Triển vọng tăng trưởng của Nvidia "lung lay" bởi tình hình bất ổn tại Trung Quốc
29/08/2025
Cổ phiếu của công ty có giá trị nhất thế giới giảm nhẹ khi các nhà đầu tư lo ngại bùng nổ AI đang mất đà…
Nvidia đã báo cáo doanh số tăng hơn 50% nhưng cảnh báo rằng sự không chắc chắn về doanh số tại Trung Quốc có thể làm chậm tăng trưởng trong quý này. Điều này làm dấy lên lo ngại trên thị trường rằng bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) có thể đang mất đà.
NHÀ ĐÂU TƯ BĂN KHOĂN VỚI DIỄN BIẾN CỦA NVIDIA TẠI THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC
Cổ phiếu của tập đoàn công nghệ trị giá 4 nghìn tỷ USD này đã giảm 1% trong giao dịch sau khi công ty báo cáo kết quả quý II, đồng thời không đưa ra dự báo doanh thu chip AI tại Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị giữa Washington và Bắc Kinh leo thang.
Theo Financial Times, tập đoàn công nghệ trị giá 4 nghìn tỷ USD ghi nhận doanh thu 46,7 tỷ USD trong quý kết thúc ngày 28/7, tăng 56% so với cùng kỳ năm ngoái và nhỉnh hơn mức dự báo 46,5 tỷ USD.
Trong kết quả công bố, Nvidia cho biết họ dự kiến doanh thu 54 tỷ USD trong quý hiện tại, cộng hoặc trừ 2%, so với kỳ vọng là 53,8 tỷ USD. Mặc dù con số này sẽ đại diện cho sự chậm lại so với tăng trưởng bùng nổ của những năm gần đây, nhưng nó không bao gồm doanh thu từ Trung Quốc.
Giám đốc điều hành Jensen Huang dự đoán rằng chi tiêu cho cơ sở hạ tầng AI sẽ chỉ tăng lên trong những năm tới, ngay cả khi một số nhà đầu tư đặt câu hỏi liệu tốc độ đầu tư vào chip và trung tâm dữ liệu có bền vững hay không.
Năm nay, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã chặn xuất khẩu chip H20 – dòng sản phẩm mà Nvidia thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc. Sau đó, Nvidia đạt thỏa thuận cho phép tiếp tục bán hàng, đổi lại phải chia sẻ 15% doanh thu cho chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, vẫn chưa chắc doanh số này có thể sớm phục hồi.
Gene Munster, đối tác quản lý tại Deepwater Asset Management, nhận định việc Nvidia loại trừ doanh thu chip AI từ Trung Quốc khỏi hướng dẫn tài chính đã khiến dự báo của công ty không đáp ứng kỳ vọng của một số nhà đầu tư.
Ông cho biết: ‘Con số 54 tỷ USD đó không tính đến dòng chip H20 – và tôi thực sự bất ngờ vì điều này’. Theo ông, nhiều dự báo từ Phố Wall đã ước tính thêm khoảng 2 tỷ USD doanh thu trong quý hiện tại sau khi các hạn chế xuất khẩu được gỡ bỏ.
Giám đốc tài chính Nvidia, bà Colette Kress, cho biết công ty đang chờ chính phủ Mỹ ban hành quy định để chính thức hóa thỏa thuận đạt được trong tháng này. Nếu vấn đề được tháo gỡ, Nvidia có thể xuất khẩu từ 2 đến 5 tỷ USD chip H20 sang Trung Quốc ngay trong quý hiện tại, với một số khách hàng tại đây đã được cấp phép trong những tuần gần đây. Phía Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi về thông tin này.
Nvidia cảnh báo trong hồ sơ thu nhập rằng thỏa thuận với chính quyền Tổng thống Trump cũng có thể “khiến chúng tôi phải đối mặt với kiện tụng, tăng chi phí và làm hại vị thế cạnh tranh của chúng tôi”. Đối thủ AMD cũng đã đạt thỏa thuận tương tự.
Trong khi đó, Bắc Kinh cũng có những động thái phản đối các công ty Trung Quốc sử dụng chip Nvidia, làm tăng thêm nghi ngờ về lượng bán hàng trong năm nay khi các cuộc đàm phán thương mại giữa Washington và Bắc Kinh kéo dài.
ĐÀ TĂNG TRƯỞNG CỦA NVIDIA CHẬM LẠI SO VỚI THỜI KỲ BÙNG NỔ AI CÁCH ĐÂY HAI NĂM
Nvidia cho biết mặc dù không có doanh thu từ H20 tại Trung Quốc trong quý do các kiểm soát xuất khẩu mới của Mỹ, nhưng họ đã bán được 650 triệu USD chip cho một khách hàng bên ngoài quốc gia này.
Doanh thu khác từ khách hàng có địa chỉ thanh toán tại Trung Quốc, bao gồm bán chip chơi game, đã giảm 50% so với quý trước và giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 2,8 tỷ USD.
Cổ phiếu Nvidia đã tăng 35% từ đầu năm, trở thành động lực quan trọng cho đà tăng trưởng của thị trường chung. Tuy nhiên, mã này vẫn tỏ ra nhạy cảm trước tin tức tiêu cực. Tuần trước, cổ phiếu Nvidia chịu áp lực bán tháo cùng nhóm công ty AI sau những hoài nghi về ứng dụng thực tế của công nghệ và phát biểu của CEO OpenAI Sam Altman về tình trạng nhà đầu tư đang thổi phồng quá mức.
Đà tăng trưởng của Nvidia cũng đã chậm lại so với những con số tăng trưởng kỳ lục thời kỳ bùng nổ AI cách đây hai năm. Triển vọng sắp tới của công ty phụ thuộc nhiều vào việc các tập đoàn công nghệ lớn như Google, Amazon, cũng như các nhà cung cấp dịch vụ đám mây nhỏ và chính phủ, có tiếp tục duy trì mức chi tiêu khổng lồ cho hạ tầng AI hay không.
CEO Huang nói với các nhà phân tích rằng cơn sốt chi tiêu sẽ tiếp tục. “Cuộc đua AI giờ đã bắt đầu”, ông nói, thêm rằng chỉ bốn công ty công nghệ “hyperscaler” đã tăng gấp đôi chi tiêu vốn của họ “lên 600 tỷ USD mỗi năm”. Bốn công ty công nghệ “hyperscaler” chính là các tập đoàn công nghệ vận hành hạ tầng điện toán đám mây khổng lồ như Amazon, Google, Microsoft, Meta.
Ông Huang dự báo đà tăng trưởng sẽ còn tiếp diễn khi các quốc gia khác dần bắt kịp Mỹ, hiện đang nắm giữ khoảng 60% tổng công suất tính toán toàn cầu.
Lợi nhuận ròng của Nvidia đã tăng 59% so với năm ngoái lên 26,4 tỷ USD, so với dự báo 23,5 tỷ USD. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu là 1,08 USD, trong khi biên lợi nhuận gộp điều chỉnh là 72,7%, cao hơn một chút so với ước tính đồng thuận 72,3%. Ban giám đốc của Nvidia cũng đã ủy quyền mua lại cổ phiếu trị giá 60 tỷ USD, tăng từ 50 tỷ USD được công bố trong cùng quý năm ngoái.
Việc triển khai Blackwell Ultra, thế hệ phần cứng mới nhất sử dụng chip Blackwell tiên tiến nhất, đang “tăng tốc toàn lực, và nhu cầu là phi thường”, ông Huang nói. Nvidia đang phát triển một chip mới dựa trên Blackwell dành cho thị trường Trung Quốc, mạnh hơn H20 nhưng vẫn không bằng chip tiên tiến nhất của Mỹ. Tổng thống Trump đã chỉ ra rằng ông mở cửa cho thỏa thuận doanh thu tương tự.
Lĩnh vực tài chính phi tập trung – hiện có quy mô khoảng 130 tỷ USD – đang trở thành mục tiêu đặc biệt hấp dẫn đối với các nhóm tội phạm mạng...
Không chỉ hàng hóa công nghệ tăng mạnh, các dịch vụ viễn thông, máy tính và công nghệ thông tin cũng tăng, nhờ nhu cầu ngày càng lớn đối với các mô hình AI của Trung Quốc trên thị trường quốc tế...
Trung Quốc đang đẩy mạnh yêu cầu sử dụng năng lượng xanh đối với các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI). Nhu cầu điện phục vụ làn sóng AI ngày càng tạo sức ép lớn lên hệ thống điện quốc gia và mục tiêu giảm phát thải carbon của Bắc Kinh...
TikTok vừa công bố kế hoạch đầu tư 25 tỷ USD vào các dự án hạ tầng dữ liệu tại Thái Lan, đánh dấu khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của nền tảng video ngắn này tại Đông Nam Á...
Thứ từng là lợi thế lớn nhất của ngành phần mềm Ấn Độ – nguồn nhân lực đông đảo và giá rẻ – có nguy cơ trở thành điểm yếu trong kỷ nguyên AI...
Điểm đáng chú ý là mức định giá của DeepSeek đã tăng mạnh chỉ trong thời gian ngắn. Khi bắt đầu quá trình gọi vốn cách đây vài tuần, startup này được định giá khoảng 20 tỷ USD…
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hãng điện tử lớn nhất Hàn Quốc đạt được cột mốc này, đồng thời trở thành công ty châu Á thứ hai làm được điều đó, sau Taiwan Semiconductor Manufacturing Co...
Theo thống kê, trong số 64 nhà máy mới dự kiến đi vào hoạt động tại châu Á đến năm 2029, chỉ có 6 cơ sở đặt tại Đông Nam Á, phần lớn còn lại tập trung ở Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc)…
Động lực tăng trưởng của Huawei không chỉ đến từ nhu cầu thị trường, mà còn từ việc Nvidia gặp nhiều rào cản pháp lý với cả Washington và Bắc Kinh...
Thị trường robot hình người đã bắt đầu tạo ra các đơn hàng thực tế cho chuỗi cung ứng điện tử Trung Quốc…