Samsung tiếp tục đầu tư vào chip mặc dù lợi nhuận thấp trong 8 năm
Nguyễn Hà
02/02/2023
Samsung Electronics của Hàn Quốc cho biết họ không có kế hoạch cắt giảm đầu tư vào chip trong năm nay, mặc dù báo cáo thu nhập ảm đạm...
Trong khi các đối thủ trong lĩnh vực bán dẫn đã cắt giảm kế hoạch sản xuất và chi tiêu vốn để chống lại tình trạng thừa cung, nhà sản xuất chip bộ nhớ lớn nhất thế giới, Samsung cho biết rằng họ đã cam kết “chi tiêu vốn trong năm nay tương đương với năm ngoái”. Vốn đầu tư của Samsung đạt 53,1 nghìn tỷ Won (43,1 tỷ USD) vào năm 2022, bao gồm 47,9 nghìn tỷ Won cho chất bán dẫn.
Các nhà sản xuất chip SK Hynix và Micron trước đây cho biết họ sẽ cắt giảm đầu tư. Đối thủ lớn hơn là Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) cũng đã tuyên bố cắt giảm chi tiêu.
“NGOAN CỐ” ĐẦU TƯ VÀO NGÀNH CHIP ĐEM LẠI GÌ CHO SAMSUNG?
Các kế hoạch của Samsung đã làm dấy lên mối lo ngại rằng nhà sản xuất chip bộ nhớ lớn nhất thế giới có ý định sử dụng túi tiền rủng rỉnh và tỷ suất lợi nhuận vượt trội để giành thị phần từ các đối thủ nhỏ hơn. Nhà phân tích Choi Yoo-june tại Shinhan Securities cho biết: “Samsung có thể coi thời điểm này là cơ hội tốt để tăng thị phần, điều này sẽ giúp ích cho hãng trong dài hạn”.
Greg Roh, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tại Hyundai Motor Securities, ước tính thị phần của Samsung Electronics có thể đạt mức trên 40% đối với chip DRAM và khoảng 30% đối với chip bộ nhớ flash NAND trong nửa cuối năm nay, từ khoảng 43%. và 32%.
Thay vì cắt giảm đầu tư để đối phó với nhu cầu chậm lại và giá giảm, Samsung cho thấy họ sẽ hạn chế sản xuất ngắn hạn thông qua bảo trì dây chuyền, điều chỉnh thiết bị và chuyển sang các quy trình sản xuất chip tiên tiến. Họ cũng cho biết sẽ tăng tỷ lệ vốn đầu tư vào nghiên cứu và phát triển.
NHỮNG THÁCH THỨC ĐẾN TỪ LĨNH VỰC SẢN XUẤT CHIP
Samsung đã báo cáo lợi nhuận quý IV giảm 69% vào thứ Ba, do nhu cầu của người tiêu dùng đối với các thiết bị điện tử giảm và khách hàng thắt lưng buộc bụng trước nền kinh tế yếu kém, kéo giá chip bộ nhớ xuống.
Nhà sản xuất chip nhớ và điện thoại thông minh lớn nhất thế giới cho biết lợi nhuận hoạt động từ tháng 10 đến tháng 12 đã giảm xuống 4,3 nghìn tỷ won (3,49 tỷ USD), từ mức 13,87 nghìn tỷ won một năm trước đó. Đó là lợi nhuận hàng quý thấp nhất của Samsung kể từ năm 2014. Doanh thu giảm 8% xuống 70,5 nghìn tỷ won.
Nhà sản xuất chip cho biết sự bất ổn kinh tế vĩ mô kéo dài sẽ khiến nửa đầu năm nay khó khăn. Họ hy vọng nhu cầu sẽ bắt đầu phục hồi trong nửa thứ hai.
Nhu cầu sụt giảm và lượng hàng tồn kho điều chỉnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh chip trong quý đầu tiên, trong khi nhu cầu điện thoại thông minh có thể sẽ giảm so với cùng kỳ năm ngoái do suy thoái kinh tế ở các khu vực chính.
Với việc khách hàng thắt lưng buộc bụng do nền kinh tế yếu kém, giá chip bộ nhớ đã giảm theo tỷ lệ phần trăm hai con số vào năm 2022. Lợi nhuận chip của Samsung đã giảm xuống còn khoảng 270 tỷ won trong quý IV từ 8,83 nghìn tỷ won một năm trước đó, đánh dấu mức thấp nhất kể từ quý đầu tiên của năm 2009.
Một số nhà phân tích cho rằng mảng kinh doanh chip sẽ ghi nhận khoản lỗ trong quý đầu tiên, kéo lợi nhuận tổng thể xuống dưới mức của quý thứ tư.
Samsung có kế hoạch ra mắt điện thoại thông minh hàng đầu Galaxy S mới nhất của mình vào cuối tuần này. Ngành công nghệ toàn cầu đang phải vật lộn với nhu cầu giảm mạnh và đột ngột kể từ cuối năm ngoái, khi các công ty cắt giảm chi tiêu cho các sản phẩm và dịch vụ công nghệ trong khi người tiêu dùng chi tiêu ít hơn cho hàng hóa tùy ý trước tình trạng lạm phát gia tăng.
Tuần trước, nhà sản xuất chip Intel đã trải qua một 'sự sụp đổ lịch sử' , mất gần 8 tỷ USD giá trị thị trường vào thứ Sáu. Nhà sản xuất chip của Hoa Kỳ đã khiến Phố Wall bối rối với những dự báo thu nhập ảm đạm khi ngành công nghiệp máy tính cá nhân gặp phải tình trạng dư thừa chip. Công ty cho biết dự báo doanh thu của họ thấp hơn 3 tỷ đô la so với ước tính vì họ cũng phải vật lộn với tốc độ tăng trưởng chậm lại trong hoạt động kinh doanh trung tâm dữ liệu.
Sandbox, thay vì tạo ra môi trường thử nghiệm linh hoạt, đang bị “neo” vào một hệ thống pháp lý thiếu đồng bộ, khiến hiệu quả bị hạn chế…
Môi trường khởi nghiệp được tạo điều kiện thuận lợi, sinh viên sau khi ra trường sẽ có cơ hội tự tạo các doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, từ đó tự học hỏi và nâng cao năng lực từ thấp lên cao trong kỷ nguyên AI…
Trong bối cảnh ngành bán dẫn toàn cầu đang phát triển mạnh mẽ, các chuyên gia trong ngành cho rằng sinh viên Việt Nam không chỉ cần nền tảng kỹ thuật vững chắc mà còn phải biết lựa chọn hướng đi phù hợp với năng lực, nuôi dưỡng sự kiên trì và khả năng học hỏi lâu dài…
Đây là lần đầu tiên một cuộc thi hackathon về môi trường quy mô toàn châu Á, dành riêng cho sinh viên, học viên cao học được tổ chức tại Việt Nam…
Theo chuyên gia, vấn đề lớn nhất của Việt Nam hiện nay không nằm ở định hướng hay chiến lược, mà cái khó là biến nó thành thực thi trong thực tiễn...
Việc đưa nền tảng OKR/KPI vào HanoiWork được xem là bước đi cụ thể, giúp chuyển từ “giao việc hành chính” sang “quản trị theo mục tiêu và kết quả đầu ra”, khẳng định cam kết xây dựng bộ máy tinh gọn, khoa học, phục vụ người dân và doanh nghiệp...
Khi Việt Nam đang chuẩn bị những bước đi đầu tiên để thử nghiệm và tiến tới thương mại hóa mạng 6G, một thách thức lớn về an ninh mạng đang được đặt ra. Theo đó, khi khoảng cách địa lý không còn là rào cản bảo vệ các thiết bị thông minh, mọi quy chuẩn về an toàn cá nhân cần được định nghĩa lại…
Phần lớn doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam thuộc nhóm siêu nhỏ, nhỏ và vừa, mức độ sẵn sàng còn hạn chế khi tiếp cận nguồn vốn quốc tế…
Không chỉ dừng lại ở AI, thói quen “dễ dãi” với dữ liệu cá nhân còn thể hiện qua việc người dùng cấp quyền truy cập quá mức cho các ứng dụng...
Một số cá nhân tham gia bug bounty quốc tế có thể kiếm hàng triệu USD mỗi năm. Nếu thu hút tham gia các nhiệm vụ bảo vệ an ninh mạng quốc gia, họ sẽ tạo ra giá trị rất lớn. Tuy nhiên, hiện vẫn thiếu cơ chế đủ mạnh để huy động hiệu quả nguồn lực này...