Ý đã xây dựng ngôi nhà chạy bằng hydro đầu tiên ở Châu Âu
Đức Mạnh
28/09/2022
Một căn hộ sinh viên ở miền Nam nước Ý đã được cung cấp năng lượng bằng pin nhiên liệu hydro - nỗ lực của châu u nhằm giảm lượng khí thải và sự phụ thuộc vào các nguồn năng lượng truyền thống...
Khủng hoảng năng lượng và biến đổi khí hậu đang buộc các tổ chức châu Âu phải tìm cách giảm thiểu sử dụng nhiên liệu hóa thạch và giảm lượng khí thải carbon dioxide (CO2).
Các nhà nghiên cứu tại Đại học Sannio (miền Nam nước Ý) đã đưa ra một giải pháp để cùng một lúc có thể giải quyết cả hai vấn đề này. Cùng với một nhóm các cơ quan nghiên cứu và các công ty tư nhân, họ đã xây dựng ngôi nhà chạy bằng pin nhiên liệu hydro đầu tiên ở châu Âu.
Tòa nhà ở Benevento (Ý) - nơi họ nghiên cứu là một căn hộ sinh viên nhưng đồng thời cũng là một phòng thí nghiệm sống, một thử nghiệm thực tế để đánh giá lợi ích và hạn chế của công nghệ này nhằm ứng dụng cho lĩnh vực dân sự trong tương lai.
"Gần đây, chúng tôi đã tập trung vào vấn đề phát thải CO2 trong môi trường và làm việc với ý tưởng sử dụng hydro để biến ngôi nhà này thành một hệ thống tự cung tự cấp hoàn toàn", ông Gerardo Canfora, Hiệu trưởng của Đại học Sannio, cho biết.
Theo nhóm nghiên cứu tại Đại học Sannio, pin nhiên liệu chạy hoàn toàn bằng hydro tạo ra điện và hệ thống sưởi cần thiết để đáp ứng nhu cầu của tòa nhà.
Không chỉ vậy, tòa nhà này còn có thể tạo ra năng lượng tái tạo từ các nguồn năng lượng mặt trời và địa nhiệt, điều này giúp nó được mệnh danh là "tòa nhà không phát thải".
“NGÂN HÀNG HYDRO” CỦA CHÂU ÂU
Tòa nhà được thiết kế và xây dựng với sự giúp đỡ của Stress Consortium, một trung tâm nghiên cứu kỹ thuật về xây dựng bền vững.
Căn nhà này được kỳ vọng có thể truyền cảm hứng cho các sáng kiến sử dụng pin nhiên liệu hydro để cung cấp năng lượng cho các tòa nhà dân cư và trung tâm thương mại trong tương lai.
Trong bài phát biểu mới nhất của mình, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, bà Ursula von der Leyen đã tuyên bố thành lập Ngân hàng Hydrogen Châu Âu với kế hoạch đầu tư lên tới 3 tỷ euro (khoảng 70 nghìn tỷ đồng) vào công nghệ hydro.
“Rất có thể, ngân hàng hydro này sẽ cần thiết để rút ngắn khoảng cách giữa việc sản xuất năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch với sản xuất năng lượng điện thông qua việc sử dụng hydro, một chất không gây ô nhiễm,” Chủ tịch công ty Phát triển và Nghiên cứu công nghệ xây dựng bền vững Stress Consortium, ông Ennio Rubino chia sẻ.
Thương vụ này không chỉ đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển của ADI mà còn mở ra những cơ hội mới trong việc triển khai trí tuệ vật lý (Physical Intelligence) trong các hệ thống thế hệ mới.
Các điểm dừng chân được định hình theo hướng đa chức năng, kết hợp hạ tầng sạc, năng lượng sạch, công nghệ số và tiện ích phục vụ người sử dụng, hướng tới hiệu quả vận hành và giá trị lâu dài cho cộng đồng…
Xiaomi và Huawei đã đồng loạt ra mắt smartphone màn hình gập mới, trong bối cảnh Apple vừa giới thiệu chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên tại sự kiện diễn ra ngày 10/9…
Mức định giá tăng phi mã của startup này báo hiệu rằng các quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) vẫn nhìn thấy dư địa cho nhiều ông lớn cùng tồn tại để chiếm lĩnh thị phần đáng kể trong lĩnh vực lập trình AI.
Kế hoạch mở rộng sản xuất chip và xây dựng trung tâm dữ liệu AI có thể khiến nhu cầu điện của Hàn Quốc tăng thêm 25–30 GW. Chính phủ nước này đang cân nhắc vai trò của điện hạt nhân trong bài toán bảo đảm nguồn cung, trong khi sức ép chuyển dịch năng lượng ngày càng lớn…
Tiêu chuẩn SS 726:2026 được xây dựng khi các hệ thống AI đẩy mật độ công suất lên cao, trong khi Singapore phải cân bằng giữa mở rộng hạ tầng tính toán và kiểm soát nhu cầu năng lượng…
Các nhà vận hành trung tâm dữ liệu đang triển khai các hệ thống làm mát tiên tiến nhằm cắt giảm lượng nước tiêu thụ trong bối cảnh nhu cầu tính toán và sự phản đối từ công cộng đối với các dự án này ngày càng gia tăng.
Lào Cai hướng tới xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số và công dân số; trong đó dữ liệu được xác định là nền tảng, công nghệ là động lực, còn người dân và doanh nghiệp là trung tâm của quá trình chuyển đổi.
Một thiết bị mô phỏng buồng lái máy bay A220 dự kiến được đưa vào khai thác tại Singapore từ quý 4/2027, mở rộng ứng dụng công nghệ mô phỏng trong đào tạo phi công và kỹ thuật viên hàng không tại châu Á - Thái Bình Dương...
Thay vì xây dựng hệ thống riêng cho từng sân bay, mô hình mới kết nối dữ liệu từ nhiều sân bay vào một nền tảng AI dùng chung, giúp hệ thống học từ các sự cố đã xảy ra để ngày càng phát hiện chính xác hơn những dấu hiệu bất thường và nguy cơ hỏng hóc...