Malaysia đối mặt áp lực thiếu điện và nước khi thu hút các "đại bàng" công nghệ thế giới
Thanh Minh, Huyền Thương, Hoàng
11/11/2024
Ủy ban dịch vụ nước quốc gia Malaysia cho biết đất nước có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu nước trên diện rộng trong năm năm tới...
Các công ty công nghệ lớn như Google, Amazon, Nvidia và Alibaba đã cam kết đầu tư vào các trung tâm dữ liệu của Malaysia trong những năm gần đây, khai thác nhu cầu ngày càng tăng về trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây ở Đông Nam Á. Malaysia đang bổ sung năng lực trung tâm dữ liệu với tốc độ nhanh nhất ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Chính vì thế, nhu cầu điện năng cũng sẽ tăng lên.
MALAYSIA ĐẶT MỤC TIÊU TRỞ THÀNH TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU
Theo trang Rest of World, tiểu bang Johor của Malaysia, phía nam giáp với Singapore, đã thu hút khoảng 50 dự án trung tâm dữ liệu trong ba năm qua, bao gồm cả từ ByteDance và Microsoft. Theo công ty nghiên cứu DC Byte, tổng năng lực của các trung tâm dữ liệu tại Johor, bao gồm cả các trung tâm đang được xây dựng hoặc đang trong giai đoạn lập kế hoạch, đã tăng gấp 100 lần trong năm năm qua.
Sự bùng nổ của trung tâm dữ liệu đã tạo ra khoảng 40.000 việc làm tại Malaysia. Đặc biệt, trước đây, ngành dầu khí trả cho các kỹ sư mức lương cao nhất cả nước, nhưng hiện tại các trung tâm dữ liệu cũng trả mức lương tương tự hoặc cao hơn.
Là một nhà sản xuất thiết bị điện tử lâu đời và là một nhân tố quan trọng trong ngành công nghiệp bán dẫn, Malaysia từ lâu đã đặt mục tiêu trở thành một trung tâm công nghệ toàn cầu. Năm ngoái, nền kinh tế kỹ thuật số của quốc gia này đã tạo việc làm cho hơn 1,2 triệu người và đóng góp khoảng một phần tư GDP.
Công ty tư vấn Kearney cho biết Malaysia sẽ hưởng lợi đáng kể từ sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI) trong khu vực. Cụ thể, Malaysia có thể thu về hơn 10% trong tổng gần 1 nghìn tỷ đô la mà AI dự kiến sẽ đóng góp vào GDP của khu vực Đông Nam Á vào năm 2030. Tham vọng của Malaysia trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu đã nhận được sự thúc đẩy bất ngờ khi Singapore áp dụng lệnh tạm dừng mở rộng trung tâm dữ liệu vào năm 2019 do hạn chế về tài nguyên và đất đai.
Điều này đặc biệt có lợi cho Johor, vì gần Singapore và giá đất, nhân công và điện rẻ hơn, Raymond Siva, cựu phó chủ tịch cấp cao phụ trách đầu tư kỹ thuật số tại Malaysia Digital Economy Corporation, một cơ quan chính phủ, cho biết.
“Với lệnh hoãn của Singapore, Johor là nơi tiếp nhận tự nhiên các khoản đầu tư này”, ông cho biết. “Có thể tiếp cận cơ sở hạ tầng điện, nguồn nước, đường cáp ngầm và đất đai dồi dào. Vì Malaysia đã chuẩn bị sẵn cơ sở hạ tầng nên các trung tâm dữ liệu dễ dàng hạ cánh tại Johor hơn”.
LO NGẠI THIẾU ĐIỆN, NƯỚC, ẢNH HƯỞNG ĐẾN CUỘC SỐNG NGƯỜI DÂN ĐỊA PHƯƠNG
Nhưng mọi thứ không hoàn toàn thuận lợi. Gần đây, tình trạng mất điện và mất nước tại Johor đã xảy ra thường xuyên hơn. Không chỉ vậy, nhiều người thực sự lo ngại về tình trạng thiếu điện và nước. Trên toàn thế giới, ngày càng có nhiều phản ứng trái chiều về lượng nước lớn cần thiết để làm mát các trung tâm dữ liệu và tác động rộng hơn của chúng đến môi trường.
Ủy ban dịch vụ nước quốc gia Malaysia cho biết đất nước có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu nước trên diện rộng trong năm năm tới do biến đổi khí hậu và cơ sở hạ tầng xuống cấp, ngay cả khi không tính đến mức tiêu thụ tăng của các trung tâm dữ liệu. Nhu cầu điện từ các trung tâm dữ liệu có thể vượt quá 5.000 MW vào năm 2035, hoặc gần bằng ⅕ công suất lắp đặt của Bán đảo Malaysia, nơi có Johor, theo ước tính của công ty điện quốc gia Tenaga Nasional Berhad.
Ngay cả các nhà chức trách cũng lo ngại. Tại một hội nghị các nhà đầu tư gần đây, thị trưởng Johor Bahru, Mohd Noorazam Osman, đã thừa nhận rằng ông lo ngại về tình trạng thiếu nước và điện.
“Mọi người quá phấn khích về các trung tâm dữ liệu, nhưng vấn đề ở Johor là chúng tôi không có đủ nước và điện”, ông nói. “Tôi tin rằng mặc dù việc thúc đẩy đầu tư là quan trọng, nhưng không nên gây tổn hại đến nhu cầu trong nước và địa phương của người dân”.
Chính quyền tiểu bang Johor cho biết họ sẽ thực hiện các hướng dẫn về tính bền vững và các dự án phát triển trung tâm dữ liệu mới sẽ được đánh giá dựa trên các số liệu bao gồm hiệu quả sử dụng điện và nước.
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết các trung tâm dữ liệu phụ thuộc vào năng lượng và nước giá rẻ không còn khả thi nữa và các nhà chức trách đang lựa chọn các dự án kỹ lưỡng hơn. Vào tháng 10, nội các Malaysia đã phê duyệt các hướng dẫn lập kế hoạch trung tâm dữ liệu mới để “đảm bảo việc phân phối tài nguyên cho nhu cầu trong nước không bị ảnh hưởng”.
Các khu vực khác trong nước cũng đang được quảng bá là những địa điểm lý tưởng: Amazon Web Services đang xây dựng trung tâm dữ liệu của mình tại Cyberjaya gần Kuala Lumpur, trong khi trung tâm dữ liệu của Google sẽ được đặt tại tiểu bang Selangor ở phía tây.
Hiện tại, Johor vẫn là điểm thu hút đối với các công ty và những người lao động đầy tham vọng. Isaac Matthews, một kỹ sư tốt nghiệp từ Kuala Lumpur, cho biết anh đang cân nhắc chuyển đến Johor.
“Đây là thời điểm tốt để tham gia ngành trung tâm dữ liệu”, Matthews cho biết. “Và Johor, nói riêng, hiện là một mỏ vàng cơ hội nghề nghiệp”.
Từ khóa:
Lĩnh vực tài chính phi tập trung – hiện có quy mô khoảng 130 tỷ USD – đang trở thành mục tiêu đặc biệt hấp dẫn đối với các nhóm tội phạm mạng...
Không chỉ hàng hóa công nghệ tăng mạnh, các dịch vụ viễn thông, máy tính và công nghệ thông tin cũng tăng, nhờ nhu cầu ngày càng lớn đối với các mô hình AI của Trung Quốc trên thị trường quốc tế...
Trung Quốc đang đẩy mạnh yêu cầu sử dụng năng lượng xanh đối với các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI). Nhu cầu điện phục vụ làn sóng AI ngày càng tạo sức ép lớn lên hệ thống điện quốc gia và mục tiêu giảm phát thải carbon của Bắc Kinh...
TikTok vừa công bố kế hoạch đầu tư 25 tỷ USD vào các dự án hạ tầng dữ liệu tại Thái Lan, đánh dấu khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của nền tảng video ngắn này tại Đông Nam Á...
Thứ từng là lợi thế lớn nhất của ngành phần mềm Ấn Độ – nguồn nhân lực đông đảo và giá rẻ – có nguy cơ trở thành điểm yếu trong kỷ nguyên AI...
Điểm đáng chú ý là mức định giá của DeepSeek đã tăng mạnh chỉ trong thời gian ngắn. Khi bắt đầu quá trình gọi vốn cách đây vài tuần, startup này được định giá khoảng 20 tỷ USD…
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hãng điện tử lớn nhất Hàn Quốc đạt được cột mốc này, đồng thời trở thành công ty châu Á thứ hai làm được điều đó, sau Taiwan Semiconductor Manufacturing Co...
Theo thống kê, trong số 64 nhà máy mới dự kiến đi vào hoạt động tại châu Á đến năm 2029, chỉ có 6 cơ sở đặt tại Đông Nam Á, phần lớn còn lại tập trung ở Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc)…
Động lực tăng trưởng của Huawei không chỉ đến từ nhu cầu thị trường, mà còn từ việc Nvidia gặp nhiều rào cản pháp lý với cả Washington và Bắc Kinh...
Thị trường robot hình người đã bắt đầu tạo ra các đơn hàng thực tế cho chuỗi cung ứng điện tử Trung Quốc…