GenAI mở đường cho tương lai chuyển đổi ngành Công nghệ, Truyền thông và Viễn thông
Bảo Ngọc
23/11/2024
Bằng cách giải quyết những thách thức về cơ sở hạ tầng, mức tiêu thụ năng lượng, tính minh bạch và một số vấn đề khác, thế giới có thể sẵn sàng cho một bước tiến vượt bậc nhằm xác định tương lai của Al…
Vào ngày 19/10, Deloitte Global đã công bố báo cáo “Dự đoán về ngành Công nghệ, Truyền thông & Viễn thông (TMT) năm 2025”, dự báo một năm chuyển giao quan trọng trong hoạt động ứng dụng AI tạo sinh (GenAI) của ngành, nêu bật nhiều thách thức về mặt kỹ thuật cũng như yêu cầu cấp thiết của xã hội.
"Chúng ta đang đứng trước một kỷ nguyên mới, những lựa chọn mà chúng ta đưa ra ngày hôm nay xung quanh việc phát triển và sử dụng trí tuệ nhân tạo sẽ định hình tương lai", bà Ariane Bucaille, Trưởng nhóm ngành TMT toàn cầu thuộc Deloitte, cho biết. "Khi xác định lộ trình cho AI tạo sinh, chúng ta phải giải quyết nhiều thách thức. Bằng cách nắm bắt tính minh bạch, tính bao quát và tính bền vững, chúng ta có thể đảm bảo những tiến bộ công nghệ tác động tích cực không chỉ đến thế hệ hiện tại mà còn đến các doanh nghiệp, người tiêu dùng và cộng đồng thế hệ tương lai".
DỰ KIẾN TĂNG GẤP ĐÔI MỨC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TỪ CÁC TRUNG TÂM DỮ LIỆU
Deloitte dự đoán mức tiêu thụ điện của các trung tâm dữ liệu toàn cầu có thể tăng gấp đôi lên 1.065 terawatt-giờ (TWh) vào năm 2030 - tương đương 4% tổng mức tiêu thụ năng lượng toàn cầu, do quá trình đào tạo và phát triển suy luận GenAI tiêu tốn rất nhiều điện năng.
Các công ty công nghệ bao gồm nhà cung cấp dịch vụ đám mây, nhà sản xuất thiết bị bán dẫn hay nhà điều hành trung tâm dữ liệu có thể thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng sạch và giảm thiểu sự gia tăng sử dụng điện. Điển hình, nhiều Big Tech đang tích cực đầu tư nghiên cứu dòng chip hiệu quả hơn, giải pháp làm mát độc đáo, thiết kế tiết kiệm năng lượng, từ đó chinh phục mục tiêu phát thải ròng bằng không. Deloitte dự đoán hầu hết giải pháp đều có tiềm năng giảm thiểu mức tiêu thụ năng lượng của GenAI, nhưng sẽ mất nhiều năm để thu về kết quả rõ rệt và lợi tức đầu tư.
25% DOANH NGHIỆP SẼ ÁP DỤNG GENAI VÀO NĂM 2025
Deloitte dự đoán 25% doanh nghiệp toàn cầu sẽ tiến hành ứng dụng GenAI vào năm 2025, con số kỳ vọng tăng lên 50% vào năm 2027. Sự phát triển của các tác nhân AI, có thể hiểu là giải pháp phần mềm giúp hoàn thành nhiệm vụ với sự can thiệp tối thiểu của con người, sẽ ngày càng được thúc đẩy khi các công ty đầu ngành xác định hướng kinh doanh tiềm năng.
Xây dựng dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn, các tác nhân AI sẽ cung cấp tính linh hoạt cao hơn với đa dạng trường hợp sử dụng hơn so với phương pháp học máy hay học sâu truyền thống. Tất nhiên, mục tiêu cuối cùng là các ứng dụng có thể tự chủ vận hành tác vụ, Deloitte kỳ vọng sẽ có nhiều cải thiện đáng kể về khả năng của tác nhân AI vào năm 2025 khi công nghệ phát triển nhanh chóng. Cải tiến liên tục cho phép tác nhân AI giải quyết nhiều nhiệm vụ hơn, cung cấp cho doanh nghiệp bộ công cụ có giá trị nhằm thúc đẩy năng suất của nhóm lao động trí óc cũng như tăng hiệu quả trong quy trình làm việc ở tất cả các khâu.
ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH VÀ MÁY TÍNH CÁ NHÂN THỬ NGHIỆM SỨC MẠNH CỦA GENAI
Deloitte dự báo vào năm 2025, số lượng điện thoại thông minh tích hợp GenAI sẽ vượt quá 30% tổng số lô hàng. Máy tính cá nhân có khả năng xử lý GenAI cục bộ sẽ chiếm khoảng 50% tổng số lô hàng, tăng từ 30% vào năm 2024.
Năm 2025 là năm then chốt để đánh giá giá trị và tính toàn diện của các chức năng GenAI cốt lõi. Mặc dù Deloitte dự đoán lượng điện thoại thông minh xuất xưởng toàn cầu sẽ tăng 7% (tăng từ 5% vào năm 2024) vào năm 2025, nhưng chưa rõ liệu GenAI có thể tác động tới doanh thu bán hàng mảng smartphone như thế nào.
NỀN TẢNG PHÁT TRỰC TUYẾN TỔNG HỢP TRỞ THÀNH XU HƯỚNG MỚI
Subscription Video On Demand (SVOD) là mô hình phân phối nơi người tiêu dùng trả khoản phí định kỳ để có quyền truy cập không giới hạn vào thư viện nội dung của nền tảng phát trực tuyến, từ phim ảnh cho đến chương trình truyền hình.
Sau khi lập đỉnh ở mức 4 đăng ký/người tại Hoa Kỳ và hơn 2 đăng ký/người tại hầu hết các thị trường châu Âu vào năm 2024, Deloitte dự đoán xu hướng SVOD đã đạt đến giới hạn và sẽ bắt đầu giảm vào năm 2025. Mặc dù số lượng đăng ký giảm, nhưng doanh thu SVOD vẫn có thể tăng khi nhà cung cấp thực hiện nâng giá, thắt chặt chính sách chia sẻ mật khẩu và tăng cường tuỳ chọn gói đăng ký.
Deloitte nhận định thị trường sẽ sớm ổn định với chỉ hai hoặc ba nhà cung cấp dịch vụ SVOD trực tiếp đến người tiêu dùng trên mỗi thị trường. Lặp lại mô hình của các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình trả phí, Deloitte lạc quan về sự hồi sinh của hoạt động tổng hợp, trong đó các bên trung gian như công ty viễn thông, nền tảng truyền hình và nền tảng công nghệ sẽ hợp nhất nhiều nguồn nội dung thành một dịch vụ duy nhất. Chiến lược có thể giúp giảm chi phí và tạo ra hệ sinh thái phát trực tuyến bền vững hơn.
Ông Kevin Westcott, Trưởng nhóm ngành Viễn thông, Truyền thông & Giải trí (TM&E) thuộc Deloitte Global, bày tỏ: "Chúng tôi mong đợi được chứng kiến kỷ nguyên phát trực tuyến mới, kỷ nguyên ưu tiên trải nghiệm người dùng và sự cải tiến không ngừng. Tương lai của phát trực tuyến hỗ trợ AI nằm ở các nền tảng có thể dự đoán sở thích cá nhân, cung cấp nội dung được thiết kế riêng, làm mờ ranh giới giữa trải nghiệm xem truyền thống và trải nghiệm tương tác".
Lĩnh vực tài chính phi tập trung – hiện có quy mô khoảng 130 tỷ USD – đang trở thành mục tiêu đặc biệt hấp dẫn đối với các nhóm tội phạm mạng...
Không chỉ hàng hóa công nghệ tăng mạnh, các dịch vụ viễn thông, máy tính và công nghệ thông tin cũng tăng, nhờ nhu cầu ngày càng lớn đối với các mô hình AI của Trung Quốc trên thị trường quốc tế...
Trung Quốc đang đẩy mạnh yêu cầu sử dụng năng lượng xanh đối với các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI). Nhu cầu điện phục vụ làn sóng AI ngày càng tạo sức ép lớn lên hệ thống điện quốc gia và mục tiêu giảm phát thải carbon của Bắc Kinh...
TikTok vừa công bố kế hoạch đầu tư 25 tỷ USD vào các dự án hạ tầng dữ liệu tại Thái Lan, đánh dấu khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của nền tảng video ngắn này tại Đông Nam Á...
Thứ từng là lợi thế lớn nhất của ngành phần mềm Ấn Độ – nguồn nhân lực đông đảo và giá rẻ – có nguy cơ trở thành điểm yếu trong kỷ nguyên AI...
Điểm đáng chú ý là mức định giá của DeepSeek đã tăng mạnh chỉ trong thời gian ngắn. Khi bắt đầu quá trình gọi vốn cách đây vài tuần, startup này được định giá khoảng 20 tỷ USD…
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hãng điện tử lớn nhất Hàn Quốc đạt được cột mốc này, đồng thời trở thành công ty châu Á thứ hai làm được điều đó, sau Taiwan Semiconductor Manufacturing Co...
Theo thống kê, trong số 64 nhà máy mới dự kiến đi vào hoạt động tại châu Á đến năm 2029, chỉ có 6 cơ sở đặt tại Đông Nam Á, phần lớn còn lại tập trung ở Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc)…
Động lực tăng trưởng của Huawei không chỉ đến từ nhu cầu thị trường, mà còn từ việc Nvidia gặp nhiều rào cản pháp lý với cả Washington và Bắc Kinh...
Thị trường robot hình người đã bắt đầu tạo ra các đơn hàng thực tế cho chuỗi cung ứng điện tử Trung Quốc…