Apple tăng cường kế hoạch đưa AI vào iPhone
Nguyễn Hà
26/01/2024
Apple đang tăng cường năng lực về trí tuệ nhân tạo, thực hiện một loạt thương vụ mua lại, thuê nhân viên và cập nhật phần cứng nhằm đưa AI vào thế hệ iPhone tiếp theo…
Nghiên cứu từ PitchBook cho thấy nhà sản xuất iPhone đang tích cực hơn các công ty công nghệ lớn đối thủ trong việc mua lại các công ty khởi nghiệp về AI. Kể từ năm 2017, Apple đã mua lại 21 công ty, thương vụ mua lại gần đây nhất là mua công ty khởi nghiệp WaveOne có trụ sở tại California đầu năm 2023, công ty cung cấp tính năng nén video được hỗ trợ bởi AI.
Daniel Ives tại Wedbush Securities cho biết: “Họ đang sẵn sàng thực hiện một số hoạt động sáp nhập và mua bán M&A quan trọng. Sẽ khá bất ngờ nếu họ không thực hiện một thỏa thuận lớn về AI trong năm nay, bởi cuộc chạy đua vũ trang về AI trên toàn cầu đang dần nóng lên”.
Theo báo cáo của Morgan Stanley gần một nửa số tin tuyển dụng về AI của Apple hiện có thuật ngữ “Học sâu”, các thuật toán hỗ trợ AI sáng tạo. Công ty đã thuê giám đốc điều hành AI hàng đầu của Google, John Giannandrea, vào năm 2018.
VẬN HÀNH AI THÔNG QUA THIẾT BỊ DI ĐỘNG
Apple thường giữ bí mật về các kế hoạch AI của mình ngay cả khi các đối thủ công nghệ lớn như Microsoft, Google và Amazon chào mời các khoản đầu tư hàng tỷ USD vào công nghệ tiên tiến này. Nhưng theo những nguồn tin thân cận công ty đang nghiên cứu các mô hình ngôn ngữ lớn của riêng mình.
Giám đốc điều hành Tim Cook nói với các nhà phân tích rằng họ đã thực hiện nghiên cứu trên nhiều loại công nghệ AI và đầu tư cũng như đổi mới một cách có trách nhiệm.
Mục tiêu của Apple dường như là vận hành AI thông qua các thiết bị di động, cho phép các chatbot và ứng dụng AI chạy trên phần cứng và phần mềm của chính điện thoại thay vì được cung cấp bởi các dịch vụ đám mây trong trung tâm dữ liệu.
Trọng tâm chính của Apple là tích hợp AI vào các ứng dụng cốt lõi, phần mềm năng suất và dịch vụ như Pages, Keynote, Apple Music và Siri. Apple có kế hoạch đưa các tính năng như tự động tóm tắt và tự động hoàn thành vào các ứng dụng của mình cũng như tự động hóa việc tạo danh sách phát trên Apple Music bằng AI.
Thách thức công nghệ đó đòi hỏi phải giảm kích thước của các mô hình ngôn ngữ lớn hỗ trợ AI cũng như các bộ xử lý hiệu suất cao hơn. Các nhà sản xuất thiết bị khác đã tiến nhanh hơn Apple, khi cả Samsung và Google đều phát hành các thiết bị mới tuyên bố sẽ chạy các tính năng AI thông qua điện thoại.
Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu của Apple được nhiều người mong đợi sẽ là sự kiện mà công ty tiết lộ hệ điều hành mới nhất của mình iOS 18. Các nhà phân tích của Morgan Stanley kỳ vọng phần mềm di động sẽ hướng tới việc kích hoạt AI và có thể bao gồm cả trợ lý giọng nói Siri được hỗ trợ bởi LLM.
Igor Jablokov, giám đốc điều hành của nhóm doanh nghiệp AI Pryon và người sáng lập Yap, một công ty nhận dạng giọng nói, cho biết: “Họ có xu hướng trì hoãn và chờ đợi cho đến khi có sự hợp nhất của công nghệ và họ có thể đưa ra một trong những phiên bản tốt nhất của công nghệ đó”.
Apple cũng đã tiết lộ những con chip mới có khả năng tốt hơn để chạy AI. Công ty cho biết bộ xử lý M3 Max dành cho MacBook mở khóa các quy trình làm việc mà trước đây không thể thực hiện được trên máy tính xách tay. Chip S9 ra mắt vào tháng 9/2023 dành cho phiên bản mới của Apple Watch cho phép Siri truy cập và ghi dữ liệu mà không cần kết nối Internet.
AI THÚC ĐẨY NHU CẦU TIÊU DÙNG IPHONE
Các nhà nghiên cứu của Apple đã xuất bản một bài báo vào tháng 12 thông báo rằng họ đã đạt được bước đột phá trong việc chạy LLM trên thiết bị bằng cách sử dụng bộ nhớ Flash. Điều này có nghĩa các truy vấn có thể được xử lý nhanh hơn, thậm chí ngoại tuyến.
Microsoft gần đây đã vượt qua Apple để trở thành công ty niêm yết có giá trị nhất thế giới, khiến các nhà đầu tư phấn khích trước những động thái của tập đoàn phần mềm này trong lĩnh vực AI.
Tuy nhiên, các nhà phân tích của Bank of America tuần trước đã nâng mức xếp hạng của họ đối với cổ phiếu Apple. Ngoài ra, họ còn đưa ra kỳ vọng rằng chu kỳ nâng cấp iPhone sẽ được thúc đẩy do nhu cầu về các tính năng AI thế hệ mới sẽ xuất hiện trong năm nay và năm 2025.
Laura Martin, nhà phân tích cấp cao tại ngân hàng đầu tư Needham, cho biết chiến lược AI của công ty sẽ “vì lợi ích của hệ sinh thái Apple và bảo vệ cơ sở đã cài đặt của công ty”.
Laura Martin nói thêm: “Apple không muốn tham gia vào lĩnh vực kinh doanh mà Google và Amazon muốn làm, đó là trở thành xương sống của tất cả các doanh nghiệp Mỹ xây dựng ứng dụng trên các mô hình ngôn ngữ lớn”.
Trung Quốc vừa ghi dấu mốc quan trọng trong lĩnh vực công nghệ thần kinh khi lần đầu tiên cấp phép thương mại thiết bị cấy ghép giao diện não – máy tính (BCI) nhằm giúp bệnh nhân chấn thương tủy sống phục hồi chức năng vận động bàn tay...
Phó Chủ tịch Kỹ thuật Yee Jiun Song cho biết các chip này giúp Meta đa dạng hóa nguồn cung silicon và phần nào giảm tác động từ biến động giá…
Nhật Bản đặt mục tiêu đạt hơn 250 tỷ USD doanh thu chip sản xuất trong nước vào năm 2040…
Microsoft đang thử nghiệm Copilot Cowork – bước tiến mới của AI văn phòng, cho phép hệ thống không chỉ hỗ trợ viết nội dung mà còn tự thực hiện công việc trong phần mềm. Nếu thành công, AI có thể trở thành “đồng nghiệp số” thực sự trong môi trường doanh nghiệp…
CT UAV, thành viên của CT Group, đã phát triển một giải pháp "UAV chữa cháy bầy đàn" đầu tiên tại Việt Nam dùng AI để điều khiển phi đội UAV tiếp cận nhanh, xử lý các đám cháy ở sâu trong ngõ nhỏ, hẻm sâu...
Trung Quốc đang xây dựng hàng loạt trung tâm thu thập dữ liệu và “nông trại huấn luyện” robot nhằm tạo ra bộ dữ liệu khổng lồ để phát triển robot hình người…
Honor ra mắt chiếc điện thoại có cánh tay robot cùng với mẫu robot hình người tại Mobile World Congress 2026…
Moltbook, một mạng xã hội nơi người dùng không phải con người mà là các tác nhân AI (AI agent) đang trở thành chủ đề nóng trong giới công nghệ...
Các nhà nghiên cứu tại Đại học Bắc Kinh đã phát triển transistor ferroelectric có cổng chỉ 1 nanomet – nhỏ nhất và tiết kiệm năng lượng nhất hiện nay...
Kế hoạch 5 năm được công bố cùng thời điểm khai mạc kỳ họp Quốc hội của Trung Quốc cho thấy tham vọng Bắc Kinh trong việc giành “vị trí chỉ huy” trong cuộc cạnh tranh công nghệ toàn cầu…