Meta sa thải hàng chục nghìn nhân viên nhưng vẫn vung tiền vào mateverse: liệu có đáng?
Bảo Ngọc
17/11/2022
Trong 9 tháng đầu năm nay, Meta đã mất 9,4 tỷ USD cho lĩnh vực metaverse. Tổn thất còn có thể lớn hơn khi công ty có kế hoạch mở rộng "đáng kể" vào năm 2023...
Theo Tech Wire Asia, ngược lại với quy mô phát triển dự án, Meta sẵn sàng giảm quy mô nhân sự khoảng 13%, khiến hơn 11.000 nhân viên của công ty “dứt áo ra đi”. "Chúng tôi cũng đang thực hiện một số bước bổ sung để trở thành một tổ chức gọn gàng và hiệu quả hơn bằng cách cắt giảm chi tiêu tùy ý và kéo dài thời gian đóng băng tuyển dụng đến quý I năm sau", Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg cho biết trong một bản ghi nhớ gửi nhân viên.
Trong bối cảnh đó, Reality Labs của Meta, đơn vị chịu trách nhiệm phát triển thực tế ảo và công nghệ thực tế tăng cường liên quan và là nền tảng cho metaverse, vẫn chưa được xây dựng. Bên cạnh việc “bay hơi” 9,4 tỷ USD cho đến nay, công ty cũng đã giảm 50% doanh thu ở mảng metaverse. "Chúng tôi dự đoán rằng các khoản lỗ hoạt động của Reality Labs vào năm 2023 sẽ tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái", Meta cho biết trong một tuyên bố.
"Sau 2023, chúng tôi hy vọng sẽ đẩy nhanh các khoản đầu tư của Reality Labs để có thể đạt được mục tiêu tăng thu nhập hoạt động tổng thể của công ty về lâu dài", Ông Brent Thill, nhà phân tích tại Jefferies, cho biết trong một nhận định rằng các nhà đầu tư đang cảm thấy "có quá nhiều cuộc thử nghiệm so với thực tế". Chuyên gia Brent cũng nghi vấn tại sao Meta tin rằng các cuộc thử nghiệm như metaverse sẽ gặt hái được thành công.
METAVERSE LIỆU CÓ ĐÁNG ĐỂ MẠO HIỂM?
CEO Zuckerberg khẳng định các cải tiến đều đang "đi đúng hướng". Đối với vị CEO này, "rõ ràng, metaverse là một tập hợp những nỗ lực dài hạn mà chúng tôi đang thực hiện".
Khi Meta công bố kết quả kinh doanh quý III, thị trường đã xôn xao trước thông tin Meta sẽ lỗ hơn 10 tỷ USD trong năm nay chỉ tính riêng với hoạt động kinh doanh Reality Labs. Meta đã mất 25% giá trị và sau nhiều năm nằm trong top 5 công ty có giá trị nhất thế giới, giờ đây công ty chỉ nằm trong top 30.
Tất cả những điều này cơ bản đặt ra câu hỏi liệu các ý tưởng bị thổi phồng của metaverse có phải là “đang thất bại” hay không. Nếu một gã khổng lồ công nghệ như Facebook không thể tìm ra lời giải cho nền tảng này sau khi đầu tư hàng chục tỷ USD, liệu những người khác có thể thực sự nhìn thấy kết quả khả quan? Như một nhà báo chuyên mục công nghệ đã lưu ý một cách khéo léo, "Mark Zuckerberg sẽ giết chết công ty của mình" và dự đoán Meta sẽ hạn chế giới thiệu hơn nữa cho các sản phẩm cốt lõi khác để tiếp tục trả tiền cho tham vọng metaverse.
Các tài liệu nội bộ bị rò rỉ cho thấy hầu hết những người truy cập Horizon có xu hướng không quay lại sau tháng đầu tiên. Meta đã dự kiến 500.000 người dùng hoạt động hàng tháng trên nền tảng VR Horizon Worlds (được truy cập bằng tai nghe VR) vào cuối năm nay nhưng con số hiện tại là dưới 200.000. Về kết quả ảm đạm này, Phó Chủ tịch metaverse của Meta, ông Vishal Shah, trong một bản ghi nhớ vào tháng trước đã nói, "Sự thật đơn giản là nếu chúng ta không yêu metaverse, làm sao chúng ta có thể mong đợi người dùng yêu thích nó"?
Hiện tại, Metaverse vẫn là một khái niệm khá mờ nhạt. Nhiều người không rõ các công ty như Meta thực sự có ý gì khi họ nói "metaverse". Trước khi Facebook đổi thương hiệu thành Meta vào tháng 10/2021, chính từ "metaverse" hầu như không được phổ biến rộng rãi trực tuyến, ít nhất là theo Google Trends. Chính Zuckerberg đã sớm cảnh báo các nhà đầu tư rằng quá trình chuyển đổi sang thế giới ảo sẽ mất nhiều năm, nếu không muốn nói là một vài thế hệ.
Lĩnh vực tài chính phi tập trung – hiện có quy mô khoảng 130 tỷ USD – đang trở thành mục tiêu đặc biệt hấp dẫn đối với các nhóm tội phạm mạng...
Không chỉ hàng hóa công nghệ tăng mạnh, các dịch vụ viễn thông, máy tính và công nghệ thông tin cũng tăng, nhờ nhu cầu ngày càng lớn đối với các mô hình AI của Trung Quốc trên thị trường quốc tế...
Trung Quốc đang đẩy mạnh yêu cầu sử dụng năng lượng xanh đối với các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI). Nhu cầu điện phục vụ làn sóng AI ngày càng tạo sức ép lớn lên hệ thống điện quốc gia và mục tiêu giảm phát thải carbon của Bắc Kinh...
TikTok vừa công bố kế hoạch đầu tư 25 tỷ USD vào các dự án hạ tầng dữ liệu tại Thái Lan, đánh dấu khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của nền tảng video ngắn này tại Đông Nam Á...
Thứ từng là lợi thế lớn nhất của ngành phần mềm Ấn Độ – nguồn nhân lực đông đảo và giá rẻ – có nguy cơ trở thành điểm yếu trong kỷ nguyên AI...
Điểm đáng chú ý là mức định giá của DeepSeek đã tăng mạnh chỉ trong thời gian ngắn. Khi bắt đầu quá trình gọi vốn cách đây vài tuần, startup này được định giá khoảng 20 tỷ USD…
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hãng điện tử lớn nhất Hàn Quốc đạt được cột mốc này, đồng thời trở thành công ty châu Á thứ hai làm được điều đó, sau Taiwan Semiconductor Manufacturing Co...
Theo thống kê, trong số 64 nhà máy mới dự kiến đi vào hoạt động tại châu Á đến năm 2029, chỉ có 6 cơ sở đặt tại Đông Nam Á, phần lớn còn lại tập trung ở Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc)…
Động lực tăng trưởng của Huawei không chỉ đến từ nhu cầu thị trường, mà còn từ việc Nvidia gặp nhiều rào cản pháp lý với cả Washington và Bắc Kinh...
Thị trường robot hình người đã bắt đầu tạo ra các đơn hàng thực tế cho chuỗi cung ứng điện tử Trung Quốc…