“Vén màn” lý do khiến vị tỷ phú bóng chày “đặt cược” vào Amazon, AT&T và J.P Morgan
Mai Thanh
15/07/2022
Trò chuyện với Forbes, chủ sở hữu của Los Angeles Angels, ông Artuno Moreno, đã chia sẻ về những thương vụ của bản thân cùng số tài sản đang nắm giữ trong thời buổi suy thoái thị trường…
Arte Moreno là một tỷ phú kiêm nhà điều hành thể thao người Mexico. Ông sở hữu tổ chức bóng chày nổi tiếng Anaheim Angels (sau này đổi tên là Los Angeles Angels) sau khi mua lại từ tay Walt Disney vào năm 2003.
TỶ PHÚ “LÀM GIÀU” NHỜ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU
Ông trùm bóng chày đã mua cổ phiếu của Alphabet và Amazon lần đầu tiên cách đây sáu năm, sau khi được con gái thuyết phục đầu tư vào hai công ty công nghệ lớn này. Khi định giá cổ phiếu giảm trong những tuần gần đây, Moreno đã thấy được cơ hội mua vào. Tháng 5/2022, ông đã mua thêm 3 nghìn cổ phiếu của Alphabet, nâng số cổ phần của mình lên 13 nghìn cổ phiếu - tương đương khoảng 31 triệu USD. Moreno cũng mua cổ phiếu Amazon trị giá 9 triệu USD cổ phần tại công ty bán lẻ thương mại điện tử này.
“Sử dụng các sản phẩm công nghệ hàng ngày khiến tôi thích thú”, Moreno nói với Forbes.
“Bạn thử tưởng tượng một ngày không có Google mà xem. Việc sử dụng các sản phẩm ấy với chúng tôi cũng giống như mỗi ngày được nhận một món quà từ Amazon vậy”, ông giải thích về cách tiếp cận đầu tư của bản thân.
Moreno cho rằng mình là một nhà đầu tư bảo thủ và rất chú ý tới tỉ số PE - tỉ số phản ánh mối quan hệ giữa thị giá (giá thị trường cổ phiếu hiện hành) cổ phiếu với lợi nhuận sau thuế trong một năm của công ty. Ông cho biết bản thân có khoảng 780 triệu USD tiền mặt hoặc các khoản tương đương, và chỉ có hơn 300 triệu USD trong cổ phiếu. Bên cạnh việc đặt cược vào Alphabet và Amazon, vị tỷ phú này từ lâu đã có sự quan tâm đặc biệt đối với các “cổ phiếu giá trị” trả hàng quý cho các cổ đông. “Những động thái mà tôi thực hiện đều hướng tới tỷ số PE và thu được lợi tức tốt từ cổ tức”, ông nói.
Gần đây, Moreno cũng đã mua thêm khoảng 50 nghìn cổ phiếu tại J.P.Morgan vào tháng 3 và tháng 5. Hiện ông đang nắm giữ 375 nghìn cổ phiếu của Ngân hàng phố Wall trị giá khoảng 43 triệu USD. Ngoài ra, ông còn sở hữu số cổ phiếu khoảng 12 triệu USD của đối thủ Morgan Stanley và có vị thế tại các tập đoàn dầu khí lớn như ExxonMobil, Chevron... Moreno nói rằng các danh mục đầu tư của mình đã tạo ra khoảng từ 11 đến 12 triệu USD mỗi năm.
“Do lạm phát và ai cũng cần sự ổn định nên sẽ không khó để nhận ra ngày càng nhiều người chuyển hướng qua các khoản đầu tư an toàn và kiếm lời tốt hơn thông qua các cổ tức”, ông dự đoán.
Cổ tức cũng là một lý do giải thích cho việc Moreno mua thêm 100 nghìn cổ phiếu của AT&T. Số cổ phiếu ông nắm giữ của công ty này hiện có trị giá khoảng 26 triệu USD. Vị thế của ông cũng được khẳng định tại Verizon. Sự tự tin khi đầu tư vào hai công ty mạng không dây lớn của Hoa Kỳ cũng tương tự như khi ông đầu tư vào Alphabet và Amazon chỉ vì một logic rất đơn giản: “Thời nay, ai cũng có nhu cầu sử dụng điện thoại di động”.
ĐẦU TƯ ĐA DẠNG VÀO CÁC NGUỒN LỰC KINH TẾ
Moreno từng kiếm tiền nhờ vào kinh doanh biển quảng cáo. Năm 1999, ông bán công ty Outdoor Systems của mình cho Infinity Broadcasting với giá 8,7 tỷ USD và bỏ túi khoảng 1,4 tỷ. Ngày nay, tài sản của ông phần lớn gắn liền với Los Angeles Angels, được ông mua vào năm 2003 với giá dưới 184 triệu USD. Đội bóng chày Major League của ông hiện tại có trị giá khoảng 2 tỷ USD (bao gồm cả nợ). Theo Forbes ước tính, số tài sản này của ông đã tăng khoảng 9% so với năm ngoái và tăng gấp mười một lần trong chưa đầy hai thập kỷ.
Moreno cho biết: “Phần vốn chủ sở hữu (của đội bóng) đang tăng vọt”. Ông cho rằng nguyên nhân khiến giá trị của Los Angeles Angels ngày càng tăng là do nhu cầu giải trí của người dân trong thời gian ở nhà quá nhiều vì dịch bệnh. “Với những người kinh doanh lĩnh vực bóng chày như chúng tôi, mục tiêu duy nhất là đưa mọi người đến với sân bóng.”
Bất động sản cũng là thế mạnh của Moreno. Ông sở hữu khoảng 500 triệu USD gồm các mảnh đất chưa qua cải tạo, các trung tâm mua sắm và chung cư ở khắp Phoenix, một thành phố đang trên đà phát triển mạnh ở Nam California. “Nhiều nhà đầu tư ngỏ ý mua lại số bất động sản mà chúng tôi sở hữu với những mức giá khó mà tưởng tượng được. Tôi nghĩ đó là hiện tượng bong bóng đầu cơ” ( hiện tượng hàng hóa và tài sản giao dịch tăng đột biến tới mức vô lý). Nhưng ông vẫn tin rằng, thị trường bất động sản sẽ còn nhiều cơ hội để phát triển hơn. “Có thể nói trong 3 - 4 năm tới, lĩnh vực trọng tâm mà tôi muốn hướng tới là bất động sản”, ông nói.
Moreno lần đầu tiên đầu tư đất đai và bất động sản sau khi bán công ty làm biển quảng cáo của mình vào năm 1999. Ông quan tâm tới lĩnh vực này từ lâu, và càng quan tâm hơn khi Cục Dự trữ Liên bang bắt đầu thắt chặt nguồn cung tiền. “Với những người trẻ, tôi khuyên các bạn nên mua một thứ gì đó mà bản thân chúng tự tạo ra vốn”, ông đưa ra lời khuyên.
Không gian mạng giúp các em tiếp cận tri thức, kết nối bạn bè và phát triển nhiều kỹ năng mới. Nhưng Internet cũng có những mặt trái...
Hướng tới mục tiêu năm 2030, ngành sản xuất Việt Nam cần sớm xây dựng những nền tảng thiết thực như năng lượng sạch, hạ tầng số chung, sự liên kết giữa các doanh nghiệp và sự đổi mới từ chính người đứng đầu để vươn lên mạnh mẽ.
Việt Nam có nhiều công ty, nhà đầu tư riêng lẻ trong từng mắt xích của ngành bán dẫn, nhưng chưa có một cộng đồng bán dẫn liên kết chặt chẽ với nhau và đặc biệt chưa có một chuỗi cung ứng bán dẫn nội địa…
Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp sáng tạo quốc gia (NSSC) phối hợp cùng các đối tác và cộng đồng công nghệ khởi động các hoạt động đồng hành TECHFEST Việt Nam 2026, hướng tới mở rộng kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nhiều lĩnh vực...
Thay vì bắt đầu từ một cấu trúc vật liệu rồi tìm cách dự đoán tính chất, các nhà khoa học có thể xác định trước đặc tính mong muốn và sử dụng AI để tìm kiếm những cấu trúc phù hợp...
Dự án thực nghiệm “54 giờ không mạng xã hội” đã đưa cuộc thảo luận ra khỏi câu hỏi quen thuộc “cấm hay không cấm”. Thay vào đó, câu hỏi cần được đặt ra là: làm thế nào người trẻ có thể lớn lên lành mạnh trong một thế giới ngày càng số hóa?
Khi ngành sản xuất Việt Nam ngày càng đẩy mạnh chuyển đổi số, việc nhân rộng các sáng kiến tiên tiến từ các dự án thử nghiệm ra dây chuyền sản xuất toàn diện vẫn là thách thức trọng tâm đối với các doanh nghiệp nội địa.
Việt Nam đang sở hữu một số nguồn tài nguyên có thể hỗ trợ phát triển chuỗi vật liệu cho bán dẫn và điện tử, nhưng chưa có năng lực thương mại ổn định để biến phần lớn các nguồn nguyên liệu này thành vật liệu đạt tiêu chuẩn quốc tế...
Việt Nam đã tận dụng đất đai, con người, chi phí rẻ, nhưng trong chặng đường tới đây Việt Nam sẽ cần tận dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo và sự tích hợp chuỗi cung ứng...
Xu thế dịch chuyển sang nhà máy thông minh tích hợp AI và dữ liệu sạch đang trở thành chìa khóa cốt lõi giúp ngành sản xuất Việt Nam bứt phá, nâng tầm vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.