Kiến tạo mô hình hạ tầng năng lượng xanh dùng chung tại Việt Nam
Gia Bảo
07/05/2026
Việc kiến tạo hệ sinh thái hạ tầng năng lượng xanh dùng chung đánh dấu bước ngoặt chiến lược nhằm hóa giải "nút thắt" về trạm sạc và đổi pin, tạo động lực thực tế để thúc đẩy lộ trình điện hóa giao thông tại Việt Nam…
Ngày 6/5, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Tập đoàn Xuân Cầu Holdings và startup công nghệ Selex Motors chính thức công bố thành lập Công ty Cổ phần Hạ tầng Năng lượng Xanh Việt Nam (VGX), đánh dấu bước đi đáng chú ý trong quá trình hình thành hạ tầng năng lượng cho giao thông điện tại Việt Nam.
Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy lộ trình giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
“GỠ NÚT THẮT” HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐIỆN TỪ HỆ SINH THÁI MỞ
Trong khi quá trình điện hóa giao thông diễn ra mạnh mẽ, hạ tầng năng lượng vẫn được xem là “nút thắt” lớn nhất, từ hệ thống trạm sạc, trạm đổi pin cho tới khả năng kết nối và vận hành đồng bộ.
VGX được thành lập với mục tiêu phát triển hệ thống hạ tầng năng lượng xanh dùng chung, phục vụ nhiều loại phương tiện điện, từ xe máy, ô tô đến các mô hình vận tải và logistics trong tương lai. Theo định hướng công bố, doanh nghiệp sẽ xây dựng mạng lưới trạm sạc và trạm đổi pin trên phạm vi toàn quốc, trước mắt ưu tiên triển khai tại Hà Nội, TP.HCM và các đô thị có mật độ giao thông cao – những nơi đang thúc đẩy lộ trình hạn chế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch và phát triển vùng phát thải thấp.
Điểm đáng chú ý của mô hình này là hướng tới xây dựng hệ thống hạ tầng có khả năng kết nối và sử dụng chung giữa nhiều chủ thể, thay vì phát triển khép kín theo từng doanh nghiệp riêng lẻ. Theo các bên tham gia liên doanh, cách tiếp cận này giúp tối ưu hóa nguồn lực đầu tư, giảm trùng lặp hạ tầng và tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ năng lượng xanh với chi phí hợp lý hơn.
MỤC TIÊU PHỦ RỘNG MẠNG LƯỚI NĂNG LƯỢNG XANH TOÀN QUỐC
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch HĐQT Petrolimex Phạm Văn Thanh cho biết việc thành lập VGX là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa chiến lược “Ba chuyển đổi” của Petrolimex gồm chuyển đổi số, chuyển đổi văn hóa và chuyển đổi xanh. Theo ông, đây không chỉ đánh dấu bước chuyển của Petrolimex khỏi “vùng an toàn” của hoạt động kinh doanh xăng dầu truyền thống để tham gia thị trường năng lượng cho giao thông điện, mà còn mở đầu cho việc hình thành một hệ sinh thái năng lượng mới cho giai đoạn chuyển đổi xanh của Việt Nam.
Ông Thanh nhấn mạnh, quá trình chuyển dịch năng lượng chỉ có thể thành công khi có sự phối hợp giữa khu vực nhà nước và tư nhân, giữa năng lực hạ tầng, vận hành với công nghệ đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp Việt Nam.
Trong liên doanh này, Petrolimex mang tới lợi thế về hệ thống phân phối phủ rộng cả nước; Xuân Cầu Holdings có kinh nghiệm đầu tư hạ tầng và năng lượng; trong khi Selex Motors đảm nhiệm vai trò phát triển công nghệ, hạ tầng đổi pin và nền tảng quản lý vận hành.
Thành lập từ năm 2018, Selex Motors là một trong số ít startup công nghệ Việt Nam phát triển đồng thời cả xe điện, pin, trạm đổi pin và nền tảng quản lý vận hành. Doanh nghiệp hiện vận hành khoảng 120 điểm đổi pin trên toàn quốc, phục vụ hơn 2 triệu lượt đổi pin.
Khác với mô hình sạc điện truyền thống mất nhiều giờ, hệ thống của Selex Motors cho phép người dùng thay pin chỉ trong vài phút. Công ty cho biết đã làm chủ các công nghệ lõi liên quan đến pin, trạm đổi pin, xe điện và nền tảng quản lý số, với 10 bằng sáng chế được đăng ký.
Doanh nghiệp này cũng theo đuổi hướng nội địa hóa mạnh chuỗi cung ứng, với khoảng 80% thành phần sản phẩm được sản xuất trong nước. Năm 2024, Selex Motors là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất trong lĩnh vực sản xuất và năng lượng được Forbes bình chọn vào danh sách “Top 100 to Watch" (Top 100 doanh nghiệp đáng theo dõi) của châu Á.
Theo ông Nguyễn Hữu Phước Nguyên, Tổng Giám đốc VGX, khẳng định quyết tâm phát triển hệ thống hạ tầng năng lượng xanh đồng bộ, hiện đại và từng bước làm chủ công nghệ do doanh nghiệp Việt phát triển. Ông Nguyên nhấn mạnh: “Chúng tôi đặt mục tiêu triển khai với tinh thần thực chất, hiệu quả và tốc độ cao, nhằm giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ năng lượng xanh thuận tiện, an toàn và tiết kiệm”.
Trong giai đoạn đầu, VGX sẽ triển khai mạng lưới tại các đô thị lớn trước khi mở rộng dọc các trục giao thông chính và từng bước phủ rộng trên toàn quốc. Trong bối cảnh nhiều địa phương đang xây dựng lộ trình kiểm soát khí thải, hạn chế xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch và phát triển vùng phát thải thấp, sự xuất hiện của một hệ thống hạ tầng sạc – đổi pin đồng bộ được xem là điều kiện quan trọng để thúc đẩy quá trình điện hóa giao thông tại Việt Nam.
Những kỹ năng robot được học rất đa dạng: dọn dẹp nhà cửa, massage, sắp xếp hàng hóa trên kệ siêu thị, sửa chữa kim loại hay làm việc trên dây chuyền công nghiệp…
Thông qua thỏa thuận này, ADI và Empower hỗ trợ định hình kiến trúc cung cấp điện năng cho AI cũng như các ứng dụng đòi hỏi năng lực tính toán cao.
Giải thưởng Khoa học Công nghệ toàn cầu VinFuture vừa khép lại vòng đề cử mùa giải 2026 với 1.819 hồ sơ đến từ khắp thế giới, đồng thời ghi nhận mạng lưới hơn 17.000 đối tác đề cử đến từ 117 quốc gia và vùng lãnh thổ...
Cuộc thi hướng đến mục tiêu tìm kiếm và hỗ trợ các sáng kiến công nghệ có khả năng ứng dụng thực tiễn để giải quyết những thách thức môi trường cấp bách tại châu Á, đồng thời thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo và hợp tác liên ngành trong thế hệ trẻ...
Trung Quốc tham vọng biến hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) thành một loại tiện ích công cộng tương tự điện, nước hay viễn thông...
CIVAMS.FACE-FAS, giải pháp chống giả mạo khuôn mặt do CMC ATI phát triển, vượt qua bài đánh giá iBeta Level 1 theo tiêu chuẩn ISO/IEC 30107-3, tiếp tục ghi dấu năng lực AI “Make in Vietnam” trên các bảng xếp hạng quốc tế.
CMC hợp nhất năng lực tư vấn vào CMC TS, bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Sơn làm Quyền Tổng Giám đốc, đồng thời đưa AI-X trở thành trục tăng trưởng chính trong chiến lược giai đoạn 2026-2030...
Trung tâm sẽ góp phần củng cố mạng lưới R&D toàn cầu của Qualcomm Technologies thông qua việc tận dụng nguồn nhân lực công nghệ đang trên đà phát triển nhanh chóng tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn tại địa phương...
Nghiên cứu mới tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhấn mạnh vai trò thiết yếu của các công cụ định tuyến theo thời gian thực, cảnh báo an toàn và hướng dẫn bằng giọng nói trong việc hỗ trợ người tham gia giao thông bằng xe hai bánh tại Việt Nam.
Việc kiến tạo hệ sinh thái hạ tầng năng lượng xanh dùng chung đánh dấu bước ngoặt chiến lược nhằm hóa giải "nút thắt" về trạm sạc và đổi pin, tạo động lực thực tế để thúc đẩy lộ trình điện hóa giao thông tại Việt Nam…