Twitter sa thải loạt nhân sự trước khi về dưới “trướng” Elon Musk
Mai Thanh
08/07/2022
Không những đóng băng hoàn toàn hoạt động tuyển dụng, mạng xã hội Twitter còn sa thải nhiều nhân viên…
Sau hai tháng hoàn toàn đóng băng hoạt động tuyển dụng, không những không tuyển thêm nhân viên mới mà tính đến thời điểm hiện tại, Twitter đã sa thải 30% số nhân viên thuộc nhóm thu hút nhân tài.
Đây là nhóm chuyên làm nhiệm vụ chiêu mộ các nhân sự tài năng cho công ty. Cụ thể, họ đóng vai trò tìm kiếm và đào tạo người có năng lực trở thành người phù hợp cho 1 vị trí cho mỗi nhu cầu tuyển dụng hiện tại hoặc trong tương lai của công ty.
Người phát ngôn của Twitter đã xác nhận quyết định sa thải này, tuy nhiên không chia sẻ chi tiết. Các nhân viên bị sa thải sẽ nhận được các gói bồi thường thôi việc. Do cắt giảm tuyển dụng, những nhân viên ở lại sẽ được phân bổ vào các vị trí. Twitter đang tạm dừng tuyển dụng ngay cả những vị trí còn thiếu, ngoại trừ những vị trí quan trọng.
Đóng băng tuyển dụng không phải điều bất thường trong bối cảnh nhiều thương vụ thâu tóm, sáp nhập diễn ra.
Hiện tại, ngoài việc trao quyền tiếp quản cho tỷ phú Elon Musk và được chuyển giao 44 tỉ USD, mạng xã hội này không có thêm nguồn lợi nhuận đặc biệt nào và rơi vào thời kỳ bấp bênh về kinh tế.
Ước tính hơn 30.000 nhân viên công nghệ của Twitter đã bị sa thải trong hai tháng gần đây. Không chỉ Twitter, các nền tảng mạng xã hội khác cũng không nằm ngoài vùng ảnh hưởng suy thoái.
Những đối thủ như Snap và Meta đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa nhằm quản lý chi phí chung trong thời kỳ biến động kinh tế. Tuần trước, CEO Mark Zuckerberg của Meta thông báo các nhân viên cần sẵn sàng làm nhiều việc hơn dù có số lượng nhân sự ít hơn.
Các phòng ban của Twitter cũng đã chứng kiến nhiều cuộc cải tổ từ khi Parag Agrawal thay Jack Dorsey làm CEO. Sau khi công bố thỏa thuận với Elon Musk, Agrawal đã sa thải người đứng đầu bộ phận sản phẩm Kayvon Beykpour và người đứng đầu bộ phận doanh thu Bruce Falck.
Một số nhân sự chủ chốt khác cũng bị Agrawal thay đổi kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 12 năm ngoái. Thời điểm đó, Twitter đã mất giám đốc thiết kế Dantley Davis và trưởng bộ phận kỹ thuật Michael Montano. Một tháng sau, công ty tiếp tục mất đi hai lãnh đạo đến từ bộ phận an toàn thông tin là Rinki Sethi và bộ phận an ninh là Peiter Zatko.
“Một số người thắc mắc tại sao tôi lại thực hiện những thay đổi này trong khi Twitter sắp sửa bị thâu tóm”, Agrawal chia sẻ trên Tweet cá nhân. “Mặc dù tôi mong muốn thỏa thuận sáp nhập sớm kết thúc nhưng tôi vẫn phải chuẩn bị cho mọi tình huống và luôn làm những điều phù hợp cho Twitter”.
Bản thân ông Agrawal cũng có thể mất vai trò CEO ngắn hạn của mình nếu thương vụ mua lại của tỷ phú Musk thành công.
Trong cuộc gọi gần đây với nhân viên của Twitter, ông Musk nói rằng bản thân không quan tâm tới vị trí mình sẽ đảm nhận tại công ty mà mong muốn được tham gia nhiều vào các sản phẩm. Cũng tại buổi họp ấy, các nhân viên của Twitter đã bày tỏ quan ngại về đợt sa thải nhân sự của công ty.
“Chi phí đang vượt quá doanh thu, điều đó không ổn chút nào”, Musk trả lời khi nói về những khả năng cắt giảm nhân sự của Twitter. Với tư cách là CEO của Tesla, Musk cũng vừa sa thải gần 200 nhân viên và đóng cửa văn phòng tại San Mateo, California. Nhưng vẫn chưa rõ liệu Musk có động thái gì với nhân sự Twitter khi ông chính thức nhận quyền tiếp quản sau thỏa thuận.
Nước Mỹ đối mặt với khủng hoảng thiếu thợ điện và thợ ống nước, đe dọa tốc độ phát triển trung tâm dữ liệu AI trong bối cảnh bùng nổ công nghệ.
Trung Quốc soạn thảo quy định mới về mua chip AI từ Nvidia, nhằm giảm phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài và thúc đẩy sản xuất nội địa.
Nhu cầu nhân lực năng lượng tăng mạnh khi Big Tech mở rộng hợp tác và thâu tóm doanh nghiệp để đảm bảo nguồn điện cho trung tâm dữ liệu.
DeepSeek, startup AI Trung Quốc, chiếm ưu thế tại Belarus, Nga, Syria, Iran và Ethiopia, theo báo cáo mới từ Microsoft.
Google sẽ sản xuất smartphone Pixel tại Việt Nam, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, phản ánh sự trưởng thành mới.
ChangXin Memory Technologies (CXMT) đang nổi lên như một nhân tố quan trọng trong thị trường chip nhớ toàn cầu, định hình lại cán cân cung cầu trong bối cảnh bùng nổ AI.
Chính phủ Ấn Độ đề xuất yêu cầu các hãng smartphone chia sẻ mã nguồn phần mềm nhằm tăng cường bảo vệ dữ liệu người dùng giữa làn sóng lừa đảo trực tuyến gia tăng.
OpenAI dự kiến chi trả thù lao trung bình 1,5 triệu USD cho mỗi nhân viên vào năm 2025, phản ánh cuộc đua nhân tài AI khốc liệt.
Bộ Thương mại Trung Quốc xem xét thương vụ Meta mua Manus, khơi dậy lo ngại về kiểm soát công nghệ và ảnh hưởng đến cạnh tranh toàn cầu.