OpenAI vừa huy động được thêm 110 tỷ USD
Thanh Minh
03/03/2026
OpenAI vừa công bố hoàn tất vòng huy động vốn tư nhân trị giá 110 tỷ USD, đánh dấu một trong những thương vụ gọi vốn lớn nhất từng được thực hiện trong lĩnh vực công nghệ…
Với vòng gọi vốn 110 tỷ USD, OpenAI không chỉ củng cố vị thế là một trong những công ty tư nhân giá trị nhất thế giới, mà còn gửi đi tín hiệu rõ ràng: cuộc đua AI đang chuyển từ nghiên cứu thuật toán sang cuộc cạnh tranh về hạ tầng ở quy mô công nghiệp.
AMAZON RÓT 50 TỶ USD, NVIDIA 30 TỶ USD VÀ SOFTBANK 30 TỶ USD
Theo Tech Crunch, trong giai đoạn mới này, khả năng đảm bảo năng lực tính toán khổng lồ và triển khai sản phẩm ở quy mô toàn cầu sẽ quyết định ai là người dẫn dắt kỷ nguyên AI tiếp theo.
Khoản đầu tư mới bao gồm 50 tỷ USD từ Amazon, cùng 30 tỷ USD từ Nvidia và 30 tỷ USD từ SoftBank, dựa trên mức định giá trước đầu tư (pre-money) là 730 tỷ USD.
Đáng chú ý, vòng gọi vốn này vẫn chưa khép lại hoàn toàn và OpenAI cho biết sẽ tiếp tục đón thêm các nhà đầu tư mới trong thời gian tới.
Vị thế dẫn đầu sẽ thuộc về những ai có thể mở rộng hạ tầng đủ nhanh để đáp ứng nhu cầu, và chuyển hóa năng lực đó thành những sản phẩm mà người dùng thực sự phụ thuộc”
Trong tuyên bố chính thức, OpenAI nhấn mạnh: “Chúng tôi đang bước vào một giai đoạn mới, nơi AI tiên phong chuyển từ phòng nghiên cứu sang sử dụng hàng ngày ở quy mô toàn cầu. Vị thế dẫn đầu sẽ thuộc về những ai có thể mở rộng hạ tầng đủ nhanh để đáp ứng nhu cầu, và chuyển hóa năng lực đó thành những sản phẩm mà người dùng thực sự phụ thuộc”.
So với vòng gọi vốn trước đó vào tháng 3/2025 – khi OpenAI huy động 40 tỷ USD ở mức định giá 300 tỷ USD (khi đó được xem là lớn nhất lịch sử tư nhân) – quy mô lần này cho thấy tốc độ tăng trưởng và tham vọng mở rộng hạ tầng của công ty đã bước sang một đẳng cấp hoàn toàn mới.
Một điểm đáng lưu ý là tương tự các vòng gọi vốn trước, phần đáng kể trong tổng giá trị cam kết có thể không hoàn toàn là tiền mặt, mà bao gồm cả dịch vụ, đặc biệt là hạ tầng điện toán đám mây và năng lực tính toán. Tuy nhiên, OpenAI không công bố chi tiết tỷ lệ phân bổ giữa tiền mặt và dịch vụ.
MỞ RỘNG HẠ TẦNG QUY MÔ GIGAWATT, ĐẶT CƯỢC VÀO AWS VÀ HỆ THỐNG VERA RUBIN
Song song với dòng vốn mới, OpenAI công bố các thỏa thuận hạ tầng quy mô lớn với Amazon và Nvidia, tập trung vào việc mở rộng năng lực tính toán phục vụ huấn luyện và suy luận (inference) cho các mô hình AI thế hệ mới.
Với Amazon, OpenAI sẽ phát triển một “môi trường runtime có trạng thái” (stateful runtime environment), cho phép các mô hình của mình vận hành trực tiếp trên nền tảng Bedrock của Amazon. Đây được xem là bước tiến quan trọng, giúp doanh nghiệp xây dựng ứng dụng và tác nhân AI (AI agents) có khả năng duy trì ngữ cảnh và trạng thái lâu dài – yếu tố then chốt để đưa AI vào các quy trình vận hành thực tế.
Bên cạnh đó, OpenAI mở rộng thỏa thuận hợp tác với AWS (Amazon Web Services). Trước đó, hai bên đã công bố cam kết 38 tỷ USD cho dịch vụ điện toán; nay con số này được nâng thêm 100 tỷ USD. OpenAI cũng cam kết tiêu thụ tối thiểu 2 gigawatt (GW) năng lực tính toán từ chip Trainium của AWS, đồng thời xây dựng các mô hình tùy biến phục vụ các sản phẩm tiêu dùng của Amazon.
CEO Amazon Andy Jassy cho biết có rất nhiều nhà phát triển và doanh nghiệp mong muốn triển khai dịch vụ dựa trên mô hình của OpenAI trên nền tảng AWS. Ông nhấn mạnh rằng sự hợp tác trong việc xây dựng môi trường runtime có trạng thái sẽ “thay đổi những gì có thể” đối với khách hàng phát triển ứng dụng và tác nhân AI.
Theo các nguồn tin trước đó, khoảng 35 tỷ USD trong tổng cam kết từ Amazon có thể phụ thuộc vào một số điều kiện, chẳng hạn OpenAI đạt được AGI hoặc tiến hành IPO trước cuối năm. Thông báo mới của OpenAI xác nhận cấu trúc phân bổ vốn, song chỉ cho biết khoản bổ sung 35 tỷ USD sẽ được giải ngân “trong những tháng tới khi các điều kiện nhất định được đáp ứng”.
Với Nvidia, OpenAI không công bố quá nhiều chi tiết nhưng cho biết đã cam kết sử dụng 3GW năng lực suy luận chuyên dụng và 2GW năng lực huấn luyện trên các hệ thống Vera Rubin – thế hệ kiến trúc GPU mới của hãng. Điều này cho thấy quy mô tiêu thụ hạ tầng của OpenAI đã đạt tới mức tính bằng gigawatt, tương đương các trung tâm dữ liệu siêu lớn trên toàn cầu.
Sự tham gia của Nvidia trong vòng gọi vốn này từng là chủ đề đồn đoán trong nhiều tháng. Từng có báo cáo cho rằng hãng có thể đầu tư tới 100 tỷ USD, trước khi các thông tin sau đó cho thấy con số nhỏ hơn. Hồi tháng 1, CEO Jensen Huang bác bỏ tin đồn Nvidia rút lui, khẳng định: “Chúng tôi sẽ đầu tư rất nhiều tiền. Tôi tin vào OpenAI. Công việc họ làm thật phi thường”.
Từ khóa:
Dòng sự kiện:
Trí tuệ nhân tạo -AIQuy mô đầu tư vào hạ tầng và công nghệ AI đã đủ lớn để tác động đến các điều kiện kinh tế thế giới…
Các nhà sản xuất chip AI Trung Quốc, trong đó có Huawei và Cambricon, đang tăng mạnh giá các bộ xử lý AI, khi chi phí bộ nhớ băng thông cao (HBM) tăng vọt, gây sức ép lên nỗ lực xây dựng hệ sinh thái chip AI nội địa thay thế Nvidia…
Cơn sốt đầu tư vào DeepSeek đang tạo ra một loại thị trường thứ cấp đầy biến động. Các nhà đầu tư được phân bổ cổ phần tìm cách bán lại quyền tiếp cận cơ hội này thông qua các phương tiện đầu tư đặc biệt...
Trung Quốc đặt mục tiêu nâng năng lực tính toán phục vụ trí tuệ nhân tạo lên 9.800 exaflop vào năm 2030, khi Bắc Kinh đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng công nghệ và tìm cách đáp ứng nhu cầu xử lý AI ngày càng tăng…
Khoảng 60 tỷ USD có thể được đầu tư vào các dự án đang được khảo sát, đưa Nhật Bản vào nhóm quốc gia có năng lực hạ tầng AI lớn trên thế giới…
Mỹ đang đẩy mạnh đầu tư hàng tỷ USD vào các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI), nhưng một phần quan trọng của hạ tầng này vẫn phụ thuộc vào linh kiện từ Trung Quốc…
Từ phần thưởng thẻ tín dụng, gói cước viễn thông đến những suất ăn, đồ uống, token AI đang được doanh nghiệp Trung Quốc đưa vào các chương trình khuyến mại và dịch vụ dành cho người tiêu dùng…
Hàng loạt nền tảng thương mại điện tử từ TikTok và Whatnot đến Amazon, Walmart và eBay đã phát triển các nền tảng livestream dành cho người bán...
“Cuộc chiến freeship” tại Trung Quốc có thể đã hạ nhiệt, nhưng hệ quả lớn nhất lại nằm ở sự thay đổi trong thói quen mua sắm. Người tiêu dùng muốn nhận hàng gần như ngay lập tức...
Chính quyền Tổng thống Donald Trump được cho là đang xem xét một vòng thuế quan mới đối với chất bán dẫn và các sản phẩm công nghệ liên quan...