Việt Nam vẫn là mảnh đất màu mỡ cho các startup quốc tế
Hoàng An
14/08/2024
Các startup quốc tế vẫn đang thể hiện sức mạnh trong các dịch vụ số như thương mại điện tử, marketing và giáo dục, an toàn thông tin, nhà máy thông minh, IoT và phát triển bền vững...
Ngày 13/8, Startup Island Taiwan, thương hiệu cấp quốc gia về startup của Đài Loan cùng 18 startup đổi mới sáng tạo tiêu biểu nhất đã đến Hà Nội để tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác tại Việt Nam trong khuôn khổ sự kiện Taiwan Tech Solution Day.
Theo ông Richard R. C. Shih, đại diện của Trung tâm Kinh tế Văn hóa Đài Loan tại Việt Nam, quan hệ giữa Đài Loan và Việt Nam đã phát triển rất mạnh về mọi mặt trong thời gian qua. Cụ thể, hiện có 260.000 người Việt Nam đang làm việc tại Đài Loan.
Bên cạnh đó, 27.000 sinh viên Việt Nam đang theo học tại Đài Loan và hơn 130.000 cuộc hôn nhân giữa người Việt Nam và Đài Loan. Ở chiều ngược lại, hơn 80.000 người Đài Loan đang làm việc tại Việt Nam và tổng số vốn đầu tư từ doanh nghiệp Đài Loan vào Việt Nam đã lên đến hàng chục tỷ USD.
Riêng trong lĩnh vực công nghệ, Đài Loan được biết là trung tâm của cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo (AI). Đài Loan cũng là cái nôi phát triển rất nhiều các giải pháp công nghệ đột phá. “Tôi kỳ vọng sẽ thêm có nhiều cơ hội để các doanh nghiệp Đài Loan và Việt Nam có thể tăng cường hợp tác", ông Richard cho biết.
Phát biểu tại sự kiện, ông Đỗ Tiến Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), cho biết các khoản đầu tư của doanh nghiệp Đài Loan vào Việt Nam cho đến nay hầu như đều hết sức thành công. Đơn cử như Foxconn có thể coi như điển hình đầu tư thành công của doanh nghiệp công nghệ Đài Loan nói riêng và doanh nghiệp Đài Loan nói chung vào Việt Nam.
Phó Giám đốc NIC cũng chia sẻ Việt Nam cũng đang trong tiến trình chuyển đổi mạnh mẽ và nền kinh tế số của Việt Nam trong 5 năm tới có thể đạt trị giá 70 tỷ USD. Với quy mô dân số 100 triệu người, Việt Nam cũng là một điểm đến nhiều triển vọng cho các nhà đầu tư. “Khi nền kinh tế chuyển đổi sẽ cần rất nhiều các dịch vụ và sản phẩm số và đây là cơ hội tốt cho các công ty công nghệ và startup Đài Loan”, ông Thịnh cho biết.
Taiwan Tech Solution Day năm nay cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp kết nối hệ sinh thái startup giữa Đài Loan và Việt Nam và mở đường cho mối quan hệ hợp tác và đổi mới sáng tạo giữa hai bên. Tại sự kiện, các startup Đài Loan cũng đã trình diễn các công nghệ mới nhất đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau và thể hiện thế mạnh trong các dịch vụ số như thương mại điện tử, marketing và giáo dục, an toàn thông tin, nhà máy thông minh, IoT và phát triển bền vững.
Trong các đại diện startup tham gia sự kiện có Gogolook, startup tiên phong trong lĩnh vực an toàn thông tin đã thành công trong tiến trình mở rộng sự hiện diện của mình ra khu vực Đông Nam Á bao gồm: Thái Lan, Philippines và cũng đang sẵn sàng tiến vào thị trường Việt Nam.
Bên cạnh đó, Is CoolLab, startup trong lĩnh vực tự động hoá chu trình Robot trong lĩnh vực sản xuất và Sightour, startup với thế mạnh trong công nghệ nhận dạng ký tự quang học đã thiết lập được các mối quan hệ đối tác trong lĩnh vực sản xuất tại Việt Nam. Hai startup này đều đã hoàn thiện được PoC và đang trong quá trình mở rộng quy mô thị trường.
Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt cho ngành y tế Việt Nam với công nghệ và hợp tác quốc tế, hứa hẹn những tiến bộ trong phát hiện và điều trị bệnh.
Giáo sư Toby Walsh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư vào con người để Việt Nam chủ động xây dựng và sử dụng AI, thay vì chỉ nhận công nghệ từ bên ngoài.
Thứ trưởng Bùi Thế Duy khẳng định Việt Nam sẽ công bố Bộ quy tắc đạo đức AI quốc gia, Chiến lược AI và Luật AI nhằm phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Báo cáo UNDP cảnh báo về nguy cơ bất bình đẳng do AI, đồng thời nhấn mạnh cơ hội cho Việt Nam tận dụng AI trong phát triển bền vững.
Hà Nội triển khai Nghị quyết 66.7/2025/NQ-CP, cắt giảm thủ tục hành chính, giúp người dân không phải cung cấp lại thông tin đã có.
Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư vào cá nhân hóa nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế của khách hàng, dẫn đến sự thiếu hiệu quả trong phục vụ.
Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng nhà máy bán dẫn quy mô nhỏ vào năm 2030, nhưng phải đối mặt với nhiều thách thức về nhân lực và chính sách.
Nghị quyết mới của Hà Nội hỗ trợ 100% chi phí cho dịch vụ công trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong chuyển đổi số.
Việt Nam ban hành nhiều chính sách ưu đãi cho ngành công nghiệp bán dẫn, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.