Các ông trùm công nghệ gia nhập Hội đồng cố vấn mới của Tổng thống Trump
Thanh Minh
26/03/2026
Hội đồng Cố vấn về Khoa học và Công nghệ (PCAST) sẽ đóng vai trò như một “bộ não chiến lược” hỗ trợ Nhà Trắng trong việc xây dựng chính sách liên quan đến AI, lực lượng lao động và các công nghệ mới nổi…
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vừa công bố danh sách những tên tuổi hàng đầu trong giới công nghệ tham gia một hội đồng cố vấn mới, với mục tiêu tư vấn cho Nhà Trắng về cách thức quản lý trí tuệ nhân tạo (AI) và các lĩnh vực công nghệ then chốt khác.
Việc quy tụ các lãnh đạo công nghệ hàng đầu vào một hội đồng chính sách không chỉ phản ánh tham vọng dẫn dắt AI của Mỹ, mà còn cho thấy sự dịch chuyển trong mối quan hệ giữa chính phủ và khu vực công nghệ — từ đối đầu sang hợp tác chặt chẽ hơn nhằm cạnh tranh trong kỷ nguyên công nghệ mới.
QUY TỤ CÁC “ÔNG LỚN” ĐỂ ĐỊNH HÌNH CHÍNH SÁCH AI
Danh sách này bao gồm Giám đốc điều hành Meta Platforms Mark Zuckerberg, Chủ tịch điều hành Oracle Larry Ellison và CEO Nvidia Jensen Huang - những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong hệ sinh thái công nghệ toàn cầu.
Hội đồng mang tên Hội đồng Cố vấn của Tổng thống về Khoa học và Công nghệ (PCAST) sẽ đóng vai trò như một “bộ não chiến lược” hỗ trợ Nhà Trắng trong việc xây dựng chính sách liên quan đến AI, lực lượng lao động và các công nghệ mới nổi. Theo thông báo từ Nhà Trắng, hội đồng sẽ do David Sacks và Michael Kratsios đồng chủ trì.
Hãng tin Wall Street Journal cho biết trong đợt bổ nhiệm đầu tiên, ông Trump đã lựa chọn 13 thành viên từ khu vực tư nhân, trong đó có đồng sáng lập Google Sergey Brin và nhà sáng lập Dell Technologies Michael Dell. Theo một sắc lệnh hành pháp, hội đồng này có thể được mở rộng lên tối đa 24 thành viên trong thời gian tới.
Phát biểu với báo chí, CEO Zuckerberg cho biết Mỹ đang đứng trước cơ hội lớn để dẫn dắt thế giới trong lĩnh vực AI. Ông nhấn mạnh việc tham gia hội đồng là cơ hội để hợp tác với các lãnh đạo doanh nghiệp khác nhằm hiện thực hóa mục tiêu này.
Trong khi đó, ông Michael Dell cho biết ông kỳ vọng hội đồng sẽ góp phần thúc đẩy các chính sách giúp tăng cường năng lực cạnh tranh và đảm bảo an ninh quốc gia của Mỹ trong bối cảnh công nghệ ngày càng trở thành yếu tố chiến lược.
TÍN HIỆU THAY ĐỔI TRONG QUAN HỆ GIỮA NHÀ TRẮNG VÀ GIỚI CÔNG NGHỆ
Động thái thành lập hội đồng công nghệ cấp cao diễn ra trong bối cảnh nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump tập trung mạnh vào việc xây dựng môi trường pháp lý nhằm đưa Mỹ trở thành quốc gia dẫn đầu trong lĩnh vực AI và tiền mã hóa.
Nhà Trắng cho biết PCAST dưới thời Trump sẽ tập trung vào cả cơ hội và thách thức mà các công nghệ mới mang lại đối với lực lượng lao động, đồng thời hướng tới mục tiêu đảm bảo mọi người dân Mỹ đều có thể hưởng lợi trong “kỷ nguyên đổi mới vàng”.
Thực tế, việc thành lập các hội đồng tư vấn khoa học – công nghệ không phải là điều mới. Các đời tổng thống trước như George W. Bush, Barack Obama hay Joe Biden đều từng thiết lập các cơ chế tương tự nhằm thu hút chất xám từ khu vực tư nhân và giới học thuật. Tuy nhiên, thành phần hội đồng lần này được đánh giá là có mức độ “ngôi sao” cao hơn đáng kể.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump cũng từng thành lập một hội đồng tương tự, nhưng phải đến năm thứ ba mới được triển khai và danh sách thành viên khi đó không quy tụ nhiều tên tuổi nổi bật như hiện nay.
Một điểm đáng chú ý khác là sự thay đổi trong thái độ của giới lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ đối với chính quyền Trump. Nếu trong nhiệm kỳ đầu tiên, Nhà Trắng từng đối mặt với làn sóng tẩy chay và các vụ từ chức đình đám từ các CEO công nghệ, thì hiện tại, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp lớn lại sẵn sàng tham gia vai trò cố vấn.
Một số thành viên hội đồng cũng có liên hệ tài chính với các sáng kiến của Tổng thống. Chẳng hạn, trong danh sách 37 nhà tài trợ cho dự án xây dựng phòng khiêu vũ (ballroom) tại East Wing Nhà Trắng – với chi phí ước tính lên đến 300–400 triệu USD – có sự tham gia của Meta Platforms cùng nhiều ông lớn công nghệ khác như Apple, Amazon, Microsoft, Google. Riêng CEO Nvidia Jensen Huang cũng xác nhận đã có những đóng góp cá nhân.
Quy mô đầu tư vào hạ tầng và công nghệ AI đã đủ lớn để tác động đến các điều kiện kinh tế thế giới…
Các nhà sản xuất chip AI Trung Quốc, trong đó có Huawei và Cambricon, đang tăng mạnh giá các bộ xử lý AI, khi chi phí bộ nhớ băng thông cao (HBM) tăng vọt, gây sức ép lên nỗ lực xây dựng hệ sinh thái chip AI nội địa thay thế Nvidia…
Cơn sốt đầu tư vào DeepSeek đang tạo ra một loại thị trường thứ cấp đầy biến động. Các nhà đầu tư được phân bổ cổ phần tìm cách bán lại quyền tiếp cận cơ hội này thông qua các phương tiện đầu tư đặc biệt...
Trung Quốc đặt mục tiêu nâng năng lực tính toán phục vụ trí tuệ nhân tạo lên 9.800 exaflop vào năm 2030, khi Bắc Kinh đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng công nghệ và tìm cách đáp ứng nhu cầu xử lý AI ngày càng tăng…
Khoảng 60 tỷ USD có thể được đầu tư vào các dự án đang được khảo sát, đưa Nhật Bản vào nhóm quốc gia có năng lực hạ tầng AI lớn trên thế giới…
Mỹ đang đẩy mạnh đầu tư hàng tỷ USD vào các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI), nhưng một phần quan trọng của hạ tầng này vẫn phụ thuộc vào linh kiện từ Trung Quốc…
Từ phần thưởng thẻ tín dụng, gói cước viễn thông đến những suất ăn, đồ uống, token AI đang được doanh nghiệp Trung Quốc đưa vào các chương trình khuyến mại và dịch vụ dành cho người tiêu dùng…
Hàng loạt nền tảng thương mại điện tử từ TikTok và Whatnot đến Amazon, Walmart và eBay đã phát triển các nền tảng livestream dành cho người bán...
“Cuộc chiến freeship” tại Trung Quốc có thể đã hạ nhiệt, nhưng hệ quả lớn nhất lại nằm ở sự thay đổi trong thói quen mua sắm. Người tiêu dùng muốn nhận hàng gần như ngay lập tức...
Chính quyền Tổng thống Donald Trump được cho là đang xem xét một vòng thuế quan mới đối với chất bán dẫn và các sản phẩm công nghệ liên quan...