Từ kỳ lân đến “thây ma”: Startup công nghệ Mỹ cạn kiệt thời gian và tiền bạc

Ngô Huyền
Chia sẻ

WeWork đã huy động được hơn 11 tỷ USD tài trợ; công ty khởi nghiệp chăm sóc sức khỏe, Olive AI, huy động được 852 triệu USD; Convoy khởi nghiệp vận tải hàng hóa huy động được 900 triệu USD là 3 trong số hàng chục startup đã ngừng hoạt động tại Mỹ…

Từ kỳ lân đến “thây ma”: Startup công nghệ Mỹ cạn kiệt thời gian và tiền bạc
Từ kỳ lân đến “thây ma”: Startup công nghệ Mỹ cạn kiệt thời gian và tiền bạc

Theo tờ The New York Times, trong 6 tuần qua, hàng loạt công ty khởi nghiệp của Mỹ đã nộp đơn xin phá sản hoặc đóng cửa. Nhiều nhà đầu tư cho rằng, sự sụp đổ gần đây của nhiều công ty khởi nghiệp công nghệ mới chỉ là khởi đầu.

Nhiều công ty công nghệ từng đầy hứa hẹn giờ đây đang trên bờ vực sau khi cố gắng ngăn chặn kết quả tồi tệ nhất bằng cách cắt giảm chi phí chẳng hạn như sa thải hàng loạt. 

NHÀ ĐẦU TƯ KHÔNG CÒN MẶN MÀ VỚI NHỮNG LỜI HỨA HẸN 

Tháng 8, Hopin, một công ty khởi nghiệp từng huy động được hơn 1,6 tỷ USD và được định giá 7,6 tỷ USD, đã bán lại mảng kinh doanh cốt lõi với giá chỉ 15 triệu USD. Tháng trước, Zeus Living, một công ty khởi nghiệp bất động sản từng huy động được 150 triệu USD, cho biết họ sẽ đóng cửa. Plastiq, một công ty khởi nghiệp về công nghệ tài chính đã huy động được 226 triệu USD, đã phá sản vào tháng 5. 

Vào tháng 9, công ty xe tay ga Bird, từng huy động được 776 triệu USD, đã bị hủy niêm yết khỏi Sở giao dịch chứng khoán New York do giá cổ phiếu thấp. Vốn hóa thị trường 7 triệu USD của họ thậm chí còn thấp hơn giá trị của biệt thự Miami trị giá 22 triệu USD mà người sáng lập Travis VanderZanden đã mua vào năm 2021.

PITCHBOOK: NHIỀU CÔNG TY LẶNG LẼ PHÁ SẢN

Jenny Lefcourt, một nhà đầu tư tại Freestyle Capital cho biết: “Tất cả chúng ta nên chuẩn bị tinh thần để nghe về nhiều thất bại hơn”. 

Thật khó để có được bức tranh toàn cảnh về khoản lỗ vì các công ty công nghệ tư nhân không bắt buộc phải tiết lộ thời điểm họ ngừng kinh doanh hoặc bị bán. Theo tờ The New York Times, mặt tối của ngành công nghệ đang được che đậy bởi sự bùng nổ của các công ty trí tuệ nhân tạo, vốn đã thu hút được sự quan tâm và tài trợ trong năm qua.

Tuy nhiên, theo dữ liệu do công ty theo dõi khởi nghiệp PitchBook tổng hợp, khoảng 3.200 công ty Mỹ được hỗ trợ bởi liên doanh tư nhân đã phá sản trong năm nay. Những công ty này đã huy động được tổng 27,2 tỷ USD vốn đầu tư mạo hiểm…

Carta, một công ty cung cấp dịch vụ tài chính cho nhiều công ty khởi nghiệp ở Thung lũng Silicon, cho biết 87 công ty khởi nghiệp huy động được ít nhất 10 triệu USD trên nền tảng của hộ đã đóng cửa vào tháng 10 năm nay. 

Peter Walker, người đứng đầu một bộ phận của Carta, viết trên LinkedIn: “Năm nay là năm khó khăn nhất đối với các công ty khởi nghiệp trong ít nhất một thập kỷ”. Nhiều công ty trì trệ trong nhiều năm nay sẽ sớm sụp đổ, các nhà đầu tư dự đoán mức lỗ sẽ cao hơn do lượng tiền mặt đã được đầu tư rất nhiều trong thập kỷ qua.

TÌNH TRẠNG “THÂY MA”: CÁC CÔNG TY VẪN HOẠT ĐỘNG NHƯNG KHÔNG THỂ PHÁT TRIỂN 

“Có lẽ tốt hơn là các công ty nên chấp nhận thực tế và từ bỏ,” nhà đầu tư mạo hiểm Elad Gil viết trong một bài đăng trên blog năm nay  
“Có lẽ tốt hơn là các công ty nên chấp nhận thực tế và từ bỏ,” nhà đầu tư mạo hiểm Elad Gil viết trong một bài đăng trên blog năm nay  

Từ năm 2012 đến năm 2022, đầu tư vào các công ty khởi nghiệp tư nhân ở Mỹ tăng gấp 8 lần lên 344 tỷ USD. Dòng tiền được thúc đẩy bởi lãi suất thấp và những đột phá trong truyền thông xã hội, thúc đẩy vốn đầu tư mạo hiểm từ một ngành tài chính tiểu thủ mà phần lớn là quỹ phòng hộ hoặc một loại tài sản tư nhân sang cách vận hành vốn chủ sở hữu.

Trong thời kỳ đó, đầu tư mạo hiểm đã trở thành xu hướng – thậm chí 7-Eleven và “Sesame Street” đã thành lập các quỹ đầu tư mạo hiểm và số lượng các công ty “kỳ lân” đã tăng từ vài cái tên lên vài chục cái tên rồi hàng trăm cái tên. 

Giờ đây, một số công ty đang chọn cách đóng cửa trước khi hết tiền và trả lại số tiền còn lại cho nhà đầu tư. Những công ty khác đang bị mắc kẹt trong chế độ “thây ma” – còn sống nhưng không thể phát triển. Các nhà đầu tư cho biết họ có thể tồn tại trong nhiều năm nhưng có thể sẽ gặp khó khăn trong việc huy động thêm tiền.

Convoy, công ty khởi nghiệp vận tải hàng hóa được các nhà đầu tư định giá 3,8 tỷ USD, đã dành 18 tháng qua để cắt giảm chi phí, sa thải nhân viên và thích nghi với một thị trường khó khăn. Trong năm nay, tất cả các bên Convoy mời chào mua lại công ty đều từ chối.  Công ty đã ngừng hoạt động vào tháng 10. Trong một bản ghi nhớ gửi nhân viên,Người đồng sáng lập và giám đốc điều hành của Convoy, Dan Lewis gọi tình hình là “một cơn bão hoàn hảo”.

Nhà sáng lập Dori Yonah của SimpleClosure, một công ty khởi nghiệp giúp các công ty khởi nghiệp khác kết thúc hoạt động vào tháng 9, cho biết: “Thật buồn khi thấy rất nhiều công ty khởi nghiệp đóng cửa, nhưng đó là một phần trong vòng đời của Thung lũng Silicon. “Rất nhiều người trong số họ đang xây dựng công ty tiếp theo của mình”. 

Khởi nghiệp

Hồ sơ Startup

Citigo là công ty công nghệ cung cấp những giải pháp đơn giản với chi phí tiết kiệm, giúp khách hàng nâng cao hiệu quả kinh doanh. Citigo hướng tới tầm nhìn trở thành công ty cung cấp giải pháp công nghệ cho doanh nghiệp phổ biến tại Đông Nam Á
ESBT là công ty hoạt động trọng lĩnh vực công nghệ thông tin, chúng tôi xây dựng những sản phẩm phần mềm cho cộng đồng và cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm cho các doanh nghiệp
Lozi là một trong những ứng dụng thương mại điện tử được yêu thích nhất tại Việt Nam, kết nối hàng triệu người mua và người bán nhằm phục vụ nhu cầu mua bán trực tuyến ngày càng cao. Không chỉ là một cầu nối thương mại điện tử đáng tin cậy, Lozi còn cung cấp dịch vụ giao hàng nhanh chóng và tiện lợi chỉ trong 1 giờ, đem đến cho khách hàng những trải nghiệm mua sắm trực tuyến hiệu quả và tối ưu
Bắt nguồn từ mong muốn mang chất lượng dạy Tiếng Anh tại Trường Quốc tế đến với mọi học sinh Việt Nam, để các bạn nhỏ dù không có điều kiện kinh tế theo học tại các Trường Quốc Tế hay Trung Tâm đắt tiền vẫn có thể sử dụng Tiếng Anh tốt như người bản ngữ. Đây chính là hành trang chuẩn bị cho các em tương lai vươn ra thế giới. Chính vì lý do trên, đội ngũ sáng lập đã bắt tay vào xây dựng sản phẩm đầu tiên có tên “Chương trình học Tiếng Anh Online EDUPIA”.
Công ty TNHH SA-ACH định vị về lĩnh vững trồng rừng, phát triển gồm 3 loại cây và bốn tầng cây trên một hecta đất nhằm tạo hệ sinh thái bền vững, và nâng cao thu nhập cho bà con