Tổng thống Donald Trump vừa kỳ sắc lệnh hành pháp, gia hạn cho TikTok thêm 75 ngày
Thanh Minh, Huyền Thương, Hoàng
21/01/2025
Sắc lệnh hành pháp yêu cầu không thực thi luật cấm TikTok cũng như không yêu cầu các công ty như Apple và Google xóa ứng dụng trong 75 ngày tới...
Ngay sau lễ nhậm chức hôm thứ Hai, Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp gia hạn thời gian quyết định số phận của TikTok thêm 75 ngày. Sắc lệnh được cho là để ByteDance có thêm thời gian bán các hoạt động của TikTok tại Hoa Kỳ.
KHÔNG CẤM TIKTOK TRONG 75 NGÀY TỚI
Sắc lệnh hành pháp chỉ thị cho các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ không thực thi luật cấm ứng dụng này cũng như không yêu cầu các công ty như Apple và Google xóa ứng dụng này khỏi các cửa hàng ứng dụng của họ. TikTok hiện chưa đưa ra bất cứ bình luận nào.
Vài ngày trước thời hạn 19/1, Tổng thống Trump đã gợi ý rằng ông sẽ "cứu" ứng dụng này sau khi chính thức nhậm chức. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin NBC News, ông Trump cho biết ông sẽ cho ByteDance thêm thời gian để tìm người mua, nhưng không giải thích cách ông sẽ làm như thế nào. "Chúng ta phải xem xét kỹ lưỡng. Đây là một tình huống rất lớn", ông Trump nói.
Sau đó, trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào Chủ Nhật, ông Trump đã xác nhận rằng việc gia hạn sẽ được thực hiện thông qua một sắc lệnh hành pháp cho phép chính quyền của ông đàm phán một thỏa thuận với ByteDance. Trong bài đăng của mình, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ theo đuổi thỏa thuận liên doanh 50% với ByteDance, tốt nhất là với một đơn vị của Hoa Kỳ.
"Bằng cách này, chúng tôi cứu TikTok, đảm bảo ứng dụng sẽ được vận hành bởi những tổ chức đáng tin cậy và cho phép TikTok duy trì hoạt động", ông Trump viết. "Nếu không có sự chấp thuận của Hoa Kỳ, sẽ không có TikTok. Với sự chấp thuận của chúng tôi, giao dịch sẽ có giá trị hàng trăm tỷ đô la - thậm chí là hàng nghìn tỷ đô la".
ByteDance và TikTok vẫn chưa phản hồi công khai về đề xuất của ông Trump. Tại lễ ký kết hôm thứ Hai, ông Trump cho biết ông nghĩ rằng CEO của TikTok là Shou Zi Chew sẽ "thực sự thích” kế hoạch này. Ông Trump cho biết các công ty tư nhân có thể tham gia tài trợ cho cuộc đàm phán. "Tôi nghĩ rằng có rất nhiều người sẽ quan tâm đến TikTok với Hoa Kỳ là đối tác", ông nói.
Bản thân sắc lệnh hành pháp không đề cập đến việc thoái vốn, mà thay vào đó nói rằng lệnh hoãn 75 ngày là để "có cơ hội xác định hướng đi phù hợp theo cách có trật tự".
NHIỀU ỨNG DỤNG CỦA BYTEDANCE TỪNG BỊ XÓA CÙNG VỚI TIKTOK
Việc vội vã duy trì hoạt động trực tuyến của TikTok diễn ra sau khi TikTok ngừng hoạt động tại Hoa Kỳ. Tòa án đã duy trì luật buộc phải bán TikTok cho một chủ sở hữu Hoa Kỳ để ngăn chặn lệnh cấm trên toàn quốc. Quyết định này được đưa ra chỉ hai ngày trước khi luật có hiệu lực.
Vào khoảng trước nửa đêm 18/1, người dùng TikTok đã nhận được thông báo cảnh báo rằng ứng dụng này không còn khả dụng đối với người dùng Hoa Kỳ do luật bán hoặc cấm. Cùng thời điểm Apple và Google xóa ứng dụng khỏi cửa hàng ứng dụng của họ, các ứng dụng khác do ByteDance sở hữu, bao gồm CapCut, Lemon8 và Marvel Snap, cũng đã bị gỡ xuống. TikTok đã ngừng hoạt động trong khoảng 15 giờ trước khi công ty đưa ra tuyên bố thông báo rằng họ sẽ hoạt động trở lại.
"Theo thỏa thuận với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, TikTok đang trong quá trình khôi phục dịch vụ. Chúng tôi cảm ơn Tổng thống Trump đã cung cấp sự rõ ràng và đảm bảo cần thiết cho các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi rằng họ sẽ không phải đối mặt với bất kỳ hình phạt nào khi cung cấp TikTok cho hơn 170 triệu người Mỹ và cho phép hơn 7 triệu doanh nghiệp nhỏ phát triển mạnh mẽ", công ty cho biết vào tối Chủ Nhật.
Nhiều nhà tài chính người Mỹ đã cân nhắc mua ứng dụng này, bao gồm cựu chủ sở hữu Los Angeles Dodgers Frank McCourt và cựu Bộ trưởng Tài chính Trump Steven Mnuchin. Dự án Liberty của McCourt đã chính thức đấu thầu sau khi Tòa án Tối cao công bố quyết định của mình. Theo Bloomberg, tên của Elon Musk cũng được đưa ra trong các cuộc đàm phán về một thỏa thuận với chính phủ Trung Quốc.
Hôm 20/1, ông Trump đã ám chỉ rằng ông có thể áp dụng thuế quan trả đũa đối với Trung Quốc nếu chính phủ Trung Quốc từ chối đàm phán một thỏa thuận giải quyết các mối quan ngại về an ninh quốc gia của chính phủ Hoa Kỳ với TikTok.
Từ khóa:
Trung Quốc yêu cầu các nhà máy chip sử dụng tối thiểu 50% thiết bị nội địa, phản ánh nỗ lực tự chủ công nghệ trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Mỹ.
Năm 2025, các startup AI tại Mỹ huy động 150 tỷ USD, vượt kỷ lục trước đó. Các nhà đầu tư cảnh báo về thách thức tài chính trong năm 2026.
Nhu cầu điện từ trung tâm dữ liệu tăng vọt, các giải pháp tạm thời đắt đỏ đang gây lo ngại về môi trường và chi phí cao.
Báo cáo từ Gartner khuyến cáo người dùng không nên sử dụng trình duyệt AI do rủi ro bảo mật nghiêm trọng, ảnh hưởng đến dữ liệu nhạy cảm.
Đầu tư AI toàn cầu dự báo đạt 423 tỷ USD năm nay, mở ra cơ hội lớn cho các nhà cung cấp Trung Quốc trong lĩnh vực thiết bị điện và lưu trữ năng lượng.
Thị trường trung tâm dữ liệu toàn cầu ghi nhận cột mốc 61 tỷ USD trong năm 2025, nhờ nhu cầu hạ tầng cho AI và điện toán đám mây.
Trí tuệ nhân tạo là nguyên nhân chính dẫn đến gần 55.000 vụ sa thải tại Hoa Kỳ trong năm 2025, theo báo cáo từ Challenger, Gray & Christmas.
Chính phủ Nhật Bản triển khai nền tảng AI Gennai để giảm tải công việc cho công chức, hỗ trợ soạn thảo trả lời chất vấn Quốc hội.
Trung Quốc tiếp tục là quốc gia chi tiêu lớn nhất cho thiết bị sản xuất bán dẫn, với dự báo doanh số đạt 156 tỷ USD vào năm 2027.
Doanh nghiệp cần điều chỉnh chiến lược tìm kiếm trước sự bùng nổ của AI search, liệu có thay thế hoàn toàn SEO truyền thống?