Thị trường vốn đầu tư mạo hiểm Trung Quốc thay đổi, nguồn vốn ngoại giảm mạnh
Hoàng Hà
21/02/2023
Nguồn vốn đầu tư mạo hiểm bằng đồng USD rót vào Trung Quốc đang giảm mạnh. Thay vào đó, các quỹ và các startup đang tập trung vào nguồn vốn trong nước, vì nhiều lý do…
Theo Financial Times, ngay từ năm 2022, nguồn vốn đầu tư mạo hiểm nước ngoài vào các công ty khởi nghiệp Trung Quốc đã sụt giảm mạnh. Vì thế, các startup công nghệ non trẻ của Trung Quốc đang phải quay trở lại huy động vốn và niêm yết tại quê nhà thay vì ở Phố Wall.
Theo dữ liệu mới từ nhóm nghiên cứu ITJuzi, các khoản đầu tư nước ngoài vào các công ty mới của Trung Quốc đã giảm gần 3/4 vào năm ngoái, chỉ còn chiếm 19% tổng vốn đưa vào các công ty khởi nghiệp, từ mức 39% vào năm 2021.
Các nhà đầu tư và nhà sáng lập Trung Quốc cho biết những căng thẳng địa chính trị với Mỹ, cũng như các chính sách cứng rắn của Bắc Kinh đối với mảng công nghệ và chính sách zero Covid đã khiến các nhà đầu tư nước ngoài lo sợ.
Zhou Xiang, người đứng đầu Mingde Capital Advisors, quỹ chuyên hỗ trợ các công ty khởi nghiệp huy động vốn, cho biết: “Thị trường đầu tư mạo hiểm của Trung Quốc đã chuyển biến rất khác biệt. Trước đây, tất cả các giao dịch đều dựa trên nguồn vốn từ nước ngoài, giờ đây có đến 70 hoặc 80% nguồn vốn đến từ các quỹ trong nước”.
Zhou nói rằng sự quan tâm của các quỹ ngoại vào hệ sinh thái khởi nghiệp Trung Quốc đang giảm dần, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ cao nóng bỏng của đất nước, một phần là do những người sáng lập lo lắng về khả năng ảnh hưởng trước những bất ổn chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc. Phần nữa, Bắc Kinh cũng đã và đang thúc đẩy sự phát triển bản địa.
Zhou nói: “Chip, robot, AI, chính phủ Trung Quốc muốn những công ty này niêm yết ở Trung Quốc chứ không phải Mỹ”.
Nguồn vốn tài trợ từ nước ngoài vào các công ty khởi nghiệp Trung Quốc sụt giảm xảy ra khi các nhà đầu tư quốc tế lớn rút tiền khỏi việc rót tiền vào các quỹ đầu tư mạo hiểm và vốn cổ phần tư nhân tập trung vào Trung Quốc. Theo dữ liệu của Preqin, các quỹ của Trung Quốc chỉ huy động được 14 tỷ USD vào năm ngoái, giảm từ 95 tỷ USD vào năm 2021.
Các nhà đầu tư mới nhất đã suy nghĩ lại về chiến lược Trung Quốc của họ là quỹ tài sản có chủ quyền GIC của Singapore và Kế hoạch hưu trí giáo viên Ontario, hai nhóm đã gặt hái được phần thưởng từ các giao dịch với Trung Quốc trong những năm bùng nổ của đất nước.
Ngay cả khi Bắc Kinh từ bỏ quy định zero Covid và nới lỏng chính sách với các công ty công nghệ, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn có thể khó quay trở lại. Nhà Trắng đang nỗ lực tạo ra một quy trình sàng lọc vốn của Mỹ chảy vào Trung Quốc, nhằm giảm dòng tiền từ các nhà đầu tư Mỹ đến các công ty Trung Quốc.
Theo các nhà phân tích dữ liệu đầu tư, mặc dù chính quyền địa phương và các tập đoàn nhà nước của Trung Quốc đã thành lập hàng trăm cái gọi là quỹ hướng dẫn của chính phủ để hỗ trợ các nhóm công nghệ chiến lược, nhưng những quỹ này không đủ để bù đắp tổn thất của các nhà đầu tư quốc tế.
Bắc Kinh đã tăng cường hỗ trợ các công ty khởi nghiệp công nghệ cao hứa hẹn nhất. Nhiều người đã giành được danh hiệu “người khổng lồ nhỏ”, một con dấu chính thức đi kèm với khả năng tiếp cận các ưu đãi như đầu tư nhà nước, các khoản vay giá rẻ, giảm thuế và giúp tuyển dụng nhân tài.
Các nhà đầu tư cho biết nhiều trong số 8.997 “đại gia nhỏ” cấp quốc gia đã huy động vốn bằng đồng nhân dân tệ kể từ khi chương trình được triển khai vào năm 2019.
Bằng cách tăng đồng vốn nhân dân tệ, họ có thể tránh cấu trúc “công ty nước ngoài phức tạp”. Các nhà đầu tư cho biết điều đó giúp việc ký hợp đồng với chính quyền địa phương và các tập đoàn nhà nước trở nên dễ dàng hơn.
“Có một sự thay đổi đang diễn ra”, một nhà đầu tư ở chi nhánh Bắc Kinh của một quỹ ở Thung lũng Silicon cho biết. Nhà đầu tư cho biết công ty của ông đã quyết định huy động một quỹ nhân dân tệ mới thay vì một quỹ đô la.
Gao cho biết các ngân hàng cũng sẽ cung cấp cho “những người khổng lồ nhỏ” 20 triệu nhân dân tệ trong các khoản vay lãi suất thấp. Các quan chức cũng đang giúp họ giành được công việc kinh doanh, ông nói thêm, lưu ý rằng một cựu phó thống đốc tỉnh Chiết Giang đã giúp họ đạt được khoản vốn 10 triệu nhân dân tệ trong các thỏa thuận tự động hóa dây chuyền sản xuất bình chân không bằng cách sắp xếp các khoản vay ngân hàng giá rẻ cho một số nhà sản xuất bình.
Gao cho biết: “Chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ rõ ràng từ các cơ quan chính phủ ở tất cả các cấp”.
Terafab không chỉ là một dự án sản xuất bán dẫn. Đây là phép thử đối với tham vọng của Elon Musk trong việc kiểm soát một mắt xích ngày càng quan trọng của nền kinh tế AI...
China International Capital Corporation (CICC), một trong những ngân hàng đầu tư lớn nhất Trung Quốc, đang trở thành cái tên nổi bật phía sau làn sóng niêm yết của các doanh nghiệp công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) nước này...
Không dừng ở kinh tế, làn sóng AI còn tác động đến lựa chọn nghề nghiệp, giáo dục, thị trường hẹn hò và ngành công nghiệp văn hóa của quốc gia này…
Ngành công nghiệp bán dẫn đang bước vào một cuộc cạnh tranh mới, nơi chi phí giữ chân nhân tài trở thành một trong những khoản đầu tư lớn nhất của doanh nghiệp...
Samsung đang phát triển một công nghệ mô phỏng quy trình quang khắc dựa trên thuật toán lượng tử...
Chỉ trong hơn hai năm, trí tuệ nhân tạo (AI) đã thay đổi cách học tập và nghiên cứu tại các trường đại học Trung Quốc...
Sự bùng nổ của mô hình “bếp ảo” hay "bếp trên mây" tại Việt Nam mang lại sự tiện lợi tối đa cho người bận rộn, đồng thời đặt ra thách thức lớn cho các doanh nghiệp trong việc xây dựng niềm tin nơi khách hàng khi toàn bộ giao dịch diễn ra hoàn toàn trên không gian số.
Theo Ngân hàng Thế giới, xét trên tổng thể, các nền kinh tế đang phát triển hiện có "nhiều điều để đạt được và ít điều phải lo ngại hơn" so với các quốc gia giàu có...
Chính phủ Ấn Độ đang đề xuất mở rộng chính sách miễn thuế đối với các doanh nghiệp công nghệ nước ngoài như Apple nhằm thúc đẩy đầu tư vào chuỗi cung ứng điện tử, qua đó củng cố tham vọng trở thành trung tâm sản xuất thay thế Trung Quốc...
Sau giai đoạn thị trường sẵn sàng rót vốn gần như không giới hạn vào các dự án AI, các nhà đầu tư đang bắt đầu thận trọng hơn khi quy mô các thương vụ ngày càng lớn, chi phí vay vốn tăng lên và những dấu hiệu điều chỉnh xuất hiện trên thị trường cổ phiếu...