Doanh nghiệp và chuyên gia nước ngoài đang nỗ lực thúc đẩy thị trường công nghệ Việt
Phi Yến
18/01/2023
Nhiều doanh nghiệp và các nhà đầu tư, chuyên gia nước ngoài đã và đang nỗ lực thúc đẩy sự phát triển của thị trường công nghệ Việt cũng như thu hút thêm nhiều hơn nữa các nguồn lực quốc tế đến Việt Nam…
Việt Nam được cho là quốc gia có nhiều triển vọng để lĩnh vực công nghệ phát triển do nguồn nhân lực trẻ và sự năng động của hệ sinh thái. Tại sự kiện Tech Meetup do Cộng đồng các nhà phát triển quốc tế tại Hà Nội (Hanoi International Dev Community) và Trường Đại học Swinburne Việt Nam hợp tác tổ chức mới đây, ông David Lapetina, Nhà sáng lập của Cộng đồng các nhà phát triển quốc tế tại Hà Nội cho biết, Việt Nam đã sẵn sàng đưa phần mềm được thiết kế và sản xuất 100% tại Việt Nam ra thị trường nước ngoài.
Là nhà quản lý và chuyên gia công nghệ có kinh nghiệm hơn 10 năm sống và làm việc tại Việt Nam, ông David đánh giá, các trường đại học ở Việt Nam đang đào tạo rất tốt nguồn nhân lực cho ngành công nghệ với đội ngũ kỹ sư không chỉ có trình độ kỹ thuật mà còn thông thạo tiếng Anh. “Và đương nhiên, động lực này sẽ giúp Việt Nam dễ dàng thực hiện các tầm nhìn về đổi mới sáng tạo trong tương lai. Cộng đồng của chúng tôi đang nỗ lực hết mình để xây dựng hình ảnh của Việt Nam như một trung tâm công nghệ: có hiệu suất cao, có nền giáo dục bài bản và đầy đủ động lực để thiết kế/sản xuất các sản phẩm sáng tạo và thay đổi cuộc sống của mọi người”, chia sẻ.
Mục tiêu chung của Cộng đồng các nhà phát triển quốc tế tại Hà Nội là kết nối hợp tác Việt Nam với nước ngoài để cùng phát triển lĩnh vực công nghệ tại Hà Nội và trong khu vực. Cộng đồng này đã quy tụ được nhiều thành phần của hệ sinh thái công nghệ Việt, bao gồm cả các cá nhân (kỹ sư, các nhà bán hàng, v.v,) và các đơn vị (công ty trong lĩnh vực dịch vụ hay gia công phần mềm,v.v) từ nhiều quốc gia trên thế giới có kỳ vọng thúc đẩy các hoạt động của mình tại Việt Nam.
Chia sẻ tại sự kiện, ông Alan Ho, Phó Chủ tịch Tiếp thị Quốc tế của DataStax cho biết, một trong những điểm hấp dẫn nhất của thị trường Việt Nam đối với các công ty công nghệ quốc tế như DataStax chính là nguồn nhân lực. “Người Việt Nam có tinh thần học hỏi kiến thức mới cao hơn nhiều so với các quốc gia khác mà tôi từng làm việc. Ngoài ra, hệ sinh thái công nghệ Việt Nam cũng rất mạnh để luôn sẵn sàng đón đầu những xu hướng mới nhất với tốc độ áp dụng cũng nhanh hơn nhiều so với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á”, ông Alan Ho nói.
Để chứng minh điều này, ông đã đưa ra một ví dụ, khi ông muốn hợp tác với Swinburne Việt Nam, chỉ trong vòng ba tuần, tất cả các bên đã thống nhất các điều khoản hợp tác. “Nếu tôi đi đến các nước khác? Không, điều đó sẽ không xảy ra”, ông Alan Ho nói thêm. “Không chỉ làm việc hiệu quả, người Việt Nam còn rất ham học hỏi...Việt Nam là một thị trường khá sôi động để làm việc”.
Cũng trong sự kiện này, Tiến sĩ Marisha McAuliffe, Giám đốc Dịch vụ Sinh viên tại Trường Đại học Swinburne Việt Nam chia sẻ rằng bà đã sống và làm việc rất nhiều ở nước ngoài bao gồm cả Ấn Độ và Việt Nam. Theo bà Marisha, một trong những vấn đề của nhiều công ty đến từ các quốc gia như Việt Nam là không đủ tự tin về kinh doanh và chuyên môn chỉ vì gặp rào cản về ngôn ngữ và văn hóa. Tuy nhiên, mọi thứ đã được thực hiện theo một cách rất khác.
“Tại Swinburne, chúng tôi và những người như ông David Lapetina sẵn sàng làm cầu nối để các doanh nghiệp tự tin thực hiện mọi thứ. Nếu các công ty nước ngoài đến và nói với chúng tôi rằng họ muốn thành lập doanh nghiệp, chúng tôi sẽ làm điều đó như thế nào?. Chúng tôi sẽ nói, ồ, được rồi, vậy thì bạn hãy liên hệ với người này, người kia. Và chúng tôi sẵn sàng làm những phần còn lại để giúp các bên hiện thực hóa kế hoạch của họ”, Tiến sĩ Marisha nói thêm.
Sự kết hợp giữa công nghệ sinh học với trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và điện toán đám mây đang rút ngắn thời gian nghiên cứu, giảm chi phí và mở rộng cơ hội thương mại hóa các sáng chế sinh học…
Để vượt khoảng trống “thung lũng chết” giữa kết quả nghiên cứu biotech và thị trường, nhà khoa học phải bước qua chiếc "cầu vàng" đòi hỏi nhiều nguồn lực, từ vốn, mô hình khởi nghiệp, trang thiết bị, mặt bằng sản xuất đến năng lực tư vấn chuyên sâu và đăng kí sở hữu trí tuệ…
Từ thực tiễn gây dựng doanh nghiệp tại Thung lũng Silicon, nhà sáng lập Got It, Inc., Trần Việt Hùng khẳng định đại học chính là bệ phóng chiến lược giúp Việt Nam bứt phá bằng trí tuệ và đào tạo nên thế hệ kỹ sư đủ sức giải quyết các bài toán tầm vóc toàn cầu.
Cuộc cạnh tranh trí tuệ nhân tạo (AI) giữa Mỹ và Trung Quốc đang mở rộng từ chip bán dẫn, mô hình ngôn ngữ và năng lực tính toán sang một mặt trận ít được chú ý hơn: khả năng huy động, tổ chức và phân bổ nguồn vốn.
Nhiều doanh nghiệp Hà Lan đang hoạt động tại Việt Nam, cũng như những doanh nghiệp có thể đầu tư vào Việt Nam trong tương lai, đều có nhu cầu tìm kiếm nhà cung cấp trong nước…
Việt Nam định hướng phát triển công nghiệp bán dẫn gắn với nhu cầu của các lĩnh vực như viễn thông, tự động hóa, năng lượng và giao thông, đồng thời tăng cường liên kết giữa thiết kế chip, nghiên cứu, sản xuất điện tử và phát triển chuỗi cung ứng...
Sinh viên đang thiếu những kỹ năng doanh nghiệp cần như kỹ năng con người, kỹ năng cá nhân hay kỹ năng mềm, trong khi lại rất tốt về năng lực số. Song năng lực số lại là lĩnh vực mà AI đang ngày càng có khả năng đảm nhiệm tốt hơn…
UAV mới chỉ là điểm khởi đầu của kinh tế tầm thấp. Giá trị lớn hơn nằm ở khả năng kết nối thiết bị, khai thác dữ liệu và phát triển những dịch vụ mới từ nền tảng công nghệ dùng chung…
Việc ban hành Danh mục dữ liệu mở và dữ liệu dùng chung nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng dữ liệu, hạn chế việc thu thập hoặc yêu cầu cung cấp lại những thông tin đã có...
Việc khuyến khích đổi mới và ứng dụng AI trong dịch vụ công cần đi cùng những yêu cầu cụ thể về an toàn, cơ chế kiểm soát và trách nhiệm trong quá trình thực hiện…