Các chính phủ đang trải thảm đỏ chào đón các “gã khổng lồ AI”
Hoàng Hà
06/07/2026
Các nhà lãnh đạo quốc gia ngày càng dành nhiều thời gian gặp gỡ CEO các tập đoàn công nghệ lớn, coi họ là những đối tác chiến lược trong quá trình xây dựng năng lực AI quốc gia...
Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang bước sang một giai đoạn mới, nơi sự cạnh tranh không còn chỉ diễn ra giữa các doanh nghiệp công nghệ mà đã trở thành cuộc đua thu hút đầu tư giữa các quốc gia. Từ châu Âu đến châu Á, nhiều chính phủ đang chủ động tiếp cận các CEO công nghệ hàng đầu thế giới, đưa ra những cam kết về hạ tầng, chính sách và ưu đãi để giành lợi thế trong cuộc đua xây dựng nền kinh tế AI.
Trong số đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nổi lên như hai nhà lãnh đạo theo đuổi chiến lược "ngoại giao AI" quyết liệt nhất, trực tiếp thuyết phục các tập đoàn công nghệ đầu tư hàng chục tỷ USD vào quốc gia mình.
TỔNG THỐNG PHÁP MACRON TRỰC TIẾP THUYẾT PHỤC CÁC CEO AI ĐẦU TƯ VÀO PHÁP
Khi AI trở thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế toàn cầu, Pháp đang tận dụng mọi lợi thế để trở thành trung tâm AI của châu Âu. Thay vì chỉ dựa vào các chính sách ưu đãi, Tổng thống Emmanuel Macron còn trực tiếp tham gia vào quá trình vận động những doanh nghiệp công nghệ lớn nhất thế giới.
Theo hãng tin CNBC, một trong những thành công đáng chú ý nhất là việc thuyết phục tập đoàn SoftBank đầu tư quy mô lớn vào hạ tầng AI tại Pháp.
Tháng 5 vừa qua, SoftBank công bố kế hoạch xây dựng các trung tâm dữ liệu AI với tổng công suất 3,1 GW tại Pháp đến năm 2031. Dự án là một phần của chương trình đầu tư trị giá 75 tỷ euro nhằm triển khai tổng cộng 5 GW công suất trung tâm dữ liệu AI trên lãnh thổ nước này.
Theo chia sẻ của Chủ tịch kiêm CEO SoftBank Masayoshi Son với CNBC, chính Tổng thống Macron là người chủ động đề nghị gặp ông trước đó khoảng hai tháng để thuyết phục tập đoàn Nhật Bản tham gia dự án.
Hai bên đã nhiều lần trao đổi trực tiếp, thậm chí nhắn tin qua lại để thống nhất các chi tiết đầu tư.
Trong quá trình đàm phán, ông Macron nhấn mạnh lợi thế lớn nhất của Pháp là nguồn điện ổn định với tỷ trọng điện hạt nhân rất cao, yếu tố đặc biệt quan trọng đối với các trung tâm dữ liệu AI vốn tiêu thụ lượng điện khổng lồ.
Ban đầu, phía Pháp đề xuất cung cấp điều kiện cho khoảng 2 GW công suất trung tâm dữ liệu. Tuy nhiên, sau các cuộc trao đổi, ông Macron cam kết hỗ trợ mở rộng lên 3 GW nhằm đáp ứng nhu cầu của SoftBank.
Ông Masayoshi Son đánh giá đội ngũ của chính phủ Pháp đã phối hợp rất chặt chẽ với doanh nghiệp trong suốt quá trình chuẩn bị dự án.
Không chỉ thu hút đầu tư, Tổng thống Macron còn tìm cách đưa các lãnh đạo AI hàng đầu tham gia sâu hơn vào các diễn đàn chính trị quốc tế.
Tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 diễn ra vào tháng 6 do Pháp đăng cai, ông Macron đã mời hàng loạt CEO AI tham dự bữa trưa làm việc cùng các nguyên thủ quốc gia, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Danh sách khách mời bao gồm CEO OpenAI Sam Altman, CEO Anthropic Dario Amodei, CEO Google DeepMind Demis Hassabis cùng nhiều nhà sáng lập AI nổi bật khác như Arthur Mensch của Mistral, Aidan Gomez của Cohere, Uljan Sharka của Domyn, Victor Riparbelli của Synthesia và Robin Rombach của Black Forest Labs.
ẤN ĐỘ DÙNG AI ĐỂ THÚC ĐẨY THAM VỌNG TRỞ THÀNH CƯỜNG QUỐC CÔNG NGHỆ
Nếu Pháp tận dụng lợi thế về hạ tầng năng lượng, thì Ấn Độ lại lựa chọn cách huy động dòng vốn và công nghệ quốc tế nhằm rút ngắn khoảng cách với các quốc gia dẫn đầu AI.
Thủ tướng Narendra Modi đang trực tiếp dẫn dắt chiến dịch thu hút đầu tư từ những tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới.
Tuần trước, ông Modi gặp CEO Amazon Andy Jassy và chào đón khoản đầu tư kỷ lục trị giá 48 tỷ USD của tập đoàn này vào Ấn Độ. Trong tổng số đó, khoảng 21 tỷ USD sẽ được dành riêng cho phát triển hạ tầng AI và điện toán đám mây.
Trước đó, trong năm 2025, ông Modi cũng đã gặp CEO Microsoft Satya Nadella, CEO Google Sundar Pichai và CEO Intel Lip-Bu Tan. Sau các cuộc gặp, cả ba tập đoàn đều cam kết đồng hành cùng Ấn Độ trong việc phát triển hệ sinh thái AI.
Tại Hội nghị AI Toàn cầu tổ chức ở Ấn Độ vào tháng 2, ông Modi khẳng định đất nước mình không nhìn thấy sự sợ hãi trong AI mà nhìn thấy cơ hội và tương lai.
Ông kêu gọi các tập đoàn công nghệ toàn cầu "thiết kế và phát triển tại Ấn Độ" để phục vụ thị trường thế giới. Thu hút đầu tư AI được xem là ưu tiên chiến lược của New Delhi trong bối cảnh quốc gia này vẫn còn nhiều hạn chế.
Ấn Độ hiện chưa sản xuất được các chip AI tiên tiến trong nước, đồng thời cũng chưa sở hữu mô hình nền tảng AI quy mô lớn có năng lực cạnh tranh với những mô hình hàng đầu của Mỹ hay Trung Quốc.
Điều này khiến quốc gia Nam Á được đánh giá là đang ở phía sau trong cuộc đua AI toàn cầu.
Chính vì vậy, chính phủ của Thủ tướng Modi đang đẩy mạnh các chính sách nhằm kéo những "đại bàng công nghệ" đến xây dựng trung tâm dữ liệu, phát triển chip và mở rộng hệ sinh thái AI ngay tại Ấn Độ.
Trước thềm Hội nghị AI Toàn cầu, Microsoft công bố khoản đầu tư lớn nhất của hãng tại châu Á nhằm hỗ trợ xây dựng năng lực AI quốc gia cho Ấn Độ. Google cũng thông báo đầu tư 15 tỷ USD để xây dựng trung tâm AI lớn nhất của hãng bên ngoài nước Mỹ.
Để khuyến khích các nhà cung cấp hạ tầng đám mây quy mô lớn xây dựng trung tâm dữ liệu AI, chính phủ Ấn Độ còn áp dụng chính sách ưu đãi thuế dài hạn. Song song với đó, New Delhi cũng thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước phát triển ngành bán dẫn.
Trong chuyến thăm Hà Lan của Thủ tướng Modi vào tháng 5, ASML cam kết cung cấp các hệ thống quang khắc tiên tiến cho nhà máy sản xuất wafer 300 mm mà Tata Electronics đang xây dựng.
Trong khi đó, CEO Intel Lip-Bu Tan cũng đồng ý trở thành khách hàng tiềm năng đối với các dòng chip do Tata Electronics sản xuất trong tương lai.
Các nhà lãnh đạo quốc gia ngày càng dành nhiều thời gian gặp gỡ CEO các tập đoàn công nghệ lớn, coi họ là những đối tác chiến lược trong quá trình xây dựng năng lực AI quốc gia...
Nhiều địa phương trên khắp Trung Quốc đang đẩy nhanh việc xây dựng các cụm công nghiệp lượng tử nhằm thu hút doanh nghiệp, nhân tài và nguồn vốn đầu tư…
Cùng với sự phát triển của các nền tảng số, thuật toán ngày càng đảm nhận vai trò phân bổ công việc, đánh giá hiệu suất, xác định thu nhập và thậm chí quyết định việc một người có tiếp tục được làm việc trên nền tảng hay không...
Chỉ trong một ngày có tới năm doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc đồng loạt khởi động kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Hong Kong...
Doanh nghiệp hiện đang áp dụng một số hình thức kiểm soát chi tiêu AI bằng cách thiết lập các cơ chế bảo vệ hoặc giới hạn sử dụng...
Nghiên cứu cho thấy 79% công suất trung tâm dữ liệu trên toàn cầu đang đối mặt với mức độ rủi ro cao từ các hiểm họa khí hậu cấp tính như lũ lụt, gió mạnh và cháy rừng...
Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo đang tạo ra làn sóng sáp nhập và mua lại (M&A) chưa từng có trong ngành điện và tiện ích của Mỹ, khi các doanh nghiệp chạy đua huy động vốn, xây dựng hệ thống năng lượng phục vụ các trung tâm dữ liệu khổng lồ...
Đây được xem là một trong những kế hoạch đầu tư công nghiệp lớn nhất trong lịch sử Hàn Quốc...
Mỗi AI agent sẽ được cấp một định danh riêng, tương tự như một “thẻ căn cước số”. Cơ chế này giúp xác định rõ AI agent là ai, thuộc tổ chức nào quản lý...
Liệu AI có đang tạo ra một bong bóng tương tự thời kỳ dot-com cuối những năm 1990 hay không, nhất là khi quy mô đầu tư vào trung tâm dữ liệu và hạ tầng AI đang tăng với tốc độ chưa từng có...