Nhật Bản thiếu trầm trọng nguồn nhân lực số
Hoàng Hà
05/10/2022
Dựa trên khung giáo dục hiện tại, Nhật Bản đang rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nhân lực kỹ thuật số...
Chuyển đổi số đang là điều bắt buộc với các doanh nghiệp trên toàn cầu. Nhưng để tận dụng triệt để các công nghệ liên quan và kinh doanh hiệu quả, sáng tạo hơn, Nhật Bản đang ưu tiên nhanh chóng tạo ra và nuôi dưỡng “lực lượng lao động số” thông thạo phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.
ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC SỐ
Theo trang tin tức Borneobulletin, chính phủ trung ương Nhật Bản đang nỗ lực cải thiện và hỗ trợ các trường cao đẳng kỹ thuật và trường dạy nghề.
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Kamiyama Marugoto dự kiến sẽ khai giảng vào mùa xuân tới tại thị trấn Kamiyama, tỉnh Tokushima. Trường được các doanh nhân CNTT hỗ trợ, sẽ là trường cao đẳng kỹ thuật đầu tiên được thành lập tại Nhật Bản trong suốt 20 năm qua. Mỗi năm học sẽ có 40 sinh viên được đi học miễn phí, nhờ sự đóng góp và tài trợ của các công ty CNTT và các cá nhân tư nhân.
Trong thời kỳ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của Nhật Bản vào những năm 1960, nhiều trường cao đẳng kỹ thuật đã mọc lên với mục đích đào tạo ra các kỹ thuật viên và kỹ sư. Tại Nhật Bản, các trường cao đẳng kỹ thuật được coi là các cơ sở giáo dục đại học tương đương với các trường cao đẳng và đại học.
Cả nước hiện có 51 trường cao đẳng kỹ thuật do nhà nước quản lý, 3 trường cao đẳng do thành phố tự quản và 3 trường do tư nhân quản lý, với tổng số khoảng 53.000 sinh viên. Học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở sẽ vào học ở các trường này trong 5 năm, tập trung nghiên cứu và đào tạo thực hành kỹ thuật các môn học.
Hơn 30% nhân viên giảng dạy có kinh nghiệm làm việc tại các công ty tư nhân và các cơ sở khác, và hơn 90% giáo viên có bằng tiến sĩ hoặc thạc sĩ.
Trong ngành công nghệ thông tin, sinh viên tốt nghiệp từ các trường cao đẳng kỹ thuật được săn đón như những nhân sự đã “sẵn sàng làm việc”.
Takaki Matsuzaka, người dự kiến trở thành tổng thư ký của trường đại học mới cho biết: “Trong suốt 7 năm học tại các trường trung học và đại học, học sinh được khuyến khích học tập để thi đầu vào và tiến hành các hoạt động tìm việc làm. Nhưng tại các trường cao đẳng kỹ thuật, chúng tôi có thể phát triển nguồn nhân lực có khả năng cạnh tranh ngay lập tức trên quốc tế”.
THIẾU HỤT NGHIÊM TRỌNG NGUỒN NHÂN LỰC KỸ THUẬT SỐ
Dựa trên khung giáo dục hiện tại, Nhật Bản đang rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nhân lực kỹ thuật số.
Năm 2017, Đại học Shiga đã thành lập Khoa Khoa học Dữ liệu để bồi dưỡng nhân lực kỹ thuật số; nhiều trường đại học khác nhanh chóng làm theo. Quá trình số hóa của xã hội và việc áp dụng chuyển đổi số trong các công ty đã tăng tốc trong bối cảnh đại dịch COVId-19 mới, nhưng đội ngũ nhân viên có kỹ năng phù hợp vẫn thiếu hụt so với tốc độ phát triển nhanh chóng này.
Theo Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp, khoảng 1,13 triệu người dự kiến sẽ làm việc trong ngành CNTT vào năm 2030, tương ứng thiếu hụt nhân sự dự kiến khoảng 790.000 người.
Trong Xếp hạng Năng lực Cạnh tranh Kỹ thuật số Thế giới của Viện Phát triển Quản lý Quốc tế năm 2021, Nhật Bản xếp thứ 28 trong số 64 quốc gia và vùng lãnh thổ được kiểm tra, sau Hàn Quốc (thứ 12) và Trung Quốc (thứ 15).
“Đầu tư nhân lực” là một trụ cột chính của Chính sách Cơ bản về Cải cách và Quản lý Kinh tế và Tài khóa, được Nội các thông qua vào tháng Sáu. Chính phủ hy vọng các trường cao đẳng kỹ thuật và trường dạy nghề sẽ đóng vai trò cốt lõi nền tảng để phát triển lực lượng lao động kỹ thuật số, song song với các trường đại học.
Chính sách cơ bản cũng cho biết chính phủ sẽ đẩy nhanh phản ứng với những thay đổi trong xã hội, chẳng hạn, bằng cách phát triển một lực lượng lao động tập trung vào đổi mới, sẵn sàng số hóa.
Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ đã dành 62,5 tỷ Yên để nâng cấp 51 trường cao đẳng kỹ thuật nhà nước trong năm tài chính này. Các quỹ này sẽ giúp thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực công nghệ. Tuy nhiên, vì chỉ có 57 trường cao đẳng kỹ thuật - bao gồm cả trường cao đẳng kỹ thuật công lập và tư nhân - nên Nhật Bản sẽ sử dụng khoảng 2.700 trường dạy nghề và chuyên nghiệp của quốc gia, những trường ngày càng ưu tiên giáo dục kỹ thuật số.
Vào mùa xuân tới, Trường Cao đẳng Điện tử Nhật Bản ở Tokyo sẽ thành lập mới Phòng Chuyên gia Chuyển đổi số. Về phần mình, Đại học Yomiuri Tokyo đã thành lập một chương trình có tên là Hệ thống thông tin đa phương tiện vào năm 2016, để đào tạo các kỹ sư.
Bộ Giáo dục cũng hợp tác với các ngành tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp, và trợ cấp cho các trường dạy nghề và chuyên nghiệp phát triển các chương trình nhằm dạy các kỹ năng kỹ thuật số.
"Chúng tôi muốn phát triển một lực lượng lao động sẵn sàng làm việc, có thể đối phó hiệu quả với các thách thức số hiện nay", một quan chức của Bộ Giáo dục Nhật Bản cho biết.
Nhiều địa phương trên khắp Trung Quốc đang đẩy nhanh việc xây dựng các cụm công nghiệp lượng tử nhằm thu hút doanh nghiệp, nhân tài và nguồn vốn đầu tư…
Cùng với sự phát triển của các nền tảng số, thuật toán ngày càng đảm nhận vai trò phân bổ công việc, đánh giá hiệu suất, xác định thu nhập và thậm chí quyết định việc một người có tiếp tục được làm việc trên nền tảng hay không...
Chỉ trong một ngày có tới năm doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc đồng loạt khởi động kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Hong Kong...
Doanh nghiệp hiện đang áp dụng một số hình thức kiểm soát chi tiêu AI bằng cách thiết lập các cơ chế bảo vệ hoặc giới hạn sử dụng...
Nghiên cứu cho thấy 79% công suất trung tâm dữ liệu trên toàn cầu đang đối mặt với mức độ rủi ro cao từ các hiểm họa khí hậu cấp tính như lũ lụt, gió mạnh và cháy rừng...
Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo đang tạo ra làn sóng sáp nhập và mua lại (M&A) chưa từng có trong ngành điện và tiện ích của Mỹ, khi các doanh nghiệp chạy đua huy động vốn, xây dựng hệ thống năng lượng phục vụ các trung tâm dữ liệu khổng lồ...
Đây được xem là một trong những kế hoạch đầu tư công nghiệp lớn nhất trong lịch sử Hàn Quốc...
Mỗi AI agent sẽ được cấp một định danh riêng, tương tự như một “thẻ căn cước số”. Cơ chế này giúp xác định rõ AI agent là ai, thuộc tổ chức nào quản lý...
Liệu AI có đang tạo ra một bong bóng tương tự thời kỳ dot-com cuối những năm 1990 hay không, nhất là khi quy mô đầu tư vào trung tâm dữ liệu và hạ tầng AI đang tăng với tốc độ chưa từng có...
Nếu không đẩy mạnh AI, Google nguy cơ thua các đối thủ mới nổi như OpenAI hay Anthropic. Nhưng nếu thúc đẩy AI quá nhanh, Google lại vô tình làm suy yếu hoạt động tìm kiếm truyền thống, cỗ máy kiếm tiền lớn nhất của tập đoàn trong suốt hơn hai thập kỷ...