Theo bà, một số doanh nghiệp đã bắt đầu chuyển từ giai đoạn phát triển nguyên mẫu sang thương mại hóa sản phẩm thực tế.
Một số startup cũng đã đạt mức định giá trên 1 tỷ USD trong các vòng gọi vốn gần đây. Đầu năm nay, startup phát triển công cụ lập trình bằng AI Emergent, công ty công nghệ vũ trụ Skyroot và Sarvam, doanh nghiệp phát triển nền tảng AI toàn diện được định hướng phục vụ chủ quyền công nghệ của Ấn Độ, lần lượt gia nhập nhóm kỳ lân khi vượt mốc định giá 1 tỷ USD.
Roychowdhury của Crane Venture Partners mô tả cơ hội đầu tư vào Deep Tech tại Ấn Độ giống như “một đứa trẻ đứng trước cửa hàng kẹo”. Khoảng 80% trong tổng số 150 triệu USD của quỹ APAC mà ông quản lý hiện được phân bổ tại Ấn Độ.
Một báo cáo của IVCA công bố tháng 8 cho thấy hệ sinh thái đầu tư tại Ấn Độ cũng đang dành sự quan tâm ngày càng lớn cho Deep Tech. Khảo sát 100 quỹ đầu tư tại nước này cho thấy 9/10 quỹ đang rót vốn vào các startup Deep Tech. Trong đó, 37% quỹ đang nắm giữ cổ phần tại 11-20 công ty thuộc lĩnh vực này.
Năm 2025, Deep Tech tại Ấn Độ nhận được gần 3 tỷ USD vốn đầu tư, mức cao nhất từ trước đến nay, ngay cả khi tổng vốn đầu tư vào các startup nói chung tại nước này giảm. Tuy nhiên, khoảng cách với Mỹ vẫn rất lớn: các startup Deep Tech của Mỹ đã huy động được 136 tỷ USD trong cùng năm.
Khoảng cách về vốn trong nước là một trong những bất lợi lớn đối với startup Deep Tech Ấn Độ, đặc biệt khi đây là những doanh nghiệp cần thời gian dài để nghiên cứu, phát triển và đưa công nghệ ra thị trường.
“Thách thức của chúng tôi hiện nay ở Ấn Độ là chỉ có 2% số người có khả năng ký những tấm séc trên 10 triệu USD”, ông Tandon nói. Theo ông, các cá nhân có tài sản lớn và các văn phòng gia đình (family office) cần gia tăng đầu tư nếu Ấn Độ muốn phát triển lĩnh vực Deep Tech trong nước.
Từ khóa:
Ấn Độ đang chuẩn bị huy động khoảng 25 tỷ USD để hỗ trợ các startup công nghệ sâu (Deep Tech), trong nỗ lực thu hẹp khoảng cách với Mỹ và Trung Quốc và giảm sự phụ thuộc vào công nghệ tiên tiến từ nước ngoài…
Samsung và SK Hynix đang cạnh tranh để trở thành những nhà cung cấp không thể thiếu cho Nvidia, OpenAI và các doanh nghiệp AI Mỹ, trong bối cảnh bộ nhớ băng thông cao (HBM) trở thành linh kiện then chốt của hạ tầng AI thế hệ mới...
Cơ quan an ninh hàng đầu Trung Quốc cảnh báo người dân không bị cuốn vào “ảo tưởng” về tính ẩn danh của các giao dịch tiền mã hóa, đồng thời nhấn mạnh những rủi ro liên quan đến rửa tiền, tấn công mạng và hoạt động gián điệp…
Trong kỷ nguyên công nghệ phát triển vượt bậc, không ít người lao động trí óc đã quen với việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) như một công cụ hỗ trợ công việc hằng ngày.
Việc tiếp cận trái phép các mô hình AI và năng lực tính toán đang nhanh chóng trở thành một loại tài sản có giá trị trong thế giới tội phạm mạng...
Lợi nhuận của khoảng 190 doanh nghiệp liên quan đến ngành bán dẫn Trung Quốc tăng hơn 600% trong nửa đầu năm, khi nhu cầu chip cho trung tâm dữ liệu và các chính sách thúc đẩy tự chủ chuỗi cung ứng cùng tạo lực đẩy cho thị trường.
Các công cụ AI mới cho phép doanh nghiệp xác định mức lương của từng nhân viên so với thị trường, từ đó nhận diện ai đang được trả thấp hoặc cao hơn giá trị thị trường...
Khi AI và robot ngày càng tham gia sâu vào công việc, quan hệ giữa người lao động và “đồng nghiệp máy” có thể trở thành một vấn đề mới đối với doanh nghiệp. Bộ phận nhân sự có thể phải mở rộng chức năng, thậm chí hình thành phòng “quan hệ robot” (Robot Relations - RR)...
Thay vì tìm kiếm một công việc mới sau khi mất việc hoặc rời bỏ môi trường doanh nghiệp áp lực cao, ngày càng nhiều người trẻ Trung Quốc lựa chọn “lập công ty một người”...
Chính phủ kỳ vọng cơ chế này sẽ tạo thêm một lựa chọn cho những nhân lực trẻ có chuyên môn AI, thay vì phải tạm dừng hoạt động nghiên cứu để thực hiện nghĩa vụ quân sự theo hình thức thông thường...