Hội Báo toàn quốc 2023: "Nóng" chuyện chuyển đổi số, ứng dụng AI vào quản trị sáng tạo nội dung báo chí

Chu Xuân Khoa Bảo Bình
Chia sẻ

Nhiều Hội thảo, tọa đàm với nội dung làm báo trong kỷ nguyên số, ứng dụng AI vào quản trị nội dung báo chí sẽ diễn ra tại Hội báo toàn quốc 2023 ...

Hội Báo toàn quốc 2023 chính thức khai mạc vào sáng ngày 17-03 tại Bảo tàng Hà Nội.
Hội Báo toàn quốc 2023 chính thức khai mạc vào sáng ngày 17-03 tại Bảo tàng Hà Nội.

Hội Báo toàn quốc 2023 với chủ đề “Đoàn kết - Chuyên nghiệp - Văn hóa - Sáng tạo” đã chính thức khai mạc tại Bảo tàng Hà Nội, tôn vinh những thành tựu to lớn và sự phát triển mạnh mẽ của Báo chí cách mạng Việt Nam, quảng bá những sản phẩm báo chí gắn liền với hoạt động lao động, sáng tạo của các nhà báo trong cả nước. Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh nhấn mạnh đây là ngày hội lớn của giới báo chí và công chúng báo chí cả nước.  

Hội Báo toàn quốc 2023 có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, với 87 gian trưng bày các ấn phẩm báo Xuân và các ấn phẩm báo chí tiêu biểu năm 2022 và quý 1 năm 2023. Các gian trưng bày chuyên đề tiêu biểu của các Liên Chi hội: Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông…. 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, 60 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, đã tham gia nhiệt tình vào Hội Báo 2023.

Diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 17 đến ngày 19/3/2023, Hội Báo toàn quốc 2023 sẽ có nhiều hoạt động nghiệp vụ, văn hóa phong phú, góp phần tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới các tầng lớp nhân dân và tăng cường sự gắn bó giữa báo chí với công chúng.

Nhiều sự kiện nghiệp vụ có ý nghĩa, chất lượng cao, có tính thời sự với công chúng và những người làm báo sẽ diễn ra tại Hội báo toàn quốc 2023, tiêu biểu như Hội thảo AI và quản trị sáng tạo nội dung trong tòa soạn, Lễ phát động Giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023, tọa đàm Thanh niên sáng tạo, chủ động trong công cuộc chuyển đổi số, tọa đàm Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí theo nhu cầu, Talkshow Người làm báo trong kỷ nguyên số…

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.
Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, nhấn mạnh điểm nhấn của Hội Báo năm nay là chuỗi sự kiện về nghiệp vụ báo chí. Người làm báo trong cả nước và công chúng có cơ hội phân tích và học hỏi thông qua tác phẩm báo chí xuất sắc nhất, từ đó góp phần gia tăng hơn nữa báo chí chất lượng cao.

Đặc biệt, Hội thảo “A.I và quản trị sáng tạo nội dung trong tòa soạn” đề cập đến vấn đề “nóng” của báo chí trong bối cảnh chuyển đổi số. Đây là cơ hội để các nhà báo, lãnh đạo cơ quan báo chí cùng nhận diện xu hướng trên thế giới, thảo luận về những câu hỏi hóc búa mà trí tuệ nhân tạo đang đặt ra, từ đó định hướng sáng tạo và ứng dụng trong quản trị sáng tạo nội dung ở mỗi cơ quan báo chí Việt Nam.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan các gian trưng bày tại Hội Báo toàn quốc: ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương (người thứ 2 từ trái sang); bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước (người thứ 2 từ phải sang); ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông (người thứ nhất từ phải sang).
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan các gian trưng bày tại Hội Báo toàn quốc: ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương (người thứ 2 từ trái sang); bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước (người thứ 2 từ phải sang); ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông (người thứ nhất từ phải sang).
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan gian trưng bày của Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy tại Hội Báo toàn quốc: ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương (người thứ 4 từ trái sang); ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông (người thứ 5 từ trái sang); ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam (người thứ 3 từ trái sang).
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan gian trưng bày của Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy tại Hội Báo toàn quốc: ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương (người thứ 4 từ trái sang); ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông (người thứ 5 từ trái sang); ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam (người thứ 3 từ trái sang).
Ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục báo chí, Bộ Thông tin & Truyền thông (người thứ 3 từ phải sang), tại gian trưng bày của Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy. 
Ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục báo chí, Bộ Thông tin & Truyền thông (người thứ 3 từ phải sang), tại gian trưng bày của Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy. 
Hội Báo toàn quốc 2023: "Nóng" chuyện chuyển đổi số, ứng dụng AI vào quản trị sáng tạo nội dung báo chí - Ảnh 1
Hội Báo toàn quốc 2023: "Nóng" chuyện chuyển đổi số, ứng dụng AI vào quản trị sáng tạo nội dung báo chí - Ảnh 2
Hội Báo toàn quốc 2023: "Nóng" chuyện chuyển đổi số, ứng dụng AI vào quản trị sáng tạo nội dung báo chí - Ảnh 3
Hội Báo toàn quốc 2023: "Nóng" chuyện chuyển đổi số, ứng dụng AI vào quản trị sáng tạo nội dung báo chí - Ảnh 4
Với "câu chuyện nóng" về công nghệ trí tuệ nhân tạo và ChatGPT, nhiều khách tham quan háo hức trải nghiệm ứng dụng mới Askonomy tại gian hàng Tạp chí Kinh tế Việt Nam -VnEconomy.
Với "câu chuyện nóng" về công nghệ trí tuệ nhân tạo và ChatGPT, nhiều khách tham quan háo hức trải nghiệm ứng dụng mới Askonomy tại gian hàng Tạp chí Kinh tế Việt Nam -VnEconomy.
Báo chí dữ liệu là thể loại báo chí đang thu hút sự chú ý. Đây là các ấn phẩm của sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, được trưng bày tại gian hàng của Đoàn thanh niên Học viện. Đây là các ấn phẩm có sự tích hợp của công nghệ và báo chí. 
Báo chí dữ liệu là thể loại báo chí đang thu hút sự chú ý. Đây là các ấn phẩm của sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, được trưng bày tại gian hàng của Đoàn thanh niên Học viện. Đây là các ấn phẩm có sự tích hợp của công nghệ và báo chí. 
Với sản phẩm tạp chí giấy, để tăng tính thú vị, sinh viên đã ứng dụng công nghệ để tạo mã QR giúp người đọc dễ dàng tương tác với hình ảnh, âm thanh. Đặc biệt với các sản phẩm báo chí dữ liệu cũng được ứng dụng công nghệ để tạo ra inforgraphic giúp thông tin được trình bày một cách cụ thể, logic.
Với sản phẩm tạp chí giấy, để tăng tính thú vị, sinh viên đã ứng dụng công nghệ để tạo mã QR giúp người đọc dễ dàng tương tác với hình ảnh, âm thanh. Đặc biệt với các sản phẩm báo chí dữ liệu cũng được ứng dụng công nghệ để tạo ra inforgraphic giúp thông tin được trình bày một cách cụ thể, logic.
Việc ứng dụng công nghệ vào các sản phẩm báo chí giúp các sản phẩm thú vị, thu hút người đọc, góp phần thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ trong báo chí.
Việc ứng dụng công nghệ vào các sản phẩm báo chí giúp các sản phẩm thú vị, thu hút người đọc, góp phần thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ trong báo chí.
Hội Báo toàn quốc 2023: "Nóng" chuyện chuyển đổi số, ứng dụng AI vào quản trị sáng tạo nội dung báo chí - Ảnh 5
Hội Báo toàn quốc 2023 có 87 gian trưng bày các ấn phẩm báo Xuân và các ấn phẩm báo chí tiêu biểu năm 2022 và quý 1 năm 2023.
Hội Báo toàn quốc 2023 có 87 gian trưng bày các ấn phẩm báo Xuân và các ấn phẩm báo chí tiêu biểu năm 2022 và quý 1 năm 2023.
Hội Báo toàn quốc mở cửa hàng ngày từ 08h00 đến 18h00 để công chúng tham quan và tham dự các hoạt động.
Hội Báo toàn quốc mở cửa hàng ngày từ 08h00 đến 18h00 để công chúng tham quan và tham dự các hoạt động.

Tin liên quan

Khởi nghiệp

Hồ sơ Startup

Citigo là công ty công nghệ cung cấp những giải pháp đơn giản với chi phí tiết kiệm, giúp khách hàng nâng cao hiệu quả kinh doanh. Citigo hướng tới tầm nhìn trở thành công ty cung cấp giải pháp công nghệ cho doanh nghiệp phổ biến tại Đông Nam Á
ESBT là công ty hoạt động trọng lĩnh vực công nghệ thông tin, chúng tôi xây dựng những sản phẩm phần mềm cho cộng đồng và cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm cho các doanh nghiệp
Lozi là một trong những ứng dụng thương mại điện tử được yêu thích nhất tại Việt Nam, kết nối hàng triệu người mua và người bán nhằm phục vụ nhu cầu mua bán trực tuyến ngày càng cao. Không chỉ là một cầu nối thương mại điện tử đáng tin cậy, Lozi còn cung cấp dịch vụ giao hàng nhanh chóng và tiện lợi chỉ trong 1 giờ, đem đến cho khách hàng những trải nghiệm mua sắm trực tuyến hiệu quả và tối ưu
Bắt nguồn từ mong muốn mang chất lượng dạy Tiếng Anh tại Trường Quốc tế đến với mọi học sinh Việt Nam, để các bạn nhỏ dù không có điều kiện kinh tế theo học tại các Trường Quốc Tế hay Trung Tâm đắt tiền vẫn có thể sử dụng Tiếng Anh tốt như người bản ngữ. Đây chính là hành trang chuẩn bị cho các em tương lai vươn ra thế giới. Chính vì lý do trên, đội ngũ sáng lập đã bắt tay vào xây dựng sản phẩm đầu tiên có tên “Chương trình học Tiếng Anh Online EDUPIA”.
Công ty TNHH SA-ACH định vị về lĩnh vững trồng rừng, phát triển gồm 3 loại cây và bốn tầng cây trên một hecta đất nhằm tạo hệ sinh thái bền vững, và nâng cao thu nhập cho bà con