Ấn Độ lên kế hoạch cắt giảm thuế nhập khẩu nhằm lôi kéo Tesla và các công ty EV khác
Bảo Ngọc
07/09/2023
Thuế nhập khẩu ở Ấn Độ đối với xe điện Tesla có thể giảm xuống mức 15% thay vì 100% hiện đang áp dụng đối với ô tô trên 40.000 USD. Chính sách này có thể lôi kéo các đại gia EV thành lập cơ sở sản xuất tại Ấn Độ…
Nếu nói về thứ mà Ấn Độ nổi tiếng nhất đối với các nhà sản xuất ô tô nước ngoài chính là mức thuế “khó tin” đánh vào ô tô nhập khẩu. Được biết đến là một gã khổng lồ xe điện, Tesla đã cố gắng thâm nhập thị trường Ấn Độ từ năm 2021 nhưng bị cản trở bởi thuế nhập khẩu 100% đối với ô tô nhập khẩu nguyên chiếc có giá trị CIF (chi phí, bảo hiểm và cước phí) từ 40.000 USD, theo Tech Wire Asia.
Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực, Ấn Độ - quốc gia từng ra quyết định tăng thuế nhập khẩu với mong muốn thúc đẩy sản xuất trong nước - cuối cùng cũng xem xét cắt giảm thuế nhập khẩu, đặc biệt đối với nhà sản xuất xe điện đến từ Mỹ Tesla. Các báo cáo mới đây chỉ ra rằng, chính phủ Ấn Độ đang xem xét cắt giảm thuế nhập khẩu đối với xe điện nếu hãng hợp tác với một đơn vị sản xuất địa phương.
Theo báo cáo của Reuters, động thái diễn ra sau đề xuất của Tesla, công ty đang có ý định thâm nhập thị trường Ấn Độ. "Chính sách đang được xem xét có thể cho phép các nhà sản xuất ô tô nhập khẩu EV hoàn chỉnh vào Ấn Độ với mức thuế suất giảm thấp nhất là 15%, so với mức 100% hiện tại đang áp dụng cho những chiếc xe có giá trên 40.000 USD và 70% cho phần còn lại", báo cáo nêu rõ.
TESLA VÀ ẤN ĐỘ - ĐÔI BÊN CÙNG CÓ LỢI?
Một quan chức cấp cao chia sẻ với Reuters rằng: "Chúng tôi thấu hiểu đề xuất của Tesla và chính phủ rất quan tâm đến vấn đề này". Tuy nhiên, khi Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman được hỏi, bà lại khẳng định rằng: "Trước mắt, tôi không có đề xuất nào" về việc giảm thuế nhập khẩu đối với xe điện.
Nếu thực sự Ấn Độ áp dụng chính sách mới, chi phí xe điện nhập khẩu sẽ giảm đáng kể. "Điều này mở ra cơ hội cho các nhà sản xuất ô tô toàn cầu. Tuy doanh số bán xe điện tại Ấn Độ chưa đến 2% trên tổng doanh số bán xe, nhưng con số dự kiến sẽ tăng nhanh chóng", Reuters nói thêm.
Tuy nhiên, phía New Delhi sẽ phải xem xét kỹ lưỡng các chính sách vì việc giảm thuế có thể làm gián đoạn thị trường, gây khó khăn cho nhiều nhà sản xuất nội địa và cản trở đầu tư chế tạo ô tô điện trong nước.
"Việc này phải được cân nhắc kỹ lưỡng mặc dù chính phủ rất muốn Tesla có mặt tại thị trường Ấn Độ, tạo ra tầm ảnh hưởng đến các đối thủ trong nước", vị quan chức nói thêm. Nguồn tin cho biết, chính sách vẫn đang trong giai đoạn cân nhắc ban đầu và mức thuế cuối cùng có thể thay đổi.
Sau cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng Narendra Modi với Giám đốc Điều hành Tesla Elon Musk vào tháng 6, đại gia EV đến từ Hoa Kỳ đã thể hiện mong muốn mở rộng kinh doanh sang Ấn Độ. Gần đây, Tesla tuyên bố rằng rất muốn thành lập một nhà máy địa phương và sản xuất một mẫu xe điện hoàn toàn mới có giá khoảng 24.000 USD, rẻ hơn 25% so với mẫu xe hiện tại cho thị trường Ấn Độ cũng như phục vụ xuất khẩu.
Mặc dù giới quan chức Ấn Độ ám chỉ sẽ không có ưu đãi đặc biệt nào cho việc gia nhập thị trường của Tesla, nhưng nguồn tin thân cận cho biết đề xuất thuế nhập khẩu thấp cùng với cam kết sản xuất được Tesla chào mời có thể khiến cả hai bên hài lòng.
MỘT SIÊU NHÀ MÁY TESLA ĐƯỢC XÂY DỰNG TẠI ẤN ĐỘ VÀO NĂM 2030?
Một số báo cáo chỉ ra, Tesla đưa ra hứa hẹn với các quan chức rằng một siêu nhà máy tại Ấn Độ có thể hoạt động hết công suất vào năm 2030. Theo nghiên cứu, ô tô điện chỉ chiếm 1,3% tổng số xe bán ra ở nước này từ năm 2020 đến năm 2021. Đến năm 2030, chính phủ đặt mục tiêu 30% ô tô tư nhân là xe điện như một phần nỗ lực hạn chế carbon trong lĩnh vực giao thông.
Để biến mục tiêu đó thành hiện thực, chính phủ phải có chính sách giúp đỡ các nhà sản xuất nước ngoài thâm nhập thị trường Ấn Độ. Tesla cũng bày tỏ xây dựng nhà máy ở Ấn Độ nhằm sản xuất mẫu xe điện giá rẻ cho thị trường trong nước và xuất khẩu.
Cũng có ý kiến cho rằng, Tesla đang chuẩn bị thành lập trung tâm xuất khẩu ở Ấn Độ, nhắm đến thị trường Châu Á Thái Bình Dương và Châu Phi. Theo đó, Tesla đang xem xét một số địa điểm tiềm năng ở miền Nam Ấn Độ và Gujarat.
"Đề xuất do công ty đệ trình cho thấy kế hoạch đầy tham vọng nhằm xây dựng một siêu nhà máy ở Ấn Độ. Cơ sở hiện đại này dự kiến sẽ có công suất sản xuất hàng năm khoảng nửa triệu xe điện", theo Business Today. Đặc biệt, Tesla đặt mục tiêu thiết lập cơ sở hạ tầng trạm sạc toàn diện tại Ấn Độ, giải quyết một trong những mối e ngại của khách hàng khi sử dụng xe điện.
Từ khóa:
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị mở ra một bước đi chưa từng có tiền lệ trong lịch sử quản trị công của Mỹ: sử dụng trí tuệ nhân tạo để trực tiếp soạn thảo các quy định liên bang...
Gói thù lao có giá trị lên tới 1.000 tỷ USD của CEO Elon Musk nhấn mạnh xu hướng tiền lương cho lãnh đạo tiếp tục leo thang, ngay cả khi thu nhập của người lao động chững lại và lợi ích dành cho cổ đông vẫn chưa được làm rõ…
Việc các công ty game tích cực rót vốn vào AI cho thấy: với Trung Quốc, AI không chỉ là công nghệ chiến lược quốc gia, mà còn là động cơ tái cấu trúc các ngành công nghiệp sáng tạo…
AI Basic Act của Hàn Quốc không chỉ quyết định tham vọng “cường quốc AI”, mà còn có thể trở thành hình mẫu – hoặc lời cảnh báo – cho các quốc gia khác đang loay hoay tìm cách quản lý trí tuệ nhân tạo trong kỷ nguyên số…
Alibaba, ByteDance và Tencent đang chạy đua biến chatbot thành công cụ mua sắm – thanh toán trọn gói, qua đó tái định nghĩa cách vận hành của các “siêu ứng dụng”...
Trong 10–15 năm tới, năng lượng có thể trở thành “điểm nghẽn quyết định” của AI, tương tự vai trò của dầu mỏ trong thế kỷ 20...
Việc đặt cược mạnh mẽ vào AI, 6G, robot hình người và các công nghệ nền tảng khác không chỉ phản ánh tham vọng công nghệ của Bắc Kinh, mà còn cho thấy cuộc đua định hình trật tự công nghệ toàn cầu đang bước vào giai đoạn quyết liệt…
Những đợt niêm yết lớn mới có thể tạo ra cơn bội thu khổng lồ cho Phố Wall và Thung lũng Silicon sau nhiều năm thị trường IPO ảm đạm…
Quỹ giải thưởng kỷ lục tiếp tục củng cố vị thế của EWC như một sự kiện trọng điểm trong lịch thi đấu esports toàn cầu, được thiết kế nhằm tôn vinh các tuyển thủ và câu lạc bộ ở cấp độ cao nhất...
Hàn Quốc đang cho thế giới thấy cách công nghệ, chính sách và thói quen tiêu dùng có thể kết hợp để định hình tương lai của thanh toán số...