ASML "bốc hơi" 130 tỷ USD chưa đầy 1 năm vì những hạn chế liên quan đến Trung Quốc và thuế quan
Gia Linh
30/05/2025
Giống như nhiều công ty sản xuất chip khác, ASML đang bị ảnh hưởng bởi các hạn chế xuất khẩu sang Trung Quốc và thuế quan tại Mỹ…
Theo CNBC, chỉ trong vòng chưa tới 1 năm, hơn 130 tỷ USD giá trị thị trường của gã khổng lồ sản xuất chip ASML đã “bốc hơi” vì những hạn chế về xuất khẩu sang Trung Quốc và bất ổn thuế quan tại Mỹ.
Cổ phiếu của ASML vốn được coi là một “mắt xích” quan trọng trong chuỗi cung ứng chất bán dẫn. Theo dữ liệu từ S&P Capital IQ, nền tảng thông tin và nghiên cứu về tài chính có trụ sở tại New York cho hay, gã khổng lồ này từng ghi nhận mức cổ phiếu cao kỷ lục tới 1.000 Euro/cổ phiến vào tháng 7/2024 với vốn hóa thị trường là 429,5 tỷ USD.
Tuy nhiên, theo lần đóng cửa giao dịch ngày 27/5/2025, con số đó đã giảm xuống còn dưới 297 tỷ USD.
Cổ phiếu về chất bán dẫn đã biến động mạnh kể từ năm ngoái do lệnh hạn chế xuất khẩu chip của Mỹ sang Trung Quốc được thắt chặt và tổng thống Mỹ, ông Donald Trump đe dọa áp thuế đối với ngành này ngay kể từ khi nhậm chức. Điều đó đã khiến ASML và nhiều công ty bán dẫn tại Châu Âu cảm nhận được sức nóng hơn bao giờ hết.
Ông Stephane Houri, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu vốn chủ sở hữu tại ODDO BHF, đã chia sẻ với “Europe Early Edition” của CNBC gần đây rằng: “Tất cả các nhà sản xuất thiết bị trong lĩnh vực này đều giảm giá vì họ đang lo ngại mọi thứ xung quanh các hạn chế của Mỹ với Trung Quốc”
Ông Houri cũng cho biết các cuộc thảo luận về thuế quan và tranh luận về việc liệu các công ty có đầu tư quá mức vào trí tuệ nhân tạo hay không, làm nảy sinh câu hỏi liệu “nhu cầu có ở mức mà nhiều người mong đợi” hay không.
ASML là một trong những công ty quan trọng nhất trong chuỗi cung ứng chất bán dẫn. Công ty thiết kế các công cụ, được gọi là máy quang khắc cực tím (EUV), được các nhà sản xuất như TSMC mua và được yêu cầu sản xuất chip tiên tiến nhất thế giới.
Gần đây, công ty đã bắt đầu xuất xưởng thế hệ máy tiếp theo, được gọi là máy có khẩu độ số cao. ASML được biết là công ty duy nhất trên thế giới có thể sản xuất các máy EUV này, tạo cho công ty này lợi thế lớn.
Nhưng ASML chưa bao giờ có thể vận chuyển những máy móc tiên tiến nhất của mình đến Trung Quốc, điều này đã cắt giảm doanh số tiềm năng của công ty Hà Lan này. Giám đốc điều hành ASML, ông Christophe Fouquet từng chia sẻ với CNBC vào đầu năm 2025 rằng, “tỷ lệ kinh doanh của chúng tôi tại Trung Quốc sẽ thấp hơn so với năm 2023 và 2024”.
ASML không phải là công ty duy nhất phải đối mặt với thách thức từ thuế quan và Trung Quốc. Cổ phiếu chip trên toàn thế giới đã chịu áp lực từ sự bất ổn trên thị trường toàn cầu liên quan đến Trung Quốc và thuế quan.
Giờ đây, nếu như có một thỏa thuận thương mại và thuế quan giữa Mỹ và Châu Âu, thì không ít lo ngại của các nhà đầu tư sẽ được xóa bỏ.
Ông Houri nói thêm: “Nếu có thể có một bản thỏa thuận giữa tổng thống Trump với Châu Âu và nhiều quốc gia khác, họ có thể sẽ được hưởng lợi từ sự phục hồi của thị trường và đặc biệt là trong lĩnh vực này”.
Bất chấp áp lực bên ngoài đè nặng lên ASML, các nhà phân tích vẫn tương đối lạc quan về cổ phiếu của công ty này. Theo tổng hợp của các nhà phân tích tại LSEG, ASML có giá mục tiêu chỉ hơn 779 Euro, điều đó ngụ ý rằng giá cổ phiếu của công ty này có thể tăng tới 17% so với giá đóng cửa giao dịch hôm trước.
Mới đây, ngân hàng đầu tư Wells Fargo đã công bố một lưu ý cho khách hàng sau cuộc họp với ban quản lý ASML. Các nhà phân tích tại ngân hàng đầu tư này cho biết ASML “vẫn lạc quan về các cơ hội tăng trưởng” vào năm 2025 và 2026, nhấn mạnh các công ty như Samsung và Intel đang chi tiêu cho các công cụ sản xuất chip thế hệ tiếp theo.
Từ khóa:
Thị trường lao động Mỹ đang xuất hiện một câu hỏi mới trong tranh luận về tác động của trí tuệ nhân tạo (AI): thay vì trực tiếp làm mất việc, AI có thể gây sức ép lên tiền lương của người lao động ...
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng tham gia sâu vào quá trình thiết kế các thế hệ chip mới của Trung Quốc. Bắc Kinh và các doanh nghiệp công nghệ trong nước đang đẩy nhanh tích hợp AI vào phần mềm thiết kế chip, nhằm tăng năng lực tự chủ trong lĩnh vực bán dẫn…
Quy mô đầu tư vào hạ tầng và công nghệ AI đã đủ lớn để tác động đến các điều kiện kinh tế thế giới…
Các nhà sản xuất chip AI Trung Quốc, trong đó có Huawei và Cambricon, đang tăng mạnh giá các bộ xử lý AI, khi chi phí bộ nhớ băng thông cao (HBM) tăng vọt, gây sức ép lên nỗ lực xây dựng hệ sinh thái chip AI nội địa thay thế Nvidia…
Cơn sốt đầu tư vào DeepSeek đang tạo ra một loại thị trường thứ cấp đầy biến động. Các nhà đầu tư được phân bổ cổ phần tìm cách bán lại quyền tiếp cận cơ hội này thông qua các phương tiện đầu tư đặc biệt...
Trung Quốc đặt mục tiêu nâng năng lực tính toán phục vụ trí tuệ nhân tạo lên 9.800 exaflop vào năm 2030, khi Bắc Kinh đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng công nghệ và tìm cách đáp ứng nhu cầu xử lý AI ngày càng tăng…
Khoảng 60 tỷ USD có thể được đầu tư vào các dự án đang được khảo sát, đưa Nhật Bản vào nhóm quốc gia có năng lực hạ tầng AI lớn trên thế giới…
Mỹ đang đẩy mạnh đầu tư hàng tỷ USD vào các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI), nhưng một phần quan trọng của hạ tầng này vẫn phụ thuộc vào linh kiện từ Trung Quốc…
Từ phần thưởng thẻ tín dụng, gói cước viễn thông đến những suất ăn, đồ uống, token AI đang được doanh nghiệp Trung Quốc đưa vào các chương trình khuyến mại và dịch vụ dành cho người tiêu dùng…
Hàng loạt nền tảng thương mại điện tử từ TikTok và Whatnot đến Amazon, Walmart và eBay đã phát triển các nền tảng livestream dành cho người bán...