Nhiều CEO, chủ tịch các công ty công nghệ Trung Quốc "bỗng dưng từ chức"
Hoàng Hà
26/08/2022
Nhiều nhà sáng lập các tập đoàn công nghệ tên tuổi của Trung Quốc quyết định từ chức khỏi các vị trí lãnh đạo chủ chốt...
Philip Kuai Jiaqi, nhà sáng lập 39 tuổi của chi nhánh giao hàng JD.com Dada Nexus, vừa từ chức Chủ tịch và Giám đốc điều hành. Kuai trở thành doanh nhân công nghệ trẻ mới nhất của Trung Quốc rút lui khỏi văn phòng điều hành.
Kuai là một doanh nhân trẻ đã nhận bằng thạc sĩ của Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Theo một tuyên bố trên trang web của công ty, Kuai sẽ từ bỏ vai trò lãnh đạo của mình tại Dada để “theo đuổi các mục tiêu cá nhân”.
Sự ra đi của Kuai nối tiếp quyết định từ chức lãnh đạo của các doanh nhân công nghệ trẻ Trung Quốc. Trước đó vào năm ngoái, Colin Huang Zheng, người sáng lập Pinduoduo, cũng đã từ chức chủ tịch ở tuổi 40, trong khi người sáng lập ByteDance, công ty mẹ của TikTok, là Zhang Yiming, đã từ bỏ chiếc ghế lãnh đạo công ty của mình ở tuổi 38.
Kuai là người đã sáng lập ra Dada vào năm 2014 với tư cách là một nền tảng giao hàng theo yêu cầu tại địa phương. Anh thực sự là một “doanh nhân nối tiếp” ở Trung Quốc - những người thành lập nhiều công ty mới sau khi đã làm chủ một hay nhiều doanh nghiệp trước đó.
Cụ thể, Kuai là một trong những nhà sáng lập của Anjuke.com, một nền tảng bất động sản trực tuyến và trước đó anh là người đồng sáng lập AdChina, nền tảng quảng cáo trên internet. Trong sự nghiệp của mình, Kuai đã làm việc tại Oracle, McKinsey và Accenture, theo bản hồ sơ năm 2020 của Dada.
Dada Nexus ra mắt công chúng trên thị trường chứng khoán Nasdaq vào tháng 6/2020, huy động được 320 triệu USD. Cổ phiếu của công ty gần đây nhất được giao dịch ở mức 6,53 USD, chỉ chiếm 40% mức giá cổ phiếu khi công ty IPO là 16 USD cho mỗi cổ phiếu.
Mới đây, Dada báo cáo doanh thu đạt 2,3 tỷ nhân dân tệ (333 triệu USD) trong quý thứ hai, tăng 55% so với một năm trước đó, trong khi lỗ ròng thu hẹp gần 10% xuống còn 578,8 triệu nhân dân tệ.
Ngoài dịch vụ giao hàng Dada Now, công ty còn vận hành thị trường bán lẻ theo yêu cầu JDDJ, được mua lại từ JD.com vào năm 2016.
Cũng như các doanh nhân công nghệ trẻ hơn của Trung Quốc, một số doanh nhân lớn tuổi cũng đã rút lui khỏi các chức vụ lãnh đạo.
Vào tháng 4, người sáng lập JD.com Richard Liu đã trao lại vai trò giám đốc điều hành của mình cho chủ tịch công ty Xu Lei. Liu vẫn là chủ tịch, ông “tiếp tục tập trung vào việc hướng dẫn các chiến lược dài hạn của công ty”, theo một tuyên bố của công ty.
Jack Ma, người sáng lập chính của JD.com, đối thủ Alibaba Group Holding, đã từ bỏ vai trò chủ tịch của mình vào năm 2019.
Chính phủ Trung Quốc cắt giảm 50% hóa đơn điện cho các trung tâm dữ liệu lớn, thúc đẩy sản xuất chip nội địa và giảm phụ thuộc công nghệ Mỹ.
Chuyên gia đưa ra 5 bí quyết giúp người dùng sử dụng AI an toàn, tránh ảo giác và sai lệch trong quyết định công việc.
Thái tử Mohammed bin Salman đang biến Ả Rập Xê Út thành cường quốc AI, cạnh tranh với Mỹ và Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ.
Nhu cầu đầu tư vào trí tuệ nhân tạo không ngừng tăng, với dự báo đạt 4.000 tỷ USD vào năm 2030, bất chấp lo ngại về bong bóng đầu tư.
Thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận kỷ lục mới, nhưng 8 trong số 10 doanh nghiệp lớn nhất S&P 500 đều thuộc lĩnh vực công nghệ, gây lo ngại về sự tập trung.
Số lượng người dùng ứng dụng AI tại Trung Quốc đạt 730 triệu, nhưng 60% mất người dùng trong quý III. Ngành công nghiệp đối mặt với cạnh tranh khốc liệt và thách thức thương mại hóa.
Ba “ông lớn” công nghệ Mỹ đã chi gần 80 tỷ USD cho AI trong quý III, nhưng phản ứng của nhà đầu tư lại trái ngược nhau.
Nvidia công bố kế hoạch phát triển hệ thống viễn thông 6G tích hợp AI, nhằm tăng cường an ninh quốc gia và khẳng định vị thế công nghệ Mỹ.
Khám phá làn sóng đầu tư vào trung tâm dữ liệu AI tại châu Á, với Indonesia và Việt Nam dẫn đầu trong cuộc đua công nghệ.
Trung Quốc ghi nhận 1.434 tỷ phú mới, với tài sản tăng mạnh từ công nghệ và chứng khoán trong năm 2025.