Renesas mở lại nhà máy sản xuất chip tại Bắc Kinh

Nguyễn Hà
Chia sẻ

Tập đoàn điện tử Renesas cho biết nhà máy sản xuất chip của họ ở Bắc Kinh bắt đầu hoạt động lại vào 20/12, sau khi đóng cửa vì dịch bệnh COVID-19...

Hình ảnh nhà máy Renesas tại Bắc Kinh
Hình ảnh nhà máy Renesas tại Bắc Kinh

Việc này đã chấm dứt một trong những lần đình chỉ hoạt động đầu tiên của một nhà sản xuất lớn tại nước ngoài.

Renesas, nhà sản xuất chip ô tô hàng đầu thế giới, cho biết họ đang bù đắp sản lượng thiếu hụt bằng lượng hàng dự trữ hiện có. Công ty mong rằng việc ngừng sản xuất sẽ không gây ra nhiều tác động. Phát ngôn viên cho biết nhà máy chủ yếu sản xuất chất bán dẫn được sử dụng trong máy móc công nghiệp và thiết bị gia dụng đã tạm dừng sản xuất vào ngày 16/12.

Tuy nhiên, việc đình chỉ đóng vai trò là dấu hiệu nổi bật cho thấy những tác động tiềm ẩn do cuộc khủng hoảng COVID-19 đến kinh tế đối với các nhà sản xuất nước ngoài tại Trung Quốc. Sự gia tăng gần đây về số ca nhiễm COVID-19 ở Trung Quốc đã tấn công các trung tâm đô thị lớn và đang quét qua các sàn giao dịch ở Bắc Kinh cũng như lan nhanh ở trung tâm tài chính Thượng Hải.

Việc Trung Quốc nới lỏng các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 trong tháng này đã gây ra sự gia tăng của làn sóng lây nhiễm. Các chuyên gia y tế cho biết Trung Quốc giờ đây có thể phải trả giá vì dân số thiếu khả năng miễn dịch tự nhiên và tỷ lệ tiêm chủng thấp ở người già.

Renesas là một trong nhiều nhà sản xuất lớn của Nhật Bản hoạt động tại Trung Quốc, công ty sản xuất khoảng một phần ba tổng số chip vi điều khiển được sử dụng bởi các nhà sản xuất ô tô trên thế giới. Công ty cũng có một nhà máy sản xuất ở phía đông thành phố Tô Châu.

Bất kỳ sự gián đoạn nào ở Trung Quốc cũng có thể gây rắc rối cho các nhà sản xuất ô tô của Nhật Bản, do sự hiện diện lớn trong sản xuất của họ ở đó.

Người phát ngôn của Toyota Motor Co Ltd cho biết: “Tình trạng thiếu phụ tùng tiếp tục diễn ra do sự lây lan của COVID-19 và một số nhà máy ở Trung Quốc đang điều chỉnh sản xuất” .

Khởi nghiệp

Hồ sơ Startup

Citigo là công ty công nghệ cung cấp những giải pháp đơn giản với chi phí tiết kiệm, giúp khách hàng nâng cao hiệu quả kinh doanh. Citigo hướng tới tầm nhìn trở thành công ty cung cấp giải pháp công nghệ cho doanh nghiệp phổ biến tại Đông Nam Á
ESBT là công ty hoạt động trọng lĩnh vực công nghệ thông tin, chúng tôi xây dựng những sản phẩm phần mềm cho cộng đồng và cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm cho các doanh nghiệp
Lozi là một trong những ứng dụng thương mại điện tử được yêu thích nhất tại Việt Nam, kết nối hàng triệu người mua và người bán nhằm phục vụ nhu cầu mua bán trực tuyến ngày càng cao. Không chỉ là một cầu nối thương mại điện tử đáng tin cậy, Lozi còn cung cấp dịch vụ giao hàng nhanh chóng và tiện lợi chỉ trong 1 giờ, đem đến cho khách hàng những trải nghiệm mua sắm trực tuyến hiệu quả và tối ưu
Bắt nguồn từ mong muốn mang chất lượng dạy Tiếng Anh tại Trường Quốc tế đến với mọi học sinh Việt Nam, để các bạn nhỏ dù không có điều kiện kinh tế theo học tại các Trường Quốc Tế hay Trung Tâm đắt tiền vẫn có thể sử dụng Tiếng Anh tốt như người bản ngữ. Đây chính là hành trang chuẩn bị cho các em tương lai vươn ra thế giới. Chính vì lý do trên, đội ngũ sáng lập đã bắt tay vào xây dựng sản phẩm đầu tiên có tên “Chương trình học Tiếng Anh Online EDUPIA”.
Công ty TNHH SA-ACH định vị về lĩnh vững trồng rừng, phát triển gồm 3 loại cây và bốn tầng cây trên một hecta đất nhằm tạo hệ sinh thái bền vững, và nâng cao thu nhập cho bà con