Cổ phiếu Tesla đang bị bán tháo mạnh nhất kể từ khi IPO năm 2010
Bảo Bình
20/12/2022
Cổ phiếu của nhà sản xuất xe điện này đã giảm khoảng 62% kể từ mức đỉnh vào tháng 11/2021 và đã giảm hơn 22% trong tháng 12...
Trong khi Elon Musk gần như đang tập trung mọi nguồn lực vào Twitter, thì cổ phiếu của hãng xe điện Tesla đang phải chịu đợt bán tháo tồi tệ nhất kể từ khi ra mắt thị trường đại chúng vào năm 2010.
Theo Business Insider, cổ phiếu của nhà sản xuất xe điện này đã giảm khoảng 62% kể từ mức đỉnh vào tháng 11/2021 và đã giảm hơn 22% trong tháng 12.
Mức sụt giảm gần đây còn mạnh hơn mức giảm 60,6% mà Tesla đã chứng kiến trong khoảng thời gian kéo dài một tháng từ tháng 2 đến tháng 3/2020, đây là mức giảm tồi tệ nhất trước đó, theo dữ liệu của Compound Capital do Yahoo Finance tổng hợp.
Bên cạnh sự tham gia của Musk tại Twitter, điều mà một số cổ đông đã cảnh báo đang làm tổn hại đến giá cổ phiếu của Tesla, công ty cũng đang phải đối mặt với những cơn gió ngược về tình hình sản xuất ở Trung Quốc trong bối cảnh kế hoạch mở cửa trở lại do Covid-19 không chắc chắn.
Musk cũng đổ lỗi một phần cho Cục Dự trữ Liên bang khiến giá trị thị trường của công ty xe hơi của ông giảm 600 tỷ USD trong năm nay. Theo đó, Giám đốc điều hành cho biết qua Twitter rằng chiến dịch tăng lãi suất mạnh mẽ của ngân hàng trung ương Hoa Kỳ đã khiến thị trường chứng khoán trở nên kém hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư và Tesla, với tư cách là một công ty, đang hoạt động tốt hơn bao giờ hết.
Và bất chấp sự thống trị lâu dài của Tesla trong lĩnh vực xe điện, các đối thủ cạnh tranh đang dần lấn tới. Báo cáo S&P Global Mobility vào tháng 11 cho thấy Tesla vẫn chiếm 65% thị phần thống trị trên tất cả các xe điện đã đăng ký trong 9 tháng đầu năm 2022, nhưng con số đó đã giảm xuống từ 79% vào năm 2020.
Trong khi đó, cổ phiếu của Tesla đã tăng vào thứ Hai (19/12) sau khi Musk đăng một cuộc thăm dò trên Twitter để hỏi liệu mọi người có muốn ông từ chức Giám đốc điều hành Twitter hay không. Hơn một nửa số người được hỏi ủng hộ việc Musk ra đi.
Trước đó, cổ đông cá nhân lớn thứ 3 của Tesla và là tỷ phú Indonesia cho rằng Elon đã từ bỏ Tesla và Tesla không có CEO thực sự. Ông gợi ý rằng Hội đồng quản trị Tesla có nghĩa vụ phải tìm người thay thế. Vị tỷ phú đề nghị trao cho Musk cơ hội tìm kiếm và đặt tên cho người kế vị của chính mình với sự giám sát độc lập của hội đồng quản trị.
Tuy nhiên, ngay cả khi giá cổ phiếu giảm, doanh số bán xe Tesla vẫn có triển vọng lạc quan, theo phó giám đốc S&P Global Mobility phụ trách AutoIntelligence, Stephanie Brinley.
"Trước khi tình hình tại Tesla trở nên tệ hại, hãy nhớ rằng thương hiệu này sẽ tiếp tục chứng kiến doanh số bán hàng tăng lên, ngay cả khi thị phần giảm”, Brinley nói. "Thị trường EV vào năm 2022 là thị trường của Tesla và nó sẽ tiếp tục như vậy”.
Nhu cầu nhân lực năng lượng tăng mạnh khi Big Tech mở rộng hợp tác và thâu tóm doanh nghiệp để đảm bảo nguồn điện cho trung tâm dữ liệu.
DeepSeek, startup AI Trung Quốc, chiếm ưu thế tại Belarus, Nga, Syria, Iran và Ethiopia, theo báo cáo mới từ Microsoft.
Google sẽ sản xuất smartphone Pixel tại Việt Nam, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, phản ánh sự trưởng thành mới.
ChangXin Memory Technologies (CXMT) đang nổi lên như một nhân tố quan trọng trong thị trường chip nhớ toàn cầu, định hình lại cán cân cung cầu trong bối cảnh bùng nổ AI.
Chính phủ Ấn Độ đề xuất yêu cầu các hãng smartphone chia sẻ mã nguồn phần mềm nhằm tăng cường bảo vệ dữ liệu người dùng giữa làn sóng lừa đảo trực tuyến gia tăng.
OpenAI dự kiến chi trả thù lao trung bình 1,5 triệu USD cho mỗi nhân viên vào năm 2025, phản ánh cuộc đua nhân tài AI khốc liệt.
Bộ Thương mại Trung Quốc xem xét thương vụ Meta mua Manus, khơi dậy lo ngại về kiểm soát công nghệ và ảnh hưởng đến cạnh tranh toàn cầu.
Cơ quan lưới điện Mỹ cảnh báo nguy cơ mất điện nếu trung tâm dữ liệu không kiểm soát nhu cầu năng lượng. Các công ty công nghệ phản đối đề xuất cắt điện.
Elon Musk tiến gần tới việc trở thành người đầu tiên sở hữu tài sản ròng 1.000 tỷ USD, nhờ vào sự phát triển của Tesla và SpaceX.