Hàn Quốc lập quỹ tương lai từ nguồn thu tăng thêm nhờ bùng nổ bán dẫn
Thanh Minh
07/07/2026
Quỹ sẽ trở thành công cụ tài chính quan trọng để triển khai các dự án đầu tư quy mô lớn của quốc gia, đồng thời nâng cao sức cạnh tranh dài hạn của Hàn Quốc...
Chính phủ Hàn Quốc dự kiến thành lập một quỹ tương lai sử dụng nguồn thu ngân sách tăng thêm từ sự bùng nổ của ngành công nghiệp bán dẫn nhằm đầu tư cho các động lực tăng trưởng mới, hỗ trợ thế hệ trẻ và giải quyết tình trạng bất bình đẳng kinh tế ngày càng gia tăng. Chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung thúc đẩy chiến lược phát triển dài hạn, lấy bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI) làm nền tảng để củng cố năng lực cạnh tranh quốc gia.
Thông qua việc thành lập Quỹ Ứng phó Tương lai, Seoul kỳ vọng không chỉ tận dụng chu kỳ tăng trưởng hiện tại của ngành bán dẫn mà còn chuyển hóa nguồn thu ngắn hạn thành các khoản đầu tư chiến lược, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và bảo đảm cơ hội phát triển cho các thế hệ trẻ trong nhiều thập kỷ tới.
QUỸ TƯƠNG LAI TỪ "CƠN SỐT" BÁN DẪN ĐỂ ĐẦU TƯ CHO TĂNG TRƯỞNG DÀI HẠN
Theo hãng tin Nikkei, phát biểu tại cuộc họp ngày 6/7, Chánh Văn phòng Tổng thống Kang Hoon-sik cho biết chính quyền của Tổng thống Lee Jae Myung sẽ thành lập Quỹ Ứng phó Tương lai (Future Response Fund), sử dụng nguồn thu thuế bổ sung từ sự tăng trưởng mạnh của ngành bán dẫn cùng các yếu tố tích cực khác của nền kinh tế.
Theo ông Kang, quỹ sẽ trở thành công cụ tài chính quan trọng để triển khai các dự án đầu tư quy mô lớn của quốc gia, đồng thời nâng cao sức cạnh tranh dài hạn của Hàn Quốc.
Ông nhấn mạnh rằng đất nước đang đứng trước thời điểm mang tính bước ngoặt, quyết định tương lai của nền kinh tế trong nhiều thập kỷ tới. Vì vậy, nguồn thu ngân sách tăng thêm nhờ sự bùng nổ của ngành bán dẫn không nên chỉ được sử dụng để giải quyết các nhu cầu ngắn hạn mà cần được đầu tư vào những lĩnh vực có khả năng tạo ra giá trị bền vững.
"Tại thời điểm quan trọng quyết định tương lai của Hàn Quốc, chúng ta không được lãng phí nguồn thu thuế tăng thêm từ sự bùng nổ của ngành bán dẫn và các yếu tố khác", ông Kang nói.
Theo kế hoạch, Quỹ Ứng phó Tương lai sẽ tập trung hỗ trợ ba nhóm mục tiêu chính.
Thứ nhất là tài trợ cho ba "siêu dự án" (mega projects) mà chính phủ đang thúc đẩy nhằm xây dựng nền tảng công nghiệp mới của đất nước.
Thứ hai là tạo ra các động lực tăng trưởng mới, giúp Hàn Quốc duy trì vị thế cạnh tranh trong bối cảnh cuộc đua toàn cầu về công nghệ ngày càng quyết liệt.
Thứ ba là ứng phó với hiện tượng mà chính phủ gọi là "phân cực kinh tế hình chữ K", khi nhóm doanh nghiệp và người lao động có năng lực công nghệ cao tiếp tục gia tăng thu nhập, trong khi nhiều nhóm khác đối mặt với nguy cơ tụt lại phía sau.
Bên cạnh đó, quỹ cũng sẽ dành nguồn lực để hỗ trợ người trẻ trong độ tuổi 20 và 30 thông qua các chương trình về nhà ở, khởi nghiệp và tạo việc làm.
Theo ông Kang, đây sẽ là "nền tảng" giúp hiện thực hóa mục tiêu của Tổng thống Lee Jae Myung đưa Hàn Quốc trở thành một quốc gia có vị thế "không thể thay thế" trên trường quốc tế. Ông đồng thời kêu gọi chính phủ và đảng cầm quyền phối hợp chặt chẽ để nhanh chóng triển khai kế hoạch.
CHIẾN LƯỢC 30 NĂM ĐẶT BÁN DẪN VÀ AI LÀM TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN
Đề xuất thành lập Quỹ Ứng phó Tương lai được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Lee Jae Myung công bố ba dự án công nghiệp quy mô lớn trải dài trên nhiều khu vực của Hàn Quốc.
Các dự án này lấy bán dẫn, AI vật lý và trung tâm dữ liệu làm ba trụ cột phát triển, đồng thời huy động kế hoạch đầu tư lên tới hàng trăm tỷ USD từ các tập đoàn công nghệ hàng đầu như Samsung Electronics, SK Hynix cùng các cơ quan của chính phủ.
Chiến lược mới hướng tới hai mục tiêu song song. Một mặt, Hàn Quốc muốn củng cố vai trò dẫn đầu trong các ngành công nghiệp liên quan đến bán dẫn và AI, những lĩnh vực được xem là nền tảng của nền kinh tế số trong nhiều thập kỷ tới. Mặt khác, chính phủ cũng kỳ vọng các dự án quy mô lớn sẽ tạo động lực phát triển cho các địa phương ngoài vùng thủ đô Seoul, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các khu vực.
Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Han Sung-sook cho rằng ba dự án này có thể trở thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế nếu chính phủ, đảng cầm quyền và khu vực tư nhân cùng phối hợp như "một đội ngũ thống nhất".
Theo bà, đây không chỉ là các dự án đầu tư đơn lẻ mà là một chiến lược phát triển kéo dài 30 năm, liên kết chặt chẽ các lĩnh vực bán dẫn, AI, trung tâm dữ liệu và AI vật lý để tạo nên hệ sinh thái công nghệ hoàn chỉnh.
Việc kết hợp các ngành công nghệ cốt lõi này được kỳ vọng sẽ giúp Hàn Quốc duy trì lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh nhiều nền kinh tế lớn đang tăng tốc đầu tư vào hạ tầng AI, điện toán hiệu năng cao và sản xuất chip.
Quy mô đầu tư vào hạ tầng và công nghệ AI đã đủ lớn để tác động đến các điều kiện kinh tế thế giới…
Các nhà sản xuất chip AI Trung Quốc, trong đó có Huawei và Cambricon, đang tăng mạnh giá các bộ xử lý AI, khi chi phí bộ nhớ băng thông cao (HBM) tăng vọt, gây sức ép lên nỗ lực xây dựng hệ sinh thái chip AI nội địa thay thế Nvidia…
Cơn sốt đầu tư vào DeepSeek đang tạo ra một loại thị trường thứ cấp đầy biến động. Các nhà đầu tư được phân bổ cổ phần tìm cách bán lại quyền tiếp cận cơ hội này thông qua các phương tiện đầu tư đặc biệt...
Trung Quốc đặt mục tiêu nâng năng lực tính toán phục vụ trí tuệ nhân tạo lên 9.800 exaflop vào năm 2030, khi Bắc Kinh đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng công nghệ và tìm cách đáp ứng nhu cầu xử lý AI ngày càng tăng…
Khoảng 60 tỷ USD có thể được đầu tư vào các dự án đang được khảo sát, đưa Nhật Bản vào nhóm quốc gia có năng lực hạ tầng AI lớn trên thế giới…
Mỹ đang đẩy mạnh đầu tư hàng tỷ USD vào các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI), nhưng một phần quan trọng của hạ tầng này vẫn phụ thuộc vào linh kiện từ Trung Quốc…
Từ phần thưởng thẻ tín dụng, gói cước viễn thông đến những suất ăn, đồ uống, token AI đang được doanh nghiệp Trung Quốc đưa vào các chương trình khuyến mại và dịch vụ dành cho người tiêu dùng…
Hàng loạt nền tảng thương mại điện tử từ TikTok và Whatnot đến Amazon, Walmart và eBay đã phát triển các nền tảng livestream dành cho người bán...
“Cuộc chiến freeship” tại Trung Quốc có thể đã hạ nhiệt, nhưng hệ quả lớn nhất lại nằm ở sự thay đổi trong thói quen mua sắm. Người tiêu dùng muốn nhận hàng gần như ngay lập tức...
Chính quyền Tổng thống Donald Trump được cho là đang xem xét một vòng thuế quan mới đối với chất bán dẫn và các sản phẩm công nghệ liên quan...