Jensen Huang: Trung Quốc chỉ chậm hơn Mỹ “vài nano giây” trong lĩnh vực chip
Thanh Minh
29/09/2025
CEO Nvidia, ông Jensen Huang, khẳng định Trung Quốc là một thị trường có sức bật mạnh mẽ: “Trung Quốc chỉ chậm hơn Mỹ vài nano giây, vì vậy chúng ta phải cạnh tranh”...
Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt, Giám đốc điều hành kiêm nhà sáng lập Nvidia, Jensen Huang, nhấn mạnh rằng Trung Quốc đang rút ngắn khoảng cách với Mỹ trong lĩnh vực bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Ông kêu gọi Washington cho phép các công ty Mỹ, bao gồm Nvidia, được cạnh tranh toàn cầu – kể cả tại Trung Quốc – để vừa gia tăng sức mạnh kinh tế, vừa củng cố ảnh hưởng địa chính trị của Mỹ.
TRUNG QUỐC: “VÀI NANO GIÂY” SAU MỸ NHƯNG ĐẦY TIỀM NĂNG BỨT PHÁ
Phát biểu trên podcast BG2 do hai nhà đầu tư công nghệ Brad Gerstner và Bill Gurley dẫn dắt, CEO Nvidia, ông Jensen Huang, khẳng định Trung Quốc là một thị trường có sức bật mạnh mẽ: “Trung Quốc chỉ chậm hơn Mỹ vài nano giây, vì vậy chúng ta phải cạnh tranh”.
Ông nhấn mạnh những lợi thế đặc thù của Trung Quốc như lực lượng nhân tài đông đảo, văn hóa làm việc quyết liệt, tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ và sự cạnh tranh khốc liệt giữa các địa phương. Theo ông, tất cả những yếu tố này đang giúp Trung Quốc tạo nên một ngành công nghiệp công nghệ cao hiện đại, năng động và giàu tính sáng tạo.
Ông Huang cho biết ông tin tưởng Bắc Kinh sẽ tiếp tục duy trì chính sách mở cửa đối với đầu tư nước ngoài, bất chấp các nỗ lực tự chủ bán dẫn trong nước. “Điều tốt nhất cho Trung Quốc là để các công ty nước ngoài đầu tư và cạnh tranh tại đây. Điều đó vừa tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong nước, vừa giúp Trung Quốc có thêm sức mạnh khi bước ra toàn cầu”, ông nói.
Trong khi đó, Nvidia – với các bộ xử lý đồ họa (GPU) được xem như “xương sống” trong huấn luyện và vận hành các mô hình AI – vẫn đang chịu ảnh hưởng lớn từ căng thẳng địa chính trị. Thị trường Trung Quốc vốn là một trong những đầu ra quan trọng nhất của Nvidia, nhưng việc Mỹ liên tục siết xuất khẩu chip cao cấp đã khiến hoạt động kinh doanh bị gián đoạn.
Đầu năm nay, Washington bất ngờ cấm xuất khẩu dòng chip H20 – phiên bản bị hạ cấp để tuân thủ hạn chế – sang Trung Quốc. Sau đó, lệnh cấm được nới khi Nvidia đồng ý chi trả mức thuế bổ sung 15% cho chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, phía Trung Quốc vẫn giữ lập trường mơ hồ: đón tiếp nồng nhiệt Jensen Huang khi ông sang thăm, song đồng thời thúc đẩy chiến lược tự chủ bán dẫn trên phạm vi toàn quốc.
Chính sách này đã thúc đẩy một làn sóng cạnh tranh mới. Tập đoàn viễn thông Huawei gần đây công bố lộ trình chip AI, với các phương pháp kết nối cụm nhằm giảm sự phụ thuộc vào Nvidia, đồng thời giới thiệu một số kỹ thuật sản xuất vượt ngoài năng lực hiện tại của ngành bán dẫn Trung Quốc. Các “ông lớn” internet như Alibaba, Tencent, ByteDance và Baidu cũng đầu tư mạnh vào nghiên cứu và thiết kế chip, thông qua cả dự án nội bộ lẫn đầu tư bên ngoài.
Làn sóng khởi nghiệp trong lĩnh vực bán dẫn tại Trung Quốc cũng sôi động chưa từng có. Giá trị của Cambricon Technologies tăng vọt, trong khi Moore Threads Technology chuẩn bị IPO trên sàn Star Market ở Thượng Hải. Các công ty khác như Enflame và MetaX cũng nhận được sự chú ý lớn từ giới đầu tư.
NVIDIA: VƯƠN MÌNH BẰNG ĐẦU TƯ KHỔNG LỒ, KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ TOÀN CẦU
Trong khi Trung Quốc tăng tốc tự chủ chip, Nvidia cũng đẩy mạnh các kế hoạch đầu tư chiến lược để duy trì vị thế dẫn đầu toàn cầu. CEO Jensen Huang bác bỏ lo ngại rằng ngành AI có thể rơi vào tình trạng dư thừa năng lực: “Cho đến khi toàn bộ hệ thống điện toán đa dụng được chuyển đổi sang điện toán tăng tốc và AI, nguy cơ dư thừa là cực kỳ thấp. Không ai cần bom nguyên tử, nhưng mọi người đều cần AI”.
Lạc quan này dựa trên nền tảng vững chắc. Giá trị vốn hóa của Nvidia đã đạt mức kỷ lục 4,3 nghìn tỷ USD, sau khi cổ phiếu tăng hơn 62% trong sáu tháng qua, lên 178 USD/cổ phiếu. Một phần quan trọng của niềm tin thị trường đến từ các thương vụ đầu tư “khủng” mà Nvidia vừa công bố.
Gần đây, hãng đã chi 5 tỷ USD để mua 4% cổ phần của Intel – đối thủ truyền thống trong mảng bán dẫn. Đồng thời, Nvidia cũng tiết lộ kế hoạch đầu tư tới 100 tỷ USD vào OpenAI trong nhiều năm tới để xây dựng các trung tâm dữ liệu AI thế hệ mới. Những động thái này không chỉ củng cố vị thế trong chuỗi cung ứng công nghệ, mà còn đặt Nvidia vào trung tâm của cuộc đua toàn cầu về hạ tầng trí tuệ nhân tạo.
Jensen Huang nhấn mạnh rằng việc Mỹ cho phép các công ty như Nvidia cạnh tranh tại Trung Quốc không chỉ mang lại lợi ích cho Bắc Kinh, mà còn “tối đa hóa thành công kinh tế và ảnh hưởng địa chính trị của Mỹ”. Ông khẳng định: “Chúng ta cần để công nghệ Mỹ lan tỏa toàn cầu, và cách tốt nhất là cạnh tranh sòng phẳng ở mọi thị trường, kể cả Trung Quốc”.
Từ khóa:
Sau 25 năm gắn bó với Apple, John Ternus chính thức được chọn làm CEO, kế nhiệm Tim Cook từ ngày 1/9…
Quỹ đạo tài chính gần đây của Anthropic đã khiến giới quan sát thị trường bất ngờ, khi hiện định giá công ty ở mức 800 tỷ USD, ngang bằng với đối thủ chính là OpenAI, theo Euronews Next...
Ấn Độ vừa đặt nền móng cho nhà máy đóng gói chip 3D tiên tiến đầu tiên tại bang Odisha, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái bán dẫn nội địa…
Cơn sốt AI đang thúc đẩy làn sóng tuyển dụng trong các ngành công nghệ cốt lõi của Trung Quốc, từ bán dẫn đến robot và điện tử...
Dù đã đẩy mạnh mở rộng sản xuất, các hãng chip lớn nhất thế giới cũng chỉ có thể đáp ứng khoảng 60% nhu cầu thị trường. Tình trạng thiếu hụt chip nhớ toàn cầu được dự báo sẽ kéo dài ít nhất đến năm 2027…
AI khiến nhiều kỹ sư phần mềm lo ngại mất việc, nhưng thực tế cho thấy điều ngược lại: nhu cầu tuyển dụng vẫn tăng, còn vai trò của lập trình viên được tái định hình thay vì bị thay thế…
Trung Quốc đang đẩy mạnh nhập khẩu thiết bị sản xuất chip từ Đông Nam Á, đặc biệt là Singapore và Malaysia...
Một báo cáo mới cho thấy các nền tảng thương mại điện tử của những “ông lớn” công nghệ châu Á như TikTok, Sea và Alibaba đang kiểm soát tới 99% thị phần tại ASEAN…
Căng thẳng leo thang tại Trung Đông đang đặt ngành công nghệ châu Á trước nguy cơ gián đoạn sâu rộng, khi nguồn cung LNG và helium bị siết chặt…
Đây là một phần chiến dịch làm sạch không gian mạng của Trung Quốc, được triển khai thường niên từ năm 2020. Trong chiến dịch năm ngoái, hơn 73.000 phòng livestream và 24.000 tài khoản đã bị xử lý...