Trung Quốc tung "K-visa": Chiến lược mới thu hút nhân tài STEM toàn cầu
Hoàng Hà
03/10/2025
Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng khốc liệt, đặc biệt với Mỹ, Trung Quốc vừa tung ra một chương trình visa mới – gọi là “K-visa”...
Chương trình này nhằm thu hút nhân lực quốc tế trong các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM). Được công bố từ tháng 8/2025, “K-visa” bắt đầu triển khai vào đầu tháng 10, đã tạo ra một cuộc tranh luận sôi nổi trong xã hội Trung Quốc, phản ánh mâu thuẫn giữa nhu cầu cấp bách về nhân tài chất lượng cao và áp lực việc làm ngày càng nặng nề trong nước.
NGƯỜI DÂN TRUNG QUỐC LO NGẠI "NGẬP LỤT" NHÂN LỰC NGOẠI
Theo hãng tin CNBC, ngay sau khi K-visa ra mắt hồi tháng 8, từ khóa này nhanh chóng leo lên top tìm kiếm trên mạng xã hội Weibo, trước khi nhường chỗ cho những chủ đề về nghỉ lễ Quốc khánh. Theo quy định mới, sinh viên tốt nghiệp trẻ trong lĩnh vực STEM giờ đây không cần phải có doanh nghiệp Trung Quốc bảo lãnh, đồng thời được hưởng quyền nhập cảnh linh hoạt hơn về số lần và thời gian lưu trú.
Chính điểm mới này đã châm ngòi cho một làn sóng tranh luận gay gắt. Nhiều ý kiến trên Weibo cho rằng chính sách này sẽ “làm lệch cán cân” giữa sinh viên bản địa và người nước ngoài, khiến lao động trẻ Trung Quốc – vốn đã khó tìm việc – càng chịu áp lực lớn hơn. Một số người lo ngại việc không yêu cầu bảo lãnh từ doanh nghiệp có thể mở đường cho tình trạng gian lận, khi các tổ chức môi giới lợi dụng để đưa lao động nước ngoài vào Trung Quốc.
Một người dùng có nickname “momo has a new life” viết: “Bây giờ kiểm chứng bằng cấp trong nước còn khó, thì với K-visa chắc chắn sẽ nở rộ ngành dịch vụ làm giả giấy tờ cho người ngoại quốc”.
Trước phản ứng tiêu cực, truyền thông nhà nước đã lên tiếng phản bác mạnh mẽ. Nhân Dân Nhật Báo gọi những lo ngại này là “phiến diện” và “định kiến hẹp hòi”, nhấn mạnh Trung Quốc vẫn thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nhân lực đẳng cấp cao để nâng tầm công nghệ. Trong khi đó, Thời báo Hoàn Cầu cho rằng vấn đề chủ yếu nằm ở “cách truyền thông và thông điệp”, đồng thời nhắc lại rằng số người nước ngoài tại Trung Quốc hiện chỉ chiếm 0,1–0,2% dân số, thấp hơn rất nhiều so với mức 15% ở Mỹ.
Tuy nhiên, lo ngại của công chúng không phải không có lý do. Tình hình việc làm tại Trung Quốc đang trở nên căng thẳng, với tỷ lệ thất nghiệp thành thị tháng 8/2025 tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 2. Đáng chú ý, năm nay có tới 12,2 triệu sinh viên tốt nghiệp đại học – con số kỷ lục – gia nhập thị trường lao động, trong khi tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên ở mức 18,9%, cao nhất kể từ khi Trung Quốc áp dụng hệ thống thống kê mới năm 2023.
THAM VỌNG CÔNG NGHỆ VÀ "CUỘC ĐUA" VỚI MỸ
Mặc cho phản ứng trong nước, giới phân tích cho rằng K-visa phản ánh quyết tâm chiến lược của Bắc Kinh trong việc giành lợi thế công nghệ trước Mỹ. Các lĩnh vực như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch, công nghệ sinh học hay sản xuất tiên tiến đều là những “mặt trận” cạnh tranh sống còn.
Trong khi Mỹ đang siết chặt chính sách nhập cư và gần đây còn áp dụng mức phí 100.000 USD đối với đơn xin visa H-1B, khiến các công ty Mỹ khó thu hút nhân tài nước ngoài, Trung Quốc lại chọn hướng đi ngược lại: mở rộng cánh cửa, dù ở mức có chọn lọc. Theo Dan Wang, Giám đốc Trung Quốc của Eurasia Group, Bắc Kinh nhiều khả năng sẽ kiểm soát chặt chẽ số lượng và tiêu chuẩn của K-visa, để chương trình mang tính “tuyển chọn chiến lược” hơn là nhập cư đại trà.
“Đây là phép thử với chính phủ Trung Quốc. Nếu kiểm soát tốt, K-visa sẽ trở thành công cụ hữu hiệu trong việc tuyển chọn những cá nhân xuất sắc có thể giúp đất nước rút ngắn khoảng cách công nghệ”, ông Wang nhận định.
Một số chuyên gia cho rằng mục tiêu ngắn hạn của K-visa là thu hút kỹ sư Mỹ và nhân tài gốc Hoa ở hải ngoại. Nhiều kỹ sư gốc Trung Quốc tại Mỹ, vốn đang vấp phải khó khăn trong thăng tiến sự nghiệp, có thể coi Trung Quốc là mảnh đất mới để phát triển. Một nhà khoa học trong ngành công nghệ sinh học tại Thượng Hải – từng làm việc gần 20 năm cho các tập đoàn dược toàn cầu – thừa nhận K-visa có thể lôi kéo nhiều chuyên gia gốc Hoa trở về.
Đáng chú ý, các nhà phân tích cho rằng việc mở ra K-visa cũng được coi là thông điệp chính trị, cho thấy Trung Quốc sẵn sàng mở cửa có chọn lọc để chứng minh tính ưu việt của hệ thống, đặc biệt khi so sánh với chính sách hạn chế nhập cư ngày càng gay gắt tại Mỹ.
THU HÚT CÓ CHỌN LỌC, KHÔNG MỞ CỬA Ồ ẠT
Dù mang thông điệp cởi mở, K-visa không đồng nghĩa với sự thay đổi căn bản trong chính sách nhập cư vốn nổi tiếng khắt khe của Trung Quốc. Nước này từ trước đến nay luôn hạn chế lao động phổ thông nước ngoài và rất hiếm khi trao quyền thường trú cho ngoại kiều.
Theo George Chan, chuyên gia tại The Asia Group, Trung Quốc muốn dùng K-visa như một công cụ để “bổ sung” chứ không phải thay thế nội lực. “Mục tiêu cuối cùng vẫn là dựa vào khả năng tự thân để xây dựng nền tảng công nghệ, K-visa chỉ là biện pháp chiến thuật để bù đắp những thiếu hụt tạm thời”, ông nói.
Alfredo Montufar Helu, Giám đốc GreenPoint tại Bắc Kinh, nhấn mạnh: “Đừng nhầm lẫn, đây không phải lời mời nhập cư ồ ạt. K-visa chỉ nhằm tuyển chọn một số cá nhân xuất sắc để mài sắc lợi thế cạnh tranh của Trung Quốc”.
Các chuyên gia cũng dự đoán rằng việc cấp K-visa sẽ chủ yếu tập trung vào những ngành công nghệ trọng yếu gắn liền với cạnh tranh Mỹ - Trung như bán dẫn, AI, năng lượng sạch và công nghệ sinh học. Các quỹ đầu tư mạo hiểm trong nước, như FG Venture, cũng cho rằng ảnh hưởng thực sự đến thị trường lao động nói chung sẽ không lớn, vì đối tượng nhắm đến là “tinh hoa công nghệ” chứ không phải số đông.
Từ khóa:
Ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu được dự báo sẽ đạt quy mô doanh thu lên tới 1,3 nghìn tỷ USD trong năm 2026, đánh dấu mức tăng trưởng mạnh nhất trong hơn hai thập kỷ qua...
Hơn 100.000 tuyển thủ từ 100 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia vòng loại sẽ tranh tài ở 16 bộ môn để giành suất dự Esports Nations Cup 2026 đầu tiên…
Báo cáo mới nhất của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho thấy thiệt hại do tội phạm mạng tại Mỹ đã lập kỷ lục mới, lên tới gần 21 tỷ USD trong năm 2025…
Từ ngày 1/1 đến 1/4/2026 đã có tổng cộng 78.557 việc làm trong lĩnh vực công nghệ bị cắt giảm...
Khoản đầu tư 10 tỷ USD vào Nhật Bản không chỉ giúp củng cố vị thế của Microsoft tại một thị trường trọng điểm, mà còn phản ánh xu hướng lớn của ngành công nghệ...
Các công ty công nghệ Trung Quốc đang đồng loạt triển khai một mô hình kinh doanh mới trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, xoay quanh các gói thuê bao token...
Các thương vụ hạ tầng trung tâm dữ liệu thường xuyên vượt mốc 10 tỷ USD, thậm chí thương vụ lớn nhất đạt tới 40 tỷ USD. Quy mô “khổng lồ” này đã khiến ngành bảo hiểm rơi vào tình thế “stress”...
Mạng lưới này được thiết kế với mục tiêu phủ rộng, giảm chi phí và nâng cao chất lượng dịch vụ, qua đó hạ thấp rào cản tiếp cận tài nguyên tính toán cho các SME...
Thương vụ này được cho là có thể huy động từ 40 tỷ đến 80 tỷ USD – con số đủ để đưa SpaceX vào nhóm những đợt IPO lớn nhất từng được thực hiện trên toàn cầu…
GAM Esports vừa gia nhập danh sách 40 câu lạc bộ thuộc Chương trình Đối tác 20 triệu USD của Esports Foundation, tiếp cận mạng lưới hơn 300 triệu người hâm mộ toàn cầu...