Các khóa học về metaverse sẽ xuất hiện trong chương trình giảng dạy của Đại học Tokyo
Bảo Ngọc
28/07/2022
Bước đột phá này nhằm giải quyết tình trạng thiếu giảng viên có kỹ năng chuyên sâu giúp Nhật Bản thực hiện chuyển đổi số sang thế giới metaverse...
Đại học Tokyo quyết định cung cấp một loạt các chương trình học về metaverse. Các khóa học sẽ được giới thiệu trong thế giới ảo, dành cho học sinh ở các lớp trung học và cả sinh viên ở cấp đại học. Khóa học bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI), quản trị kinh doanh metaverse, cũng như công nghệ tiếp thị thế hệ mới, báo Asahi của Nhật Bản đưa tin.
Các giáo sư của Đại học Tokyo đang tìm cách khai thác tối đa trải nghiệm nghiên cứu metaverse, phổ cập chương trình đến tất cả mọi người học không phân biệt giới tính, tuổi tác hay địa phương.
Đầu tháng này, Khoa Khoa học và Công nghệ tại Đại học Khoa học Tokyo cũng đã tổ chức một sự kiện dựa trên thực tế ảo (VR) khám phá lĩnh vực metaverse và một số công nghệ tiên tiến khác.
Có thể thấy, các quốc gia đang tìm kiếm những cơ hội khổng lồ bằng cách đặt cược vào tương lai của metaverse.
Trong cuộc trò chuyện với Gadgets 360, cựu Giám đốc Twitter Ấn Độ Manish Maheshwari đã gọi việc đưa công nghệ metaverse vào giáo dục là "một giải pháp chống lại cuộc khủng hoảng giáo dục ở Ấn Độ và trên toàn thế giới".
Maheshwari rời Twitter vào năm 2021 và phát triển một dự án đầy hứa hẹn - Invact Metaversity. Mục đích của dự án này là thành lập một trường đại học trong thế giới ảo, nơi sinh viên từ Ấn Độ và trên toàn thế giới có thể cùng nhau tham gia các khóa học giáo dục và đào tạo. Mặt khác, quốc gia láng giềng UAE cũng đang chuẩn bị ra mắt bệnh viện đầu tiên trong thế giới metaverse, ở đó bệnh nhân có thể được bác sỹ tư vấn khi giao tiếp bằng hình đại diện của mình.
Các báo cáo nghiên cứu kỳ vọng cơ hội thị trường cho metaverse sẽ đạt 800 tỷ USD vào năm 2024.
CMC báo lãi trước thuế 612 tỷ đồng năm tài chính 2025, tương đương 111% kế hoạch và đặt mục tiêu doanh thu hơn 11.400 tỷ đồng trong năm 2026.
Một khi trung tâm dữ liệu đã đi vào hoạt động trên quỹ đạo, việc đưa con người lên bảo trì sẽ rất tốn kém và không thực tế. Vì vậy, robot và AI sẽ là đội kỹ thuật viên ngoài quỹ đạo…
Theo Bộ Năng lượng Mỹ, lò phản ứng muối nóng chảy được thiết kế để sử dụng ít nhiên liệu hơn và tạo ra lượng chất thải phóng xạ có thời gian tồn tại ngắn hơn so với nhiều loại lò phản ứng hiện nay...
Acer chính thức công bố Acer Day lần thứ 10, sự kiện thường niên sẽ diễn ra vào tháng 8 tới. Nhân dấu mốc 10 năm của chương trình, Acer giới thiệu “SHIFT THE GAME” là chủ đề xuyên suốt của năm nay trên toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương...
Khoảng 2/3 điện năng được sử dụng cho các trung tâm dữ liệu truyền thống, trong khi các trung tâm dữ liệu chuyên phục vụ AI chiếm khoảng 1/3. AI hiện chỉ tiêu thụ khoảng 0,5% lượng điện của thế giới. Nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ khác…
Khi cuộc đua về giá, pin và thiết kế giữa các nhà sản xuất xe điện dần đi đến trạng thái bão hòa, trí tuệ nhân tạo (AI) đang nổi lên như yếu tố có thể tạo ra bước ngoặt mới cho ngành công nghiệp chế tạo châu Á…
Tổ chức Hợp tác Trí tuệ nhân tạo thế giới (WAICO) hướng tới mục tiêu thúc đẩy hợp tác quốc tế và quản trị toàn cầu về trí tuệ nhân tạo (AI), bảo đảm AI mang lại lợi ích, an toàn và công bằng...
Trung Quốc vừa ghi dấu một cột mốc mới trong lĩnh vực giao diện não - máy tính (Brain-Computer Interface - BCI) khi thực hiện thành công ca phẫu thuật thương mại đầu tiên trên thế giới sử dụng một thiết bị BCI xâm lấn đã được cơ quan quản lý cấp phép lưu hành…
Thay vì chỉ chạy đua xây dựng những mô hình ngày càng lớn và đắt đỏ, các doanh nghiệp hiện quan tâm nhiều hơn đến các mô hình thông minh và hiệu quả nhất…
Trong khi Apple và OpenAI vướng vào cuộc chiến pháp lý liên quan đến phần cứng AI, startup StepFun của Trung Quốc đã giới thiệu mẫu smartphone được xây dựng hoàn toàn xoay quanh các AI agent, thay vì chỉ bổ sung các tính năng AI lên nền tảng di động truyền thống…