Nhật Bản hướng tới tăng hơn 4 lần công suất trung tâm dữ liệu AI vào năm 2033
Hoàng Hà
08/09/2026
Khoảng 60 tỷ USD có thể được đầu tư vào các dự án đang được khảo sát, đưa Nhật Bản vào nhóm quốc gia có năng lực hạ tầng AI lớn trên thế giới…
Nhật Bản đang đứng trước một đợt mở rộng mạnh mẽ hạ tầng trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI). Theo khảo sát của Nikkei, các kế hoạch xây dựng mới có thể đưa tổng công suất trung tâm dữ liệu AI của nước này từ 1,1 gigawatt (GW) vào cuối năm 2025 lên 4,9 GW vào năm 2033, tức tăng hơn 4 lần trong 8 năm.
Nikkei khảo sát 26 nhà vận hành trung tâm dữ liệu, dựa trên thông tin dự án công khai và trao đổi với các doanh nghiệp. Trong số này, 22 đơn vị cho biết có ý định xây dựng thêm trung tâm dữ liệu AI tại Nhật Bản.
Với mức chi phí xây dựng trung bình khoảng 16 tỷ USD cho mỗi GW tại Nhật Bản, theo Cushman & Wakefield, tổng vốn cho các dự án trong khảo sát có thể lên tới khoảng 60 tỷ USD. Nếu tính thêm chi phí máy chủ và chất bán dẫn, tổng mức đầu tư nhiều khả năng sẽ lên tới hàng trăm tỷ USD.
Quy mô mở rộng này cũng cho thấy tham vọng nâng cao năng lực tính toán trong nước, qua đó tiến gần hơn tới mục tiêu chủ quyền AI. SoftBank ước tính Nhật Bản sẽ cần khoảng 4,2 GW công suất trung tâm dữ liệu vào năm 2030 để đáp ứng nhu cầu xử lý AI.
CÁC TẬP ĐOÀN LỚN VÀ DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI CÙNG MỞ RỘNG
NTT Group là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu làn sóng đầu tư. Tập đoàn đặt mục tiêu nâng công suất trung tâm dữ liệu lên 2 GW vào năm tài chính 2033, gấp đôi mục tiêu trước đó và gần gấp 7 lần tổng công suất vào cuối năm 2025.
SoftBank cũng có kế hoạch tăng công suất lên 255 megawatt (MW) vào năm tài chính 2027, tương đương khoảng 4 lần hiện nay.
Không chỉ các doanh nghiệp Nhật Bản, hơn 10 công ty nước ngoài đang quan tâm đến việc phát triển trung tâm dữ liệu tại nước này. Colt Data Centre Services của Anh đặt mục tiêu đạt 370 MW công suất trung tâm dữ liệu AI vào khoảng năm 2030. Trong khi đó, GLP Japan, công ty Nhật Bản thuộc tập đoàn GLP của Singapore, dự kiến đưa vào vận hành 570 MW trong giai đoạn 2027–2028.
Các kế hoạch trên được thúc đẩy bởi nhu cầu từ những nhà cung cấp dịch vụ đám mây quy mô lớn như Microsoft và Amazon Web Services, vốn đã công bố ý định mở rộng hoạt động tại Nhật Bản.
NHẬT BẢN CÓ THỂ VƯƠN LÊN NHÓM DẪN ĐẦU THẾ GIỚI
Nếu được triển khai đúng kế hoạch, các dự án nói trên có thể đưa Nhật Bản vượt lên trên phần lớn các quốc gia khác về công suất trung tâm dữ liệu AI, dù vẫn đứng sau Mỹ và Trung Quốc.
Theo dự báo của ABI Research, công suất trung tâm dữ liệu AI của Mỹ có thể tăng từ 8,2 GW trong năm nay lên 26,4 GW vào năm 2031. Trung Quốc được dự báo tăng từ 3,1 GW lên 10,3 GW trong cùng giai đoạn. Ở quy mô khu vực, châu Âu có thể tăng từ 3,5 GW lên 9,7 GW, còn Trung Đông từ 0,2 GW lên 1,4 GW.
Tuy nhiên, khảo sát của Nikkei chưa bao gồm những dự án vẫn đang ở giai đoạn ý tưởng do các nhà phát triển, quỹ đầu tư hoặc doanh nghiệp mới tham gia thị trường đề xuất. Vì vậy, tổng công suất thực tế của Nhật Bản có thể còn lớn hơn.
Một trong những dự án đáng chú ý là kế hoạch xây dựng trung tâm dữ liệu công suất 500 MW tại tỉnh Akita, miền Bắc Nhật Bản. Dự án có thể cần tới 2.000 tỷ yên, tương đương khoảng 13 tỷ USD, và sẽ nằm trong nhóm trung tâm dữ liệu lớn nhất nước này.
THÁCH THỨC KHI XÂY DỰNG THÊM TRUNG TÂM DỮ LIỆU
Dù vậy, việc mở rộng nhanh chóng cũng đặt ra nhiều thách thức. Bảo đảm đủ điện để vận hành các cơ sở mới có thể khiến tiến độ đưa trung tâm dữ liệu vào hoạt động bị chậm lại. Tổng mức tiêu thụ điện của các dự án trong khảo sát tương đương sản lượng của 4 lò phản ứng hạt nhân công suất lớn.
Các nhà đầu tư cũng phải cân nhắc kỹ vị trí xây dựng. Một số trung tâm dữ liệu đã vấp phải phản đối của người dân địa phương do lo ngại tiếng ồn và tác động đến nguồn nước.
Bên cạnh đó, nguy cơ dư thừa công suất cũng không thể bỏ qua. Nếu đầu tư trung tâm dữ liệu trên toàn cầu tăng nhanh hơn nhu cầu thực tế về AI, một số dự án có thể bị rút lại.
Với Nhật Bản, bài toán không chỉ là xây dựng thêm trung tâm dữ liệu, mà còn là bảo đảm nguồn điện, lựa chọn địa điểm phù hợp và cân đối đầu tư với nhu cầu sử dụng thực tế. Những yếu tố này sẽ quyết định liệu tham vọng mở rộng hạ tầng AI có thể chuyển thành năng lực tính toán thực sự hay không.
Goldman Sachs Research dự báo tổng đầu tư toàn cầu cho AI sẽ vượt 1.000 tỷ USD trong năm 2026. Bain ước tính đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu toàn cầu có thể đạt 5.000-6.500 tỷ USD vào năm 2030...
Ngành bán dẫn đang trở thành một trong những động lực tăng trưởng mới của Singapore, khi làn sóng AI thúc đẩy nhu cầu chip, thiết bị điện tử và hạ tầng trung tâm dữ liệu…
Ấn Độ đang chuẩn bị huy động khoảng 25 tỷ USD để hỗ trợ các startup công nghệ sâu (Deep Tech), trong nỗ lực thu hẹp khoảng cách với Mỹ và Trung Quốc và giảm sự phụ thuộc vào công nghệ tiên tiến từ nước ngoài…
Samsung và SK Hynix đang cạnh tranh để trở thành những nhà cung cấp không thể thiếu cho Nvidia, OpenAI và các doanh nghiệp AI Mỹ, trong bối cảnh bộ nhớ băng thông cao (HBM) trở thành linh kiện then chốt của hạ tầng AI thế hệ mới...
Cơ quan an ninh hàng đầu Trung Quốc cảnh báo người dân không bị cuốn vào “ảo tưởng” về tính ẩn danh của các giao dịch tiền mã hóa, đồng thời nhấn mạnh những rủi ro liên quan đến rửa tiền, tấn công mạng và hoạt động gián điệp…
Trong kỷ nguyên công nghệ phát triển vượt bậc, không ít người lao động trí óc đã quen với việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) như một công cụ hỗ trợ công việc hằng ngày.
Việc tiếp cận trái phép các mô hình AI và năng lực tính toán đang nhanh chóng trở thành một loại tài sản có giá trị trong thế giới tội phạm mạng...
Lợi nhuận của khoảng 190 doanh nghiệp liên quan đến ngành bán dẫn Trung Quốc tăng hơn 600% trong nửa đầu năm, khi nhu cầu chip cho trung tâm dữ liệu và các chính sách thúc đẩy tự chủ chuỗi cung ứng cùng tạo lực đẩy cho thị trường.
Các công cụ AI mới cho phép doanh nghiệp xác định mức lương của từng nhân viên so với thị trường, từ đó nhận diện ai đang được trả thấp hoặc cao hơn giá trị thị trường...
Khi AI và robot ngày càng tham gia sâu vào công việc, quan hệ giữa người lao động và “đồng nghiệp máy” có thể trở thành một vấn đề mới đối với doanh nghiệp. Bộ phận nhân sự có thể phải mở rộng chức năng, thậm chí hình thành phòng “quan hệ robot” (Robot Relations - RR)...