Doanh nghiệp Nhật Bản đẩy mạnh hợp tác công nghệ và chuỗi cung ứng với Việt Nam
Bảo Bình
06/08/2025
Theo kết quả khảo sát về thực trạng hoạt động đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp Nhật Bản do JETRO thực hiện, trong năm 2024, có tới 56,1% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết họ có kế hoạch mở rộng kinh doanh tại Việt Nam trong vòng 1 đến 2 năm tới...
Ngày 6/8/2025, chuỗi triển lãm công nghiệp gồm Vietnam Manufacturing Expo 2025 (VME) - Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp Chế tạo và Công nghiệp Hỗ trợ và Vietnam-Japan Supporting Industries Exhibition 2025 (SIE) - Triển lãm Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam - Nhật Bản tại Hà Nội đã chính thức khai mạc.
Sự kiện đánh dấu 17 năm đồng hành cùng ngành công nghiệp chế tạo và hơn hai thập kỷ hợp tác bền vững giữa Việt Nam và Nhật Bản trong phát triển công nghiệp.
THÚC ĐẨY CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ, MỞ RỘNG MẠNG LƯỚI CUNG ỨNG
VME và SIE đóng vai trò là cầu nối chiến lược, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam mở rộng thị trường ra nước ngoài, tiếp cận công nghệ hiện đại và từng bước tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Triển lãm là nơi cập nhật công nghệ mới, đồng thời là điểm trung chuyển chiến lược cho hàng ngàn giải pháp ứng dụng trong nhà máy thông minh, tự động hóa. Al, đo lường và điều khiển sản xuất.
SIE do JETRO phối hợp voi VIETRADE tổ chức, nằm trong khuôn khổ Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản và Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA), với mục tiêu phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ và cải thiện môi trường đầu tư tại Việt Nam. Qua hơn 20 năm, SIE đã trở thành diễn đàn xúc tiến thương mại giúp các doanh nghiệp Việt từng bước trở thành nhà cung ứng cấp 1, cấp 2 cho các tập đoàn lớn của Nhật Bản.
Tại VME & SIE 2025, bên cạnh quy mô trưng bày quốc tế được mở rộng cả về số lượng thương hiệu lẫn chiều sâu chuyên môn, triển lãm còn được thiết kế như một nền tăng tổng thể, tích hợp chuỗi hoạt động chuyên biệt nhằm mang lại giá trị thực tiễn cao cho cộng đồng doanh nghiệp.
Theo bà Varaporn Dhamcharee, Tổng Giám đốc RX Tradex Thái Lan và Việt Nam, VME và SIE được định hình như một nền tảng xúc tiến thương mại chiến lược, quy tụ và kết nối các nguồn lực công-tư, nội địa-quốc tế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng toàn cầu.
“Trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư nước ngoài”, Bà Varaporn Dhamcharee nói. “Triển lãm được tổ chức nhằm thúc đẩy chuyển giao công nghệ, mở rộng mạng lưới cung ứng và hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ - sản xuất chế tạo tăng tốc hiện đại hóa”.
HƠN 56% DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN CÓ KẾ HOẠCH MỞ RỘNG KINH DOANH TẠI VIỆT NAM
Theo ông Haruhiko Ozasa, Trưởng Đại diện JETRO Hà Nội, quan hệ kinh tế giữa Nhật Bản và Việt Nam đang ngày càng trở nên sâu sắc qua từng năm. Theo kết quả khảo sát về thực trạng hoạt động đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp Nhật Bản do JETRO thực hiện, trong năm 2024, có tới 56,1% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết họ có kế hoạch mở rộng kinh doanh tại Việt Nam trong vòng 1 đến 2 năm tới.
Có tới 56,1% doanh nghiệp Nhật Bản có kế hoạch mở rộng kinh doanh tại Việt Nam trong vòng 1 đến 2 năm tới. Đây là tỷ lệ cao nhất trong khu vực Đông Nam Á. Tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam không chỉ dùng lại ở chuyển giao công nghệ hay đào tạo nhân lực mà là một chiến lược chung nhằm năng cao tính bền vững của chuỗi giá trị khu vực.
Ông Haruhiko Ozasa, Trưởng Đại diện JETRO Hà Nội
"Đây là tỷ lệ cao nhất trong khu vực Đông Nam Á, cho thấy các doanh nghiệp Nhật Bản đang đặt kỳ vọng lớn vào tiềm năng phát triển của Việt Nam, đồng thời khẳng định Việt Nam là một thị trường đầu tư hấp dẫn hàng đầu", ông Haruhiko Ozasa nói.
“Tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam không chỉ dùng lại ở chuyển giao công nghệ hay đào tạo nhân lực mà là một chiến lược chung nhằm năng cao tính bền vững của chuỗi giá trị khu vực”, Trường Đại diện, JETRO Hà Nội, nhấn mạnh.
Ông Takakazu Watanabe, Tham tán Công sứ, Trưởng ban Kinh tế, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, cho biết các doanh nghiệp Nhật Bản đã và đang đặc biệt quan tâm đến Việt Nam, coi đây là một lựa chọn hàng đầu để mở rộng kinh doanh và thực hiện các hoạt động đầu tư mới ra nước ngoài. Sự quan tâm này không chỉ đến từ tiềm năng tăng trưởng của thị trường Việt Nam mà còn bởi nguồn nhân lực chất lượng cao và dồi dào của đất nước.
“Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đang theo dõi sát sao xu hướng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, đặc biệt khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và trở thành một quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045”, ông Takakazu Watanabe nói.
Theo ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công thương Việt Nam, trong những năm gần đây, ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam đã từng bước khẳng định vai trò then chốt trong chuỗi sản xuất toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh xu hướng chuyển dịch chuỗi cung ứng diễn ra mạnh mẽ tại khu vực Đông Nam Á.
Ngành điện tử đang ghi nhận mức nội địa hóa cao hơn nhờ sự tham gia ngày càng sâu rộng của các doanh nghiệp trong nước và sự hợp tác với các tập đoàn đa quốc gia như Samsung, Panasonic…. Về mặt xuất khẩu, trong 6 tháng đầu năm 2025, nhóm sản phẩm điện tử, điện, máy tính và linh kiện tiếp tục dẫn đầu với tổng kim ngạch xuất khẩu khoảng 38 tỷ USD, cho thấy tiềm năng to lớn của Việt Nam trong lĩnh vực cung ứng này.
Tuy nhiên, ông Vũ Bá Phú cho rằng dù đã đạt được những kết quả tích cực và tiến bộ rõ rệt, ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam vẫn còn tương đối non trẻ và đối mặt với không ít thách thức. Thực tế đòi hỏi những giải pháp đồng bộ, khả thi để ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển đúng với tiềm năng trong bối cảnh hiện nay.
Nhằm tháo gỡ những khó khăn này, Chính phủ Việt Nam đã và đang triển khai nhiều chính sách đồng bộ, từ việc hoàn thiện khung pháp lý, hỗ trợ tiếp cận đất đai, thúc đẩy đổi mới công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đến việc khuyến khích liên kết giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Trong đó, Nhật Bản luôn được coi là một trong những đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.
“Các doanh nghiệp Nhật Bản không chỉ đầu tư mạnh mẽ vào Việt Nam mà còn tích cực chuyển giao công nghệ, áp dụng các tiêu chuẩn quản lý tiên tiến và kết nối với các doanh nghiệp Việt Nam. Những nỗ lực này đã tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam từng bước nâng cao năng lực sản xuất nội địa, tăng tỷ lệ nội địa hóa và tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất toàn cầu”, ông Vũ Bá Phú cho biết.
Năm 2025 là thời điểm quan trọng trong tiến trình hội nhập và chuyển đổi của ngành sản xuất Việt Nam, dưới tác động đồng thời của tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, chuyển đổi xanh, số hỏa sản xuất và các FTA thế hệ mới.
Chuỗi hội thảo chuyên đề tại Triển lãm sẽ tập trung vào những vấn đề then chốt đang định hình tương lai của ngành sản xuất và chế tạo tại Việt Nam như chuyển đổi số trong sản xuất, ứng dụng công nghệ tự động hóa và trí tuệ nhân tạo (AI) trong dây chuyền sản xuất, chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam cùng các cơ hội cụ thể dành cho doanh nghiệp nội địa trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.
Một trong những điểm nghẽn trong đào tạo nhân lực ngành bán dẫn là các trường đại học cùng phát triển nhiều lĩnh vực đào tạo, từ chương trình học đến hạ tầng, phòng thí nghiệm và đội ngũ giảng viên…
Khi công nghệ có thể đảm nhiệm ngày càng nhiều công đoạn với tốc độ nhanh và chi phí thấp hơn, người làm thiết kế đứng trước yêu cầu mới: không chỉ sử dụng thành thạo công cụ mà còn phải có kiến thức nền tảng, tư duy phản biện và khả năng làm chủ quá trình sáng tạo…
Internet, mạng xã hội và AI mở ra nhiều cơ hội cho trẻ em, nhưng cũng kéo theo những rủi ro như lừa đảo, bắt nạt trực tuyến, xâm phạm dữ liệu cá nhân và ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần…
Nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành bán dẫn Việt Nam vẫn đang còn hạn chế, đặc biệt là các kiến trúc sư trưởng, các kỹ sư tham gia vào phần thiết kế kiến trúc (front-end architect)...
Sự kết hợp giữa công nghệ sinh học với trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và điện toán đám mây đang rút ngắn thời gian nghiên cứu, giảm chi phí và mở rộng cơ hội thương mại hóa các sáng chế sinh học…
Để vượt khoảng trống “thung lũng chết” giữa kết quả nghiên cứu biotech và thị trường, nhà khoa học phải bước qua chiếc "cầu vàng" đòi hỏi nhiều nguồn lực, từ vốn, mô hình khởi nghiệp, trang thiết bị, mặt bằng sản xuất đến năng lực tư vấn chuyên sâu và đăng kí sở hữu trí tuệ…
Từ thực tiễn gây dựng doanh nghiệp tại Thung lũng Silicon, nhà sáng lập Got It, Inc., Trần Việt Hùng khẳng định đại học chính là bệ phóng chiến lược giúp Việt Nam bứt phá bằng trí tuệ và đào tạo nên thế hệ kỹ sư đủ sức giải quyết các bài toán tầm vóc toàn cầu.
Cuộc cạnh tranh trí tuệ nhân tạo (AI) giữa Mỹ và Trung Quốc đang mở rộng từ chip bán dẫn, mô hình ngôn ngữ và năng lực tính toán sang một mặt trận ít được chú ý hơn: khả năng huy động, tổ chức và phân bổ nguồn vốn.
Nhiều doanh nghiệp Hà Lan đang hoạt động tại Việt Nam, cũng như những doanh nghiệp có thể đầu tư vào Việt Nam trong tương lai, đều có nhu cầu tìm kiếm nhà cung cấp trong nước…
Việt Nam định hướng phát triển công nghiệp bán dẫn gắn với nhu cầu của các lĩnh vực như viễn thông, tự động hóa, năng lượng và giao thông, đồng thời tăng cường liên kết giữa thiết kế chip, nghiên cứu, sản xuất điện tử và phát triển chuỗi cung ứng...