Trung Quốc tăng tốc nhập khẩu chip
Mai Anh
05/02/2025
Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đã tích trữ chip trước thời hạn các lệnh hạn chế nghiêm ngặt của Mỹ có hiệu lực…
Các doanh nghiệp Trung Quốc đã đổ xô tích trữ thiết bị bán dẫn trong năm 2024, dẫn đến mức tăng trưởng hai con số trong nhập khẩu mạch tích hợp (IC), trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Joe Biden siết chặt hơn nữa việc tiếp cận chip tiên tiến của Trung Quốc thời gian qua.
Tờ South China Morning Post dẫn dữ liệu công bố mới nhất từ cơ quan hải quan Trung Quốc cho biết, Trung Quốc đã nhập khẩu tổng cộng gần 550 tỷ thiết bị IC vào năm ngoái, tăng gần 15% so với năm 2023.
Tổng giá trị nhập khẩu IC cả năm 2024 đạt 385 tỷ USD, tăng hơn 10% so với năm trước đó. Con số này cao hơn đáng kể giá trị nhập khẩu dầu thô 325 tỷ USD của Trung Quốc vào năm ngoái.
Việc Bắc Kinh đẩy nhanh thu mua chip phản ánh mối lo ngại về sự cạnh tranh công nghệ ngày càng căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ. Nhiều công ty Trung Quốc đã tích trữ nguồn cung trước kế hoạch triển khai các lệnh trừng phạt thương mại mở rộng và nghiêm ngặt hơn từ Washington.
Một số công ty khác thì tìm cách lách các quy định hạn chế bằng cách mua chip tiên tiến từ các nhà cung cấp bên thứ ba tại những quốc gia không chịu ảnh hưởng bởi các biện pháp này.
Chính quyền của ông Biden trước khi miễn nhiệm gần đây đã công bố thêm các biện pháp kiểm soát xuất khẩu nhằm bịt kín những lỗ hổng trong các quy định hiện có, với mục tiêu hạn chế khả năng hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc.
Các tập đoàn công nghệ toàn cầu cùng Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Mỹ (SIA), đại diện cho nhiều nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới, đã bày tỏ lo ngại về các quy định.
SIA tuyên bố “rất lo ngại về phạm vi và mức độ phức tạp chưa từng có” của các quy định mới – với mục tiêu cản trở tiến bộ AI của Trung Quốc – vì những quy định này cũng có thể “làm suy yếu đáng kể vị thế dẫn đầu và khả năng cạnh tranh của Mỹ trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn và các hệ thống AI tiên tiến”.
Năm ngoái, xuất khẩu IC của Trung Quốc đạt gần 300 tỷ linh kiện, tăng gần 12% so với năm 2023, theo dữ liệu từ cơ quan hải quan nước này.
Tổng giá trị xuất khẩu IC đạt gần 160 tỷ USD, tăng 17,4% so với năm trước đó và gần gấp đôi con số của năm 2018 – thời điểm cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung bắt đầu.
Mặc dù vẫn thiếu thiết bị và chuyên môn để sản xuất chip tiên tiến, đặc biệt là các chip sử dụng quy trình công nghệ ở mức 7 nanomet hoặc nhỏ hơn, các công ty Trung Quốc đã tăng cường sản xuất các loại chip được gọi là chip thế hệ cũ, sử dụng trong các hàng hóa tiêu dùng hàng ngày như tivi và máy giặt.
Vào tháng 12 năm ngoái, Washington đã mở một cuộc điều tra về việc sản xuất chip thế hệ cũ của Trung Quốc. Đại diện thương mại của Mỹ cho biết, có “bằng chứng cho thấy” Trung Quốc đang tìm cách thống trị thị trường chip trong nước và toàn cầu thông qua “các phương thức cạnh tranh không lành mạnh và phi thị trường”.
Chính phủ Trung Quốc đã phản ứng bằng cách cho rằng động thái của Mỹ mang tính “bảo hộ” và có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng chip toàn cầu.
Lĩnh vực tài chính phi tập trung – hiện có quy mô khoảng 130 tỷ USD – đang trở thành mục tiêu đặc biệt hấp dẫn đối với các nhóm tội phạm mạng...
Không chỉ hàng hóa công nghệ tăng mạnh, các dịch vụ viễn thông, máy tính và công nghệ thông tin cũng tăng, nhờ nhu cầu ngày càng lớn đối với các mô hình AI của Trung Quốc trên thị trường quốc tế...
Trung Quốc đang đẩy mạnh yêu cầu sử dụng năng lượng xanh đối với các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI). Nhu cầu điện phục vụ làn sóng AI ngày càng tạo sức ép lớn lên hệ thống điện quốc gia và mục tiêu giảm phát thải carbon của Bắc Kinh...
TikTok vừa công bố kế hoạch đầu tư 25 tỷ USD vào các dự án hạ tầng dữ liệu tại Thái Lan, đánh dấu khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của nền tảng video ngắn này tại Đông Nam Á...
Thứ từng là lợi thế lớn nhất của ngành phần mềm Ấn Độ – nguồn nhân lực đông đảo và giá rẻ – có nguy cơ trở thành điểm yếu trong kỷ nguyên AI...
Điểm đáng chú ý là mức định giá của DeepSeek đã tăng mạnh chỉ trong thời gian ngắn. Khi bắt đầu quá trình gọi vốn cách đây vài tuần, startup này được định giá khoảng 20 tỷ USD…
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hãng điện tử lớn nhất Hàn Quốc đạt được cột mốc này, đồng thời trở thành công ty châu Á thứ hai làm được điều đó, sau Taiwan Semiconductor Manufacturing Co...
Theo thống kê, trong số 64 nhà máy mới dự kiến đi vào hoạt động tại châu Á đến năm 2029, chỉ có 6 cơ sở đặt tại Đông Nam Á, phần lớn còn lại tập trung ở Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc)…
Động lực tăng trưởng của Huawei không chỉ đến từ nhu cầu thị trường, mà còn từ việc Nvidia gặp nhiều rào cản pháp lý với cả Washington và Bắc Kinh...
Thị trường robot hình người đã bắt đầu tạo ra các đơn hàng thực tế cho chuỗi cung ứng điện tử Trung Quốc…