Thế hệ doanh nhân mới châu Á mạnh tay chi tiêu cho công cụ AI
Mai Anh
09/03/2026
Việc sử dụng một số công cụ lập trình AI đã tăng hơn bốn lần, theo dữ liệu từ Aspire…
Thế hệ doanh nhân mới nhất tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương đang nhanh chóng chuyển sang sử dụng trí tuệ nhân tạo, khi các nhà sáng lập này không chỉ ra mắt những startup AI mới mà còn chi nhiều tiền hơn cho các công cụ AI.
Thông tin từ tờ Fortune cho biết chi tiêu cho các công cụ AI của các nhà sáng lập đã tăng 20% trong năm ngoái, theo một nghiên cứu nội bộ của Aspire – một công ty công nghệ tài chính có trụ sở tại Singapore. Nghiên cứu này dựa trên dữ liệu của hơn 37.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ trong khu vực.
“Điều này cho thấy sự tái phân bổ vốn theo hướng nâng cao hiệu quả”, ông Andrea Baronchelli, đồng sáng lập kiêm CEO của Aspire, nói với Fortune.
Ông cho biết thêm, mức sử dụng mô hình Claude của Anthropic đã tăng gấp 3 lần trong khi việc sử dụng Cursor, một công cụ lập trình bằng AI, tăng 4,2 lần. Điều này cho thấy các startup hiện đang dùng AI để viết mã và xây dựng các sản phẩm cốt lõi chứ không chỉ cho các công việc hành chính.
Nghiên cứu của Aspire cũng ghi nhận sự gia tăng mạnh của các startup AI. Dữ liệu cho thấy 30% trong số startup mới tại Singapore có liên quan đến AI. Con số này thậm chí còn cao hơn tại thị trường Hồng Kông khi 2/3 doanh nghiệp mới tính đến cuối năm 2025 thuộc lĩnh vực AI.
“Thể chế của cả hai nền kinh tế đều có mức độ sẵn sàng cao cùng một thế hệ nhà sáng lập mới sẵn sàng bước vào bối cảnh cạnh tranh và biến động toàn cầu khốc liệt”, ông đánh giá. “Thật tuyệt khi thấy nhiều doanh nghiệp tại châu Á – Thái Bình Dương chấp nhận thay vì chống lại sự gián đoạn”.
Ông Andrea Baronchelli bắt đầu sự nghiệp với vai trò một nhân viên ngân hàng đầu tư tại London. Thế nhưng, ông nhanh chóng cảm thấy không thỏa mãn khi làm việc trong những hệ thống có các quy tắc cố định, bị chi phối bởi điều cũ cũ và hầu như không bị đặt câu hỏi.
Năm 2012, ông Baronchelli thực hiện bước nhảy đầu tiên vào con đường khởi nghiệp khi chuyển đến Hồng Kông, tham gia đội ngũ sáng lập của Lazada, kỳ lân thương mại điện tử tại châu Á.
Sau đó, ông giữ vị trí CEO Lazada Việt Nam từ năm 2014 đến 2015 trước khi đảm nhiệm vai trò giám đốc marketing cho đến năm 2018, khi Lazada được tập đoàn Alibaba của Trung Quốc mua lại.
Năm 2018, cùng với doanh nhân Giovanni Casinelli, ông Baronchelli thành lập Aspire – một ứng dụng fintech B2B “tất cả trong một” giúp các chủ doanh nghiệp nhỏ tự động hóa nhiều quy trình tài chính như theo dõi chi phí và thực hiện các khoản thanh toán xuyên biên giới cho cả nhân viên lẫn nhà cung cấp.
Dù từ chối tiết lộ các con số cụ thể, ông Baronchelli cho biết nền tảng này đã đạt mức tăng trưởng trung bình 50% mỗi năm và kỳ vọng có thể duy trì con số này.
Niềm tin ngày càng tăng đối với các ứng dụng fintech, bao gồm các ứng dụng tài chính cá nhân và đầu tư như Syfe, StashAway và Endowus, cũng đã thúc đẩy sự phát triển của các ứng dụng hướng đến doanh nghiệp như Aspire.
Dù các thị trường chính của Aspire là các thành phố “cấp một” trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, công ty này đã công bố kế hoạch mở rộng sang phương Tây vào tháng 12 năm ngoái, sau khi nhận được giấy phép hoạt động tại Mỹ, Australia và châu Âu.
Từ khóa:
Dòng sự kiện:
Trí tuệ nhân tạo -AINgành công nghiệp bán dẫn đang bước vào một cuộc cạnh tranh mới, nơi chi phí giữ chân nhân tài trở thành một trong những khoản đầu tư lớn nhất của doanh nghiệp...
Samsung đang phát triển một công nghệ mô phỏng quy trình quang khắc dựa trên thuật toán lượng tử...
Chỉ trong hơn hai năm, trí tuệ nhân tạo (AI) đã thay đổi cách học tập và nghiên cứu tại các trường đại học Trung Quốc...
Sự bùng nổ của mô hình “bếp ảo” hay "bếp trên mây" tại Việt Nam mang lại sự tiện lợi tối đa cho người bận rộn, đồng thời đặt ra thách thức lớn cho các doanh nghiệp trong việc xây dựng niềm tin nơi khách hàng khi toàn bộ giao dịch diễn ra hoàn toàn trên không gian số.
Theo Ngân hàng Thế giới, xét trên tổng thể, các nền kinh tế đang phát triển hiện có "nhiều điều để đạt được và ít điều phải lo ngại hơn" so với các quốc gia giàu có...
Chính phủ Ấn Độ đang đề xuất mở rộng chính sách miễn thuế đối với các doanh nghiệp công nghệ nước ngoài như Apple nhằm thúc đẩy đầu tư vào chuỗi cung ứng điện tử, qua đó củng cố tham vọng trở thành trung tâm sản xuất thay thế Trung Quốc...
Sau giai đoạn thị trường sẵn sàng rót vốn gần như không giới hạn vào các dự án AI, các nhà đầu tư đang bắt đầu thận trọng hơn khi quy mô các thương vụ ngày càng lớn, chi phí vay vốn tăng lên và những dấu hiệu điều chỉnh xuất hiện trên thị trường cổ phiếu...
Các quy định sửa đổi được Thủ tướng Trung Quốc ký ban hành ngày 23/7 và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/10...
Đằng sau cuộc đua xây dựng trung tâm dữ liệu và triển khai các siêu máy tính AI là một thách thức lớn hơn nhiều: nguồn điện.
Những tập đoàn công nghệ hàng đầu nước Mỹ đang đồng loạt kêu gọi Chính phủ coi phát triển AI mở là một ưu tiên chiến lược quốc gia. Theo họ, nếu Mỹ đã có chiến lược về chip AI thì giờ đây cũng cần một chiến lược tương tự dành cho các mô hình AI mở...