Quỹ đầu tư mạo hiểm Sequoia Capital: Khó khăn của ngành công nghệ sẽ còn kéo dài
Bảo Bình
25/11/2022
Triển vọng ảm đạm của nền kinh tế toàn cầu sẽ còn tồi tệ hơn những cuộc suy thoái vào năm 2000 và 2008...
Douglas M. Leone, nhà đầu tư mạo hiểm người Mỹ và là thành viên trong Ban giám đốc của quỹ đầu tư Sequoia Capital. Mới đây trên hãng tin CNBC, Doug Leone dự đoán “đống đổ nát trong ngành công nghệ” hiện nay sẽ không sớm biến mất.
Lãnh đạo của quỹ đầu tư mạo hiểm Sequoia Capital đã đưa ra một triển vọng ảm đạm cho nền kinh tế toàn cầu, cảnh báo rằng sự suy thoái ngày nay còn tồi tệ hơn những cuộc suy thoái vào năm 2000 và 2008.
“Tình hình ngày nay tôi nghĩ là khó khăn và thách thức hơn cả năm 2008, khi cuộc khủng hoảng dịch vụ tài chính được bảo vệ, hay năm 2000, khi cuộc khủng hoảng công nghệ được bảo vệ”, Leone nói trên sân khấu tại hội nghị khởi nghiệp Slush ở Helsinki.
“Ở đây, chúng ta đang có một cuộc khủng hoảng toàn cầu. Lãi suất trên toàn thế giới đang tăng lên, người tiêu dùng trên toàn cầu bắt đầu cạn tiền, chúng ta đối mặt khủng hoảng năng lượng, và sau đó là tất cả các vấn đề thách thức địa chính trị”.
Các nhà lãnh đạo công nghệ và các nhà đầu tư đã buộc phải tính đến lãi suất cao hơn và điều kiện kinh tế vĩ mô xấu đi.
Với việc các ngân hàng trung ương tăng lãi suất và đảo ngược nới lỏng tiền tệ trong thời đại đại dịch, thời kỳ cổ phiếu công nghệ tăng trưởng cao đã quay đầu.
Nasdaq Composite đã giảm gần 30% tính đến thời điểm hiện tại, đối mặt với mức giảm mạnh hơn so với chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones hoặc S&P 500.
Điều đó đã tác động mạnh đến các công ty tư nhân, với những công ty như Stripe và Klarna đã chứng kiến việc định giá bị giảm xuống.
Do đó, các nhà sáng lập startup đang cảnh báo đồng nghiệp đã đến lúc phải tiết chế chi phí và tập trung vào các nguyên tắc cơ bản.
Leone cho biết ông không hy vọng định giá của các công ty công nghệ sẽ phục hồi, cho đến ít nhất là năm 2024.
“Dự báo của tôi là chúng ta sẽ không nhanh chóng giải quyết được vấn đề này”, Leone nói. “Nếu quay ngược lại những năm 70, khi đó đã có một sự cố kéo dài 16 năm. Ngay cả khi quay trở lại năm 2000, một số công ty đại chúng cho đến nay vẫn không phục hồi trong 10 năm qua”.
Ông nói thêm rằng “Chúng ta phải sẵn sàng trong một thời gian dài, khi mà người tiêu dùng hết tiền, nhu cầu giảm, ngân sách của các công ty công nghệ bị cắt giảm".
Tại thị trường tư nhân, các công ty ở giai đoạn đầu sẽ ít bị ảnh hưởng hơn so với các công ty ở giai đoạn sau, vốn nhạy cảm hơn với các chuyển động trên thị trường đại chúng, Leone nói.
Năm 2025 ghi nhận kỷ lục tấn công mạng vào crypto, với 2,2 tỷ USD bị đánh cắp, khiến nhu cầu bảo mật tài sản tăng cao.
Làn sóng sa thải trong lĩnh vực công nghệ không chỉ do AI, mà còn từ áp lực tài chính và tuyển dụng quá mức, theo Fast Company.
Dự báo đầu tư vào cáp ngầm viễn thông giai đoạn 2025-2027 đạt 13 tỷ USD, gần gấp đôi so với ba năm trước, khi Big Tech đẩy mạnh hạ tầng AI.
Trong bối cảnh AI bùng nổ, châu Á chứng kiến cuộc đua đầu tư trung tâm dữ liệu của các tỷ phú và tập đoàn công nghệ lớn.
Báo cáo Akamai cho thấy khu vực APAC ghi nhận hơn 10,5 tỷ lượt truy cập từ bot AI, gây ra rủi ro lớn cho doanh nghiệp và dữ liệu kỹ thuật số.
Sự bùng nổ nhu cầu về kỹ sư triển khai tại chỗ trong ngành AI, với vai trò cầu nối giữa công nghệ và doanh nghiệp, đang thay đổi cách ứng dụng AI thực tiễn.
Thương vụ mua lại công ty bảo mật đám mây Wiz của Google đã vượt qua vòng giám sát chống độc quyền của Bộ Tư pháp Mỹ, dự kiến hoàn tất vào đầu năm 2026.
Nghiên cứu từ Amazon Web Services cho thấy 27% doanh nghiệp Malaysia đã ứng dụng AI, nhưng phần lớn chỉ ở mức cơ bản, cần thúc đẩy đổi mới và kỹ năng số.
Sự phụ thuộc vào cổ phiếu công nghệ Mỹ khiến châu Á lo ngại về bong bóng AI. Các chuyên gia cảnh báo về rủi ro suy giảm nếu Mỹ gặp khó khăn.
Cuộc bùng nổ trung tâm dữ liệu tại Mỹ đang tạo ra cơ hội kinh tế mới cho các vùng đất từng bị bỏ quên, nhưng liệu sự thịnh vượng này có bền vững?