Trung Quốc: Mỗi ngày xuất hiện thêm một tỷ phú, làn sóng giàu lên từ công nghệ và chứng khoán
Hoàng Hà
29/10/2025
Những khuôn mặt mới trong lĩnh vực công nghệ, sản xuất thiết bị điện tử, xe điện và robot đã mở rộng đáng kể câu lạc bộ tỷ phú Trung Quốc…
Trung Quốc đang chứng kiến một làn sóng gia tăng mạnh mẽ về số lượng người siêu giàu, khi thị trường chứng khoán nước này bứt phá trong năm qua.
Theo Báo cáo Danh sách Tỷ phú Trung Quốc 2025 do Viện Nghiên cứu Hurun công bố, có tới 1.434 cá nhân sở hữu tài sản từ 5 tỷ nhân dân tệ (khoảng 702 triệu USD) trở lên – mức cao kỷ lục kể từ khi danh sách được thiết lập năm 1999. Con số này tăng 340 người, tương đương 31% so với năm ngoái, tương đương trung bình mỗi ngày xuất hiện thêm một tỷ phú mới.
BÙNG NỔ TÀI SẢN GIỮA LÀN SÓNG TĂNG TRƯỞNG CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
Tổng tài sản của nhóm siêu giàu Trung Quốc đạt 30 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 42% so với năm trước. Sự bứt phá này diễn ra trong bối cảnh các chỉ số chứng khoán nội địa đồng loạt tăng mạnh: sàn Thâm Quyến tăng 54%, Thượng Hải tăng 36%, trong khi Hang Seng của Hồng Kông cũng ghi nhận mức tăng 42% tính đến ngày 1/9.
Rupert Hoogewerf, Chủ tịch kiêm nhà sáng lập Hurun, nhận định: “Sự gia tăng chóng mặt về số lượng tỷ phú phần lớn đến từ đà tăng mạnh của thị trường chứng khoán và sự trỗi dậy của các doanh nghiệp công nghệ mới. Những khuôn mặt mới trong lĩnh vực công nghệ, sản xuất thiết bị điện tử, xe điện và robot đã mở rộng đáng kể câu lạc bộ tỷ phú Trung Quốc”.
Đáng chú ý, số người có tài sản trên 100 tỷ nhân dân tệ đã tăng từ 26 lên 41 người, tương đương mức tăng 59%. Tổng cộng 1.021 người trong danh sách có khối tài sản vượt 1 tỷ USD, tăng 36% so với năm ngoái.
Mặc dù nền kinh tế Trung Quốc vẫn đối mặt với không ít thách thức – tăng trưởng GDP quý III chỉ đạt 4,8%, giảm so với 5,2% của quý trước, cùng với áp lực giảm phát và bất ổn trong lĩnh vực bất động sản – nhưng các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng ô tô điện, công nghệ sinh học và sản xuất chip vẫn được giới đầu tư trong và ngoài nước đánh giá cao.
Theo ông Đinh Hải Phong, chuyên gia tư vấn tại hãng tài chính Integrity (Thượng Hải), Báo cáo Hurun đã chỉ ra nghịch lý thú vị: số lượng tỷ phú tăng mạnh giữa lúc nền kinh tế đối mặt với nhiều khó khăn. “Điều này cho thấy sức bật của các doanh nghiệp tăng trưởng cao trong lĩnh vực công nghệ đang trở thành động lực mới cho nền kinh tế Trung Quốc”, ông nói.
CÁC TỶ PHÚ CÔNG NGHỆ DẪN ĐẦU LÀN SÓNG GIÀU MỚI
Năm nay, giới tỷ phú công nghệ tiếp tục chiếm vị trí trung tâm trong danh sách người giàu Trung Quốc, với nhiều cái tên quen thuộc như Zhong Shanshan, Zhang Yiming, hay Li Ka-shing.
Zhong Shanshan, ông chủ 71 tuổi của Nongfu Spring – hãng nước đóng chai lớn nhất Trung Quốc – đã lấy lại vị trí người giàu nhất Trung Quốc với khối tài sản tăng 56%, đạt 530 tỷ nhân dân tệ. Đây là lần thứ tư ông đứng đầu danh sách, sau khi từng nhường vị trí cho nhà sáng lập ByteDance vào năm ngoái.
Zhang Yiming, người sáng lập ByteDance – công ty mẹ của TikTok, dù tài sản vẫn tăng mạnh 34% lên 470 tỷ nhân dân tệ, nhưng phải lùi xuống vị trí thứ hai. Dù vậy, ByteDance vẫn là biểu tượng thành công của thế hệ doanh nhân công nghệ Trung Quốc: từ một startup về nội dung số, công ty này đã trở thành tập đoàn toàn cầu với hàng tỷ người dùng và một trong những mô hình AI hàng đầu thế giới.
Sự bứt phá của các doanh nhân công nghệ còn phản ánh sự chuyển dịch sâu sắc trong cơ cấu giàu có của Trung Quốc: từ bất động sản – vốn là nguồn gốc của phần lớn tài sản trong hai thập kỷ trước – sang các lĩnh vực sản xuất công nghệ cao, dữ liệu, AI và xuất khẩu công nghiệp thông minh.
Bên cạnh hai gương mặt dẫn đầu, nhiều tỷ phú công nghệ và công nghiệp mới nổi cũng góp phần vào sự gia tăng chóng mặt của tầng lớp siêu giàu. Lĩnh vực xe điện (EV), robotics, và công nghệ sinh học được xem là ba “động cơ chính” của sự bứt phá.
Các doanh nghiệp như CATL – nhà sản xuất pin xe điện lớn nhất thế giới, Zijin Mining, hay các công ty bán dẫn đang lên của Thâm Quyến đều chứng kiến giá cổ phiếu tăng phi mã. CATL và Zijin Gold International thậm chí còn thực hiện hai thương vụ IPO lớn nhất thế giới trong năm nay trên sàn Hồng Kông, góp phần đưa Hồng Kông trở thành thị trường huy động vốn hàng đầu toàn cầu, với 66 công ty niêm yết mới, tổng giá trị 23,27 tỷ USD tính đến cuối tháng 9.
Sự bứt phá của các doanh nhân công nghệ còn phản ánh sự chuyển dịch sâu sắc trong cơ cấu giàu có của Trung Quốc: từ bất động sản – vốn là nguồn gốc của phần lớn tài sản trong hai thập kỷ trước – sang các lĩnh vực sản xuất công nghệ cao, dữ liệu, AI và xuất khẩu công nghiệp thông minh.
Các chuyên gia nhận định, tầng lớp doanh nhân công nghệ Trung Quốc đang trở thành biểu tượng của một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên “giàu bằng sáng tạo” thay vì “giàu bằng đất đai”. Dù nền kinh tế vẫn chịu sức ép từ căng thẳng thương mại với Mỹ và suy giảm nhu cầu tiêu dùng trong nước, nhưng các tập đoàn định hướng xuất khẩu và đổi mới công nghệ vẫn giữ được đà tăng trưởng ấn tượng.
Lĩnh vực tài chính phi tập trung – hiện có quy mô khoảng 130 tỷ USD – đang trở thành mục tiêu đặc biệt hấp dẫn đối với các nhóm tội phạm mạng...
Không chỉ hàng hóa công nghệ tăng mạnh, các dịch vụ viễn thông, máy tính và công nghệ thông tin cũng tăng, nhờ nhu cầu ngày càng lớn đối với các mô hình AI của Trung Quốc trên thị trường quốc tế...
Trung Quốc đang đẩy mạnh yêu cầu sử dụng năng lượng xanh đối với các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI). Nhu cầu điện phục vụ làn sóng AI ngày càng tạo sức ép lớn lên hệ thống điện quốc gia và mục tiêu giảm phát thải carbon của Bắc Kinh...
TikTok vừa công bố kế hoạch đầu tư 25 tỷ USD vào các dự án hạ tầng dữ liệu tại Thái Lan, đánh dấu khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của nền tảng video ngắn này tại Đông Nam Á...
Thứ từng là lợi thế lớn nhất của ngành phần mềm Ấn Độ – nguồn nhân lực đông đảo và giá rẻ – có nguy cơ trở thành điểm yếu trong kỷ nguyên AI...
Điểm đáng chú ý là mức định giá của DeepSeek đã tăng mạnh chỉ trong thời gian ngắn. Khi bắt đầu quá trình gọi vốn cách đây vài tuần, startup này được định giá khoảng 20 tỷ USD…
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hãng điện tử lớn nhất Hàn Quốc đạt được cột mốc này, đồng thời trở thành công ty châu Á thứ hai làm được điều đó, sau Taiwan Semiconductor Manufacturing Co...
Theo thống kê, trong số 64 nhà máy mới dự kiến đi vào hoạt động tại châu Á đến năm 2029, chỉ có 6 cơ sở đặt tại Đông Nam Á, phần lớn còn lại tập trung ở Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc)…
Động lực tăng trưởng của Huawei không chỉ đến từ nhu cầu thị trường, mà còn từ việc Nvidia gặp nhiều rào cản pháp lý với cả Washington và Bắc Kinh...
Thị trường robot hình người đã bắt đầu tạo ra các đơn hàng thực tế cho chuỗi cung ứng điện tử Trung Quốc…