Volkswagen đầu tư 482 triệu USD nhằm tái cấu trúc nhà máy lớn nhất của mình
Bảo Ngọc
13/12/2022
Dự kiến đầu năm 2025, Volkswagen sẽ đầu tư 460 triệu euro (khoảng 482 triệu USD) vào nhà máy Wolfsburg. Phần lớn khoản chi nhằm phục vụ công cuộc sản xuất mẫu xe điện ID.3...
Ngoài mẫu xe siêu nhỏ gọn đang được tiến hành nghiên cứu, nhà máy tại Wolfburg còn lên kế hoạch về một chiếc SUV chạy trên nền tảng MEB , Giám đốc Thương hiệu Volkswagen Thomas Schaefer cho biết.
MEB là một trong những dự án quan trọng nhất lịch sử của Volkswagen, bắt đầu từ năm 2019. Cụ thể, nền tảng công nghệ mới này sẽ giúp cho nhà sản xuất lắp đặt các loại pin lớn hơn trên phương tiện, góp phần tăng đáng kể phạm vi di chuyển sau mỗi lần sạc.
Trong khi đó, MEB là phiên bản thế hệ tiếp theo của nền tảng MEB với sự nhiều cải tiến ở bộ truyền động điện, cấu trúc và thiết kế xe. Công nghệ mới cho phép thời gian sạc nhanh hơn và phạm vi hoạt động dài hơn so với phiên bản trước đó, theo Reuters.
Nhà máy Volkswagen tại Wolfsburg hiện có khoảng 60.000 công nhân, chủ yếu sản xuất các mẫu xe như Golf, Tiguan và Touran. Nơi đây đang được tái cấu trúc, ưu tiên sản xuất xe điện mặc dù vẫn còn nhiều hoài nghi xoay quanh quyết định chuyển dịch mục tiêu này của ban lãnh đạo Volkswagen.
Sản lượng của nhà máy ô tô hàng đầu hãng xe nước Đức đã giảm mạnh từ năm 2015 (800.000 xe) xuống còn dưới 400.000 chiếc mỗi năm kể từ khi đại dịch bùng phát.
Như bao doanh nghiệp khác, hãng xe này cũng đang phải đối mặt với một số vấn đề lớn, như khan hiếm nguồn cung. Các nhà cung ứng hiện nay có thể hủy hàng loạt đơn hàng lớn chỉ sau một đêm, khiến nhiều tổ chức “lao đao”.
Volkswagen cũng đang phân vân liệu có nên sản xuất một chiếc sedan điện Trinity mới tại nhà máy Wolfsburg chính hay xây dựng thêm một nhà máy gần đó.
Mẫu SUV mới sẽ được xây dựng dựa trên nền tảng đội xe điện hiện có của Volkswagen. "Đây là phân khúc xe lớn nhất trên toàn thế giới, với những cái tên nổi bật trong đó phải kể đến Tiguan của chúng tôi. Mẫu xe mới này được kỳ vọng sẽ giúp tăng doanh số và mở rộng vị thế trên thị trường của Volkswagen", Giám đốc Schaefer khẳng định.
Tiến độ sản xuất ID.3 cũng đang đi đúng hướng, với việc sản xuất một phần từ năm 2023 và sản xuất đầy đủ dự kiến vào năm 2024.
Trung Quốc đang xây dựng hàng loạt trung tâm thu thập dữ liệu và “nông trại huấn luyện” robot nhằm tạo ra bộ dữ liệu khổng lồ để phát triển robot hình người…
Honor ra mắt chiếc điện thoại có cánh tay robot cùng với mẫu robot hình người tại Mobile World Congress 2026…
Moltbook, một mạng xã hội nơi người dùng không phải con người mà là các tác nhân AI (AI agent) đang trở thành chủ đề nóng trong giới công nghệ...
Các nhà nghiên cứu tại Đại học Bắc Kinh đã phát triển transistor ferroelectric có cổng chỉ 1 nanomet – nhỏ nhất và tiết kiệm năng lượng nhất hiện nay...
Kế hoạch 5 năm được công bố cùng thời điểm khai mạc kỳ họp Quốc hội của Trung Quốc cho thấy tham vọng Bắc Kinh trong việc giành “vị trí chỉ huy” trong cuộc cạnh tranh công nghệ toàn cầu…
Tạp chí Mugglehead nhận định, bước đi này đưa Việt Nam vào vị thế dẫn trước các nước láng giềng ASEAN trong việc quản lý sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo...
Lần đầu tiên mang hệ thống Atlas 950 SuperPoD ra ngoài Trung Quốc, Huawei phát tín hiệu quay lại cuộc đua điện toán AI toàn cầu, tự tin có thể cạnh tranh với Nvidia bằng chiến lược “cụm siêu tính toán” thay vì sức mạnh từng con chip đơn lẻ…
Khung kim loại – hữu cơ trở thành chất cản quang lý tưởng mới, mở ra khả năng tạo ra những con chip mới nhỏ hơn, có hiệu năng tốt hơn…
Sự kiện mở ra mô hình hợp tác mới giữa Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ và hình thành động lực tăng trưởng dựa trên tri thức cho Hà Nội trong giai đoạn mới…
Các tính năng quen thuộc như lướt (infinite scroll), video tự động phát (autoplay), thông báo liên tục và bảng tin cá nhân hóa đang bị cho là có tính cưỡng ép hành vi sử dụng mạng xã hội…